Afghanistan tìm thấy tàn tích bức tượng “Phật ngủ”

10/09/2008 00:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà khảo cổ Afghanistan Zameryalai Tarzi và đội ngũ của ông đã phát hiện ra tàn tích của một bức tượng “Phật ngủ” cổ đại dài 19 m cùng nhiều di sản lịch sử khác ở Bamiyan, miền Trung nước này, gần tàn tích của những bức tượng khổng lồ đã bị quân Taliban phá hủy cách đây 7 năm.

Mohammad Zia Afshar, cố vấn của Bộ Thông tin và Văn hóa Afghanistan, cho biết, bức tượng đó đã bị hư hại nghiêm trọng, nhiều di sản có niên đại từ kỷ nguyên Bacteria và thuộc các nền văn minh Hồi giáo và Phật giáo.

Tọa lạc trên Con đường Tơ lụa và nối liền giữa phương Đông và phương Tây, Bamiyan từng là trung tâm Phật giáo thịnh vượng nơi các nhà sư sống trong hang động. Năm 2001, quân Taliban đã phá hủy hai bức tượng đứng khổng lồ được tạc trên vách đá vì cho rằng chúng gây “gai mắt” người Hồi giáo mặc dù hai bức tượng đó thu hút cả thế giới.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm