Anh tăng gói tài trợ cho văn nghệ

29/12/2021 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tạp chí Variety, Chính phủ Anh mới đây đã triển khai thêm nguồn tài trợ khẩn cấp để hỗ trợ các tổ chức nghệ thuật, văn hóa và lịch sử bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 mới do biến thể Omicron gây ra.

Giải thưởng Nghệ thuật Artes Mundi quy tụ sự phong phú toàn cầu

Giải thưởng Nghệ thuật Artes Mundi quy tụ sự phong phú toàn cầu

Mới đây, Artes Mundi đã giới thiệu các tác phẩm của 6 tác giả sẽ tham gia tranh giải. Đây là giải thưởng nghệ thuật lớn nhất Anh quốc với tiền thưởng lên đến 40 nghìn bảng Anh (hơn 55 nghìn USD).

Cụ thể, Quỹ Phục hồi Văn hóa (Culture Recovery Fund) đã được tăng gấp đôi từ 30 triệu bảng Anh (40 triệu USD) lên 60 triệu bảng Anh (80 triệu USD) để giúp các tổ chức bị buộc phải đóng cửa hoặc đang “vật lộn” để duy trì hoạt động.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak

“Các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và di sản của chúng ta mang lại niềm vui và sự phong phú cho cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi hiểu sự ảnh hưởng do chủng mới Omicron của dịch Covid-19 sẽ tàn phá như thế nào.

Khoản tài trợ mới sẽ hỗ trợ lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật khi chúng ta cùng nhau đối mặt với thời điểm khó khăn này. Chúng tôi đã hỗ trợ lĩnh vực này trong suốt đại dịch và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” - Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak tuyên bố.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm