Bảo tàng ngầm 11/9 vẫn đông khách dù đắt đỏ

25/06/2014 15:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới khánh thành 1 tháng nhưng Bảo tàng Tưởng niệm quốc gia 11/9 xây dựng dưới tầng hầm của tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới cũ ở New York, Mỹ đã có 300.000 lượt khách tham quan.

Theo AP, bảo tàng mở cửa cho công chúng hôm 21/5. Trước đó 1 tuần, bảo tàng đón riêng gia đình của các nạn nhân sống sót và quá cố trong vụ khủng bố 11/9/2001 vào thăm. Còn từ hôm mở cửa chính thức đến nay, số khách 300.000 người đã vượt quá dự kiến 5%, theo Chủ tịch của bảo tàng là ông Joe Daniels.

Điều này đã vượt quá sự mong đợi, trong bối cảnh mức giá vé vào bảo tàng rất cao, lên đến 24 USD (hơn 500.000 đồng), từng gây tranh cãi. Ban quản lý bảo tàng cũng cho đây là một khởi đầu rất thuận lợi, trong lịch sử tồn tại của bảo tàng.


Khách tham quan thăm Bảo tàng 11/9.

Một trong các nhóm khách tham quan hôm 24/6 là anh Joe Lock và gia đình. Cả gia đình đã từ bang Indiana đến tham quan Trung tâm Thương mại Thế giới chỉ 1 tháng trước vụ tấn công khủng bố đánh sập 2 tòa tháp năm 2001. Năm nay, khi trở lại thăm bảo tàng, Lock phát biểu cảm tưởng: “Đây là nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm khi tới New York. Điều đó khiến tâm hồn được hàn gắn đôi chút”.

Bảo tàng 11/9 được thiết kế theo lối lịch sử để phù hợp với quảng trường và hồ nước tưởng niệm ở trên mặt đất. Bảo tàng trưng bày hồ sơ của gần 3.000 nạn nhân, băng ghi âm chuyện kể của các nạn nhân còn sống, và các hiện vật từ chiếc cột khổng lồ còn sót lại của trung tâm thương mại cho đến những đôi giày cháy xém, hình ảnh hàng loạt người chạy trốn khỏi tòa tháp cháy.


Hiện vật “Chiếc cột cuối cùng” tưởng nhớ người lính cứu hỏa Louis Modafferi ở Bảo tàng 11/9.

Ban quản lý bảo tàng hy vọng thu hút được 2,5 triệu khách tham quan mỗi năm, còn từ đây đến hết năm 2014 sẽ là 1,5 triệu khách mỗi năm. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào các mùa du lịch trong năm.

Mặc dù có ý nghĩa lịch sử, Bảo tàng 11/9 vẫn vấp phải chỉ trích vì giá vé tham quan quá cao. Dù khách có thể tham quan quảng trường miễn phí, họ phải trả 24USD để vào bảo tàng ngầm.

Lý do thu phí cao là bởi bảo tàng tốn 63 triệu USD mỗi năm để duy trì hoạt động, không có tài trợ từ chính phủ. Giá vé cao là điều cần thiết để bảo tàng hoạt động lành mạnh.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm