'Bài hát yêu thích' sẽ tặng Hoài Lâm nửa tỷ đồng?

10/12/2015 12:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn một live show nữa, Bài hát yêu thích mùa thứ 4 lại thực hiện “nghĩa vụ” trao nửa tỷ đồng cho Ca khúc của năm (bao gồm nhạc sĩ và ca sĩ). Tính đến thời điểm này, không khó đoán chủ nhân mới của Bài hát yêu thích 2015.  

1. Sau 4 năm chuyển động trên sóng “hot”, Bài hát yêu thích 2015 đã bị dời lịch và kênh: từ 21h Chủ nhật đầu tiên hàng tháng trên VTV3 (2012-2014) sang 20h thứ Sáu tuần 3 hàng tháng trên VTV1 (2015). Việc thay đổi kéo theo sự thay đổi thói quen theo dõi chương trình của khán giả và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của khán giả đối với chương trình.

Tuy nhiên, sức sống của chương trình thể hiện trong mỗi liveshow không chỉ có những ca khúc “thức thời” như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Ái Phương) – hiệu ứng từ tác phẩm văn học đến điện ảnh cùng tên, cho đến Thật bất ngờ (Trúc Nhân) phản ánh đời sống showbiz, Say you do (Tiên Tiên), Vũ điệu cồng chiêng (Tóc Tiên)… mà những ca khúc “trôi” theo dòng thời gian đã lâu như Thời hoa đỏ, Dệt tầm gai, Ca dao em và tôi, Và tôi cũng yêu em… cũng trở lại với dòng chảy của Bài hát yêu thích, phản ánh sự yêu mến của khán giả là “sự sống” của ca khúc.


Ca sĩ Hoài Lâm trên sân khấu “Bài hát yêu thích”

Đúng như “bản chất” của chương trình: phản ánh những ca khúc được yêu thích trong thời điểm nhất định (tháng/tuần/năm) nên các ca khúc của Bài hát yêu thích còn đánh dấu những mốc quan trọng trong sự chuyển biến của âm nhạc nước nhà, mang tính lịch sử. Như live show tháng 7, chương trình dành riêng phần mở đầu tưởng nhớ ba vị nhạc sĩ tài hoa của nhạc Việt: Phan Nhân, Phan Huỳnh Điểu, An Thuyên.

2. Ở thời điểm này, điểm mặt những ca khúc có cơ hội trở thành Ca khúc của năm có thể kể đến Có khi (Hoài Lâm): hai lần nhất tháng, 7 lần đứng đầu bảng xếp hạng tuần, Phai (Vũ Cát Tường): một lần nhất tháng, 5 lần đứng đầu bảng xếp hạng tuần.

Ngoài ra, ca khúc có cơ hội cuối cùng trong năm nay có thể là Trái tim không ngủ yên (Thùy Chi, Tạ Quang Thắng) - ca khúc đang đứng đầu bảng xếp hạng tuần 4-11/12. Thực tế, nếu Phai  không “lội ngược dòng” trở thành ca khúc của tháng 12 thì chương trình đã sớm có thể gọi tên Hoài Lâm.

Còn Trái tim không ngủ yên hay bất cứ ca khúc nào trở thành ca khúc của tháng 12 và dù có thể giữ vững vị trí nhất các tuần từ nay đến ngày trao giải cũng sẽ khó có cơ hội đoạt giải thưởng.

Có khiPhai mang hai phong cách âm nhạc khác nhau nhưng đều thể hiện dấu ấn cá nhân khi ca sĩ biểu diễn kiêm nhạc sĩ sáng tác. Trong khi phong cách của Vũ Cát Tường đã được định hình rõ nét, mỗi sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ “ra lò” luôn tạo được ấn tượng với người nghe thì dù mới trình làng những sáng tác đầu tiên, Hoài Lâm cũng không “thua” gì về mặt sức hút.

Chính vì vậy, đây là hai ca khúc “ một chín một mười” trong cuộc tranh đua này khi Phai trước khi trở thành ca khúc của tháng 6, đã đứng đầu bảng xếp hạng 4 tuần liên tiếp và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng tuần đầu tiên của tháng 7. Trong khi đó, chàng trai đa tài của Gương mặt thân quen Hoài Lâm đã vô cùng được lòng người nghe với Có khi trong 2 tháng (9,10).

Như vậy, với dự đoán trên, nếu không có gì thay đổi, Hoài Lâm sẽ nhận 500 triệu đồng của chương trình, bao gồm: giải thưởng dành cho ca sĩ thể hiện Bài hát của năm trị giá 300 triệu và giải thưởng dành cho nhạc sĩ có Bài hát của năm trị giá 200 triệu.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm