Bài hát Việt tháng 8 hướng tới mảng đề tài xã hội

29/08/2008 13:56 GMT+7 | Văn hoá

Bảy ca khúc mới được giới thiệu tháng này hầu hết đều hướng tới mảng đề tài xã hội hoặc là những lời tự sự sâu thẳm, và ẩn trong từng lời ca là một niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi mới hơn. Đó là dấu ấn mà Bài hát Việt tháng 8 sẽ mang tới cho khán giả vào tối 31/08 này.

Xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt tháng 8 sẽ có 2 ca khúc mang phong cách rock. Nhóm nhạc sinh viên Prophecy thể hiện rất thành công ca khúc Đắng với thể loại Nu Metal với những cảm xúc về một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, xót xa cho thân phận trước căn bệnh thế kỉ mà mình mắc phải. Trong khi đó, ca sĩ Y Vol sẽ mang tới sân khấu một không khí hoàn toàn khác lạ với bài hát Cóc kiện trời dựa trên câu chuyện dân gian của Lê Đăng Khoa theo chất liệu rock pha hò Thanh Hóa.
 
Nhóm 5 dòng kẻ

Ngày tắt của Dương Trường Giang lại là một đóng góp của R&B tại Bài hát Việt tháng này. Ca khúc mang một nỗi niềm, một lời tự sự của nhân vật trước cuộc đời, là lời tự động viên mình sớm bước qua ngày đen tối để vươn đến một tương lai tươi đẹp hơn và người trình bày không ai khác chính là ca sĩ Lê Minh.

Cũng mang theo ước mơ một tương lai tươi sáng hơn nhưng Ngày mai nắng bay của Trịnh Minh Hiền để lại một ấn tượng khá sâu sắc. Được viết theo phong cách dân gian đương đại, với cách phối khí khá lạ mang chút hoang dã của rừng núi cộng với giọng ca mượt mà của Thu Hường hứa hẹn một sức sống lâu dài trong lòng người nghe. Đôi cánh hy vọng (Trần Việt Linh) mang phong cách giao hưởng với ca từ nhẹ nhàng, thanh thoát lại một lần nữa là ca khúc thể hiện niềm tin vào một ngày mai tươi sáng và Khánh Linh là ca sĩ khá phù hợp khi được chọn trình diễn ca khúc này..

Được sáng tác theo phong cách semi classic cổ điển thính phòng, Nhà xưa (sáng tác Ngô Tự Lập, thơ Nguyễn Vĩnh Tiến) là nỗi buồn nhớ miên man khi được trở về với ngôi nhà, ngôi vườn xưa thân thuộc sau bao năm xa cách. Được sáng tác cách đây khá lâu (năm 1995) tại Pháp nhưng đến nay ca khúc mới được giới thiệu đến người nghe. Ca sĩ Tân Phương sẽ góp phần cho sự thành công của ca khúc Nhà xưa.

Bài hát Việt tháng 8 chỉ có duy nhất một ca khúc thiên về đề tài tình yêu là Tiếng gió hát (Hồng Kiên). Bài hát song ca mang phong cách Pop Ballad đơn giản nhẹ nhàng, lãng mạn, thể hiện niềm vui, sự hạnh phúc của những người đang yêu, một niềm hạnh phúc rất bình dị. Hai ca sĩ Vương Dung và Anh Khang cùng phối hợp trình bày ca khúc này.

Trong chương trình lần này, khán giả được thưởng thức và cảm nhận những giai điệu xưa của hai nhạc sĩ thế hệ trước là nhạc sĩ Văn Ký với ca khúc Bài ca hy vọng do ca sĩ Bích Thủy trình bày và nhạc sĩ Nguyên Nhung với ca khúc Bài ca bên cánh võng do nhóm 5 Dòng kẻ trình bày.

Các ca khúc thành công trong Bài hát Việt 3 năm qua được lọt vào Top 5 Bài hát Việt tháng 8 sẽ được trình diễn, đó là Áo mùa đông (Hà Quang Minh), Hoa nắng (Vũ Văn Hà), Thành thị (Nguyễn Duy Hùng). Các ca sĩ Phương Anh, Mỹ Dung, Nam Khánh là những ca sĩ thể hiện ba ca khúc trên.

Chương trình Bài hát Việt tháng 8 cũng sẽ công bố những giải thưởng quan trọng của Bài hát Việt tháng 7 cho các ca khúc: Phố chiều (Thành Vương), Hoa dại (Vũ Quốc Bình), Chải tóc (Nguyễn Trường Giang), Nơi ấy trời vẫn xanh (Huy Trực), Li ti (Sa Huỳnh), Một hạt cơm nhỏ (Nguyễn Vĩnh Tiến), Mong manh (Trọng Vũ, lời Hoàng Quân). Các ca khúc này sẽ chinh phục Hội đồng thẩm định và khán giả để nhận các giải Bài hát của tháng, Bài hát được yêu thích nhất, Nhạc sĩ phối khí hiệu quả và Ca sĩ thể hiện hiệu quả.

Liveshow Bài hát Việt tháng 8 sẽ diễn ra và lúc 20h30 ngày 31/08/2008 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Chương trình do Đài truyền hình Việt Nam, công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức và tài trợ bởi công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên.
Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm