100 năm vẫn chưa tìm ra xuất xứ bức tượng Venus of Willendorf

23/08/2008 13:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bức tượng Venus of Willendorf 25.000 năm tuổi hiện vẫn là một bí ẩn mặc dù người ta đã tìm thấy nó từ cách đây 100 năm.

Bức tượng nhỏ màu hoàng thổ này có niên đại từ thời kỳ đồ đá cũ và nó được đặt tên như vậy sau khi 3 nhà cổ sinh vật học tìm thấy bức tượng từ ngôi làng ở miền Bắc nước Áo vào ngày 7/8/1908.

Nhân kỷ niệm 100 năm phát hiện ra bức tượng, Venus đang được tôn vinh trong một triển lãm đặc biệt trưng bày trong bảo tàng. "Đây là bức tượng thực sự đáng nhớ và khi bạn nhìn vào cách tạc tượng, những cơ bắp và nhiều bộ phận khác của bức tượng, bạn có thể nghĩ rằng nhà điêu khắc từng là một người mẫu. Venus là kết quả của một quá trình quan sát hoàn hảo về cơ thể con người, nhưng nhà điêu khắc còn có chủ ý làm những đường cong của bức tượng hài hòa hơn”, bà Walpurga Antl-Weiser, phụ trách Ban Thời tiền sử tại bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Vienna (Áo), cho biết.
 
Bức tượng Venus of Willendorf 25.000 năm tuổi

Hai thập kỷ sau khi được phát lộ, người ta còn tìm được bức tượng Venus of Lespugue của Pháp và Venus of Kostienki của Nga. Nhưng cho đến nay người ta vẫn chưa biết được Venus of Willendorf có xuất xứ từ đâu, câu hỏi bà đại diện cho một nữ thần hay một vị trí cao của nữ giới trong xã hội thời đó vẫn chưa có lời giải đáp. “Chúng tôi không nghĩ bà đại diện cho phụ nữ thời tiền sử. Bà là một phụ nữ đã có tuổi và chắc chắn đã có con. Hơn nữa, chúng ta không chứng minh được rằng phụ nữ từng đóng vai trò nổi bật trong thời kỳ đó và những bức tượng nhỏ này là tôn vinh họ”, Antl-Weiser quả quyết.

Venus of Willendorf có thể là một phần của một lễ nghi hay tín ngưỡng của nhiều bộ lạc từ cách đây hơn 20.000 năm. Mặc dù được khai quật ở nửa bên kia của châu lục, nhưng các bức tượng vệ nữ của Pháp và Nga có nhiều điểm tương đồng với “bà chị” người Áo. Nhưng điều đó cũng không giải thích được quý bà Willendorf từ đâu tới khi hiện chẳng còn dấu vết gì của những miếng đá dùng để tạc tượng. “Có lẽ bức tượng được mang tới đây hoặc những miếng đá tạc tượng đã biến mất khi tuyến đường sắt được xây dựng ở đây vào thế kỷ 19”, Antl-Weiser kết luận.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm