Áo lụa Hà Đông kết nối Hà Nội - Hà Tây

31/07/2013 08:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng 5 năm mở rộng địa giới thủ đô, chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long dàn dựng diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia vào sáng nay (31/7). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 8h30 trên kênh HTV1.

1. Sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô (1/8/2008 - 1/8/2013), Hà Nội đang khoác lên mình một diện mạo mới với sự thay đổi ngày một khởi sắc trên mọi phương diện. Không chỉ hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện tại các địa phương được sáp nhập mà ngay trong nội đô cũng được nâng cấp. Đời sống người dân ngày một nâng cao từ vật chất đến tinh thần. Đặc biệt, những nét văn hóa truyền thống - dấu ấn con người của mỗi vùng miền khi sáp nhập địa giới, không những không bị phai nhạt mà còn được tôn vinh trong một môi trường tiềm năng hơn. Không có giá trị truyền thống văn hóa nào bị mất đi hay pha trộn mà với mỗi giá trị riêng, những đặc sắc văn hóa của mỗi nơi giờ đây lại có sức lan tỏa rộng hơn, làm giàu thêm cho văn hóa thủ đô.

Chính vì vậy, chương trình nghệ thuật chào mừng 5 năm Hà Nội mở rộng địa giới do tổng đạo diễn, nhạc sĩ Trọng Đài - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cùng ê-kíp cũng không nằm ngoài mong muốn thể hiện được một Hà Nội trong một tinh thần mới, với những nội lực phát triển mạnh mẽ của người Tràng An, đồng thời khơi dậy niềm tin yêu cuộc sống, yêu thủ đô trong mỗi người.

Chương trình quy tụ 170 diễn viên, thiếu nhi đến từ các đơn vị nghệ thuật; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, đoàn người mẫu áo dài Ngân An, Hợp xướng Đại học Văn hóa Hà Nội, Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình. Bên cạnh đó là NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Khánh Hòa, tam ca Thăng Long.

2. Chỉ chiếm 30 phút thời lượng lên sóng chương trình trong buổi lễ là một thử thách khó khăn với cả ê-kíp.

Mở đầu là đơn ca Sóng đàn Thăng Long (Đức Liên) với sự kết hợp của múa, trống Thăng Long. Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên) được trình bày qua giọng ca của NSND Quang Thọ cùng với phần trình diễn áo dài tơ tằm của nhóm người mẫu thuộc nhà may Ngân An thể hiện sự tiếp biến văn hóa giữa Hà Nội - Hà Tây.

Nhưng Hà Nội ngày hôm nay còn toát lên một tinh thần mới, trong xu thế mới được thể hiện qua các tiết mục: Hà Nội một trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn) do NSƯT Tấn Minh biểu diễn; màn múa Hà Nội cánh chim hòa bình của các em thiếu nhi Nhà văn hóa quận Ba Đình; màn kết thúc Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) do tam ca nam Thăng Long trình bày cùng dàn hợp xướng 60 người...

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết: “Được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội, chương trình nghệ thuật đã thể hiện sức sống của Hà Nội hôm nay qua những bài hát, điệu múa. Vì vậy, Hà Nội là “hơi thở” được xuyên suốt chương trình”.

Cùng với chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, trên địa bàn Hà Nội đã và đang diễn ra các chương trình ca múa nhạc chuyên và không chuyên tại 29 quận, huyện, thị xã với 60 buổi diễn. Các địa điểm được tổ chức gồm sân khấu đền Bà Kiệu, Trung tâm Văn hóa Hà Đông, Trung tâm Văn hóa thị xã Sơn Tây, Bảo tàng Hà Nội...

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm