An Trần góp tiếng kèn cho album bố Trần Mạnh Tuấn

11/03/2016 20:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 11/3 tại Sax n’art (18 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM) nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã giới thiệu 2 album hòa tấu nhạc jazz của mình: Simply Soul Thằng Cuội.

Symply Soul là album gồm những tác phẩm nhạc jazz kinh điển mà bất kỳ nghệ sĩ nhạc jazz nào cũng biết. Âm hưởng chung của album là lắng đọng, đặc biệt không dùng bộ trống. Giai điệu nhẹ nhàng với tính chất êm đềm, dễ nghe. Các bản nhạc trong album này gợi nhớ đến kỷ niệm của những ngày đầu khi Trần Mạnh Tuấn đến với cây kèn saxophone và nhạc jazz. Đó cũng là những tác phẩm mà Trần Mạnh Tuấn yêu thích và biểu diễn cùng những nghệ sĩ mà anh rất ngưỡng mộ như: Alland Zavod (piano), Kim Purling (piano), Melanie Wallace (vocal), Tass Petrisdis (upright và guitar bass).

Album thứ hai là Thằng Cuội, nếu Symply Soul là những bản nhạc jazz nước ngoài thì Thằng Cuội gồm toàn những bản jazz Việt do Trần Mạnh Tuấn sáng tác. Album này gồm 7 tác phẩm, trong đó có 2 tác phẩm Bướm mơTrăng non đã từng trình diễn, những tác phẩm còn lại được xem là mới sáng tác.

Tác phẩm Thằng Cuội (trích album Thằng Cuội)

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết, thời gian qua anh vẫn thường xuyên tham gia các liên hoan nhạc jazz ở nhiều nước trên thế giới. Anh muốn đem nét đẹp của âm nhạc Việt Nam kết hợp với tinh hoa âm nhạc thế giới và được nhiều nghệ sĩ ủng hộ, tham gia dự án. Anh mời thêm một số nghệ sĩ Việt Nam có cùng đam mê và có tài năng để tham gia thực hiện album Thằng Cuội.

Điều đặc biệt trong album Thằng Cuội là: Nếu trước đây, với album Ru rừng trần Mạnh Tuấn đã dùng giai điệu của những bản dân ca để làm chủ đề cho những tác phẩm thì trong Thằng Cuội hoàn toàn không có bóng dáng của một giai điệu dân ca nào, mà chỉ là những âm hưởng và album vẫn toát lên được đặc trưng của âm nhạc Việt Nam.

Tác phẩm Trăng non (trích album Thằng Cuội):

Trong album này ngoài các nhạc cụ phương Tây như: saxophone, piano, guitar bass, clarinet bass, trống, bộ gõ còn có các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu (do nghệ sĩ Hải Phượng trình tấu), sáo H'Mông (nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn). Đặc biệt, nghệ sĩ người Nhật Bản Kizan Daiyoshi dùng sáo Shakuhachi (một loại sáo tre Nhật Bản) nhưng được lược bớt một số nốt trong thang âm của nhạc cụ này để nó hòa hợp được với các nhạc cụ Việt Nam và gần gũi với âm nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần

Ngoài Kizan Daiyoshi, còn có nhiều nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng tham gia thực hiện album Thằng Cuội như: Allan Zavod (piano), Yuko Shirota (piano), J.S.Simonoviez (piano), Tass Petridis (bass), kenji matsuura (trống).

Trong album này, có một nghệ sĩ rất trẻ cùng hòa tấu với các nghệ sĩ lớn tuổi đó là An Trần, con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - An Trần chơi alto saxo. Nói về bản nhạc Thằng Cuội - bản nhạc được lấy làm tựa đề cho album, Trần Mạnh Tuấn chia sẻ: "... Tôi vô cùng hãnh diện khi có thêm người kể chuyện là con gái yêu An Trần. Chính tiếng kèn vô cùng đáng yêu của bé đã gợi cho tôi rất nhiều cảm hứng để sáng tác bản nhạc này".

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm