Angelina Jolie: Hãm hiếp là vũ khí chiến tranh

11/06/2014 11:39 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên có bài phát biểu đanh thép tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về chấm dứt bạo lực tình dục trong xung đột ở London (Anh) vừa qua. Cô cũng là nhà làm phim về lạm dụng tình dục trong chiến tranh.

Hãng AFP trích lời Jolie nói trước dàn cử tọa đến từ hơn 117 quốc gia: “Người ta đã thêu dệt nên huyền thoại rằng hãm hiếp là một phần tất yếu trong chiến tranh. Chẳng có gì tất yếu ở đây cả. Đó là một thứ vũ khí chiến tranh nhắm vào người dân thường. Hãm hiếp không xuất phát từ dục vọng, mà để phô diễn quyền lực. Chuyện đó xảy ra như một cách tra tấn và làm nhục những người dân vô tội, trong đó có trẻ con”.

Là đại sứ đặc biệt của Cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc, trong những năm qua, Jolie đã đến các vùng chiến sự và nói chuyện với các nạn nhân chiến tranh, trong đó có những phụ nữ sống sót sau khi bị hãm hiếp.

Angelina Jolie trên bục diễn giả của hội nghị thượng đỉnh toàn cầu hôm 10/6.

Cô tuyên bố: “Các nạn nhân cũng như chúng ta, chỉ khác biệt ở chỗ: chúng ta được sống ở các quốc gia an toàn với đội ngũ bác sĩ chăm sóc sức khỏe, cảnh sát bảo vệ an ninh và các cơ quan phục vụ cho lợi ích của chúng ta”.

“Còn họ sống tại các trại tị nạn hoặc những đường phố bị đánh bom ở các vùng đất không có luật pháp, không có sự bảo vệ và không có cả hy vọng được đối xử công bằng. Họ phải đấu tranh để giữ cho trẻ em được an toàn. Và nếu họ lên tiếng tố cáo về việc bị hãm hiếp, họ sẽ phải đối mặt với các hành vi bạo lực khủng khiếp hơn và bị xã hội gạt bỏ”.

Là một đạo diễn mới vào nghề, đề tài phim đầu tiên mà Jolie chọn làm chính là về những người phụ nữ bị hãm hiếp trong cuộc chiến tranh Bosnia. Bộ phim khiến cô trở thành tâm điểm của nhiều lời tranh cãi và chỉ trích, nhưng Jolie vẫn kiên quyết đi theo con đường đã chọn.

Nữ diễn viên cho biết, cô và Bộ trưởng Hague đã nói chuyện với một phụ nữ ở Bosnia, người vì xấu hổ nên giấu cả gia đình chuyện bà từng bị cưỡng hiếp trong chiến tranh. “Bài diễn thuyết ngày hôm nay là dành cho chị ấy” – Jolie nói trước hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh tại London diễn ra trong 4 ngày từ 10 đến 13/6. Angelina Jolie là nhà đồng tổ chức với Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague. Đây là hội nghị lớn nhất về chống lạm dụng tình dục từng được tổ chức trên thế giới.

Hội nghị là “trái ngọt” của những hoạt động không mệt mỏi của Jolie trong những năm qua để đấu tranh cho quyền lợi của các nạn nhân chiến tranh. Jolie có bài phát biểu quan trọng nói trên ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị, gây hiệu ứng lớn đối với truyền thông quốc tế.


Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm