Australia trưng bày đồng tiền xu siêu hiếm, siêu đắt

09/10/2015 12:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một đồng tiền xu Australia trị giá 1,4 triệu USD sẽ lần đầu tiên được trưng bày trước công chúng tại Triển lãm tiền xu, tiền giấy và tem ở Tòa thị chính Sydney vào cuối tuần này.

Đồng tiền xu này, với mệnh giá 1 xu (penny), là 1 trong 6 đồng tiền có độ sắc nét chi tiết rất cao và bề mặt bóng như gương, do được dập nhiều lần với công nghệ đặc biệt.

Nó được Sở đúc tiền Melbourne tạo ra vào năm 1930, dành cho các nhà sưu tầm, chứ không phải để sử dụng hàng ngày. 


Đồng tiền Austria mệnh giá 1 xu, trị giá 1,4 triệu USD, sẽ được trưng bày lần đầu tiên ở Sydney. Ảnh: ABC

Một gia đình ở Sydney đang sở hữu đồng tiền này, sau khi mua nó hồi năm 2005 với giá 620.000 USD.

Hiện 3 đồng xu trong 6 đồng tiền xu kể trên đang nằm trong tay các nhà sưu tầm tư nhân, gồm 1 ở Melbourne và 2 ở Sydney. 3 đồng xu khác được lưu giữ trong Bảo tàng Anh, Bảo tàng Victoria và Phòng trưng bày Nghệ thuật ở Nam Australia.

Tuấn Vĩ
Theo ABC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm