Văn hoá

Văn hóa toàn cảnh: Chuyện dài

07/08/2010 08:16 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Theo khảo sát mới nhất, hiện tại khu phố cổ Hội An, Di sản văn hóa thế giới, có 61 di tích đang xuống cấp, trong đó 28 di tích xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ. Một số di tích xuống cấp được chống đỡ từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có kinh phí tu bổ đang là nỗi lo trong mùa mưa bão năm nay. Để trùng tu nhà cổ phải tốn tiền tỷ do phải mua gỗ tốt, thi công khó, do vậy dù chính quyền có hỗ trợ kinh phí trùng tu từ 40% đến 75% thì số tiền còn lại mà người dân phải bỏ ra vẫn quá lớn so với thu nhập của họ. Chưa kể, trong quá trình sửa chữa, ngôi nhà sẽ phải ngưng kinh doanh, mất một nguồn thu cho gia đình. Do đó người dân tỏ ra thờ ơ với chuyện trùng tu dù nhà sắp sập.

Hết “loạn” lại chuyển sang “được mùa” thi hoa hậu: Sau hai cuộc thi nội địa đang diễn ra là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt, từ ngày 4/11 đến 4/12 tới đây, cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2010 sẽ diễn ra tại Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hòa được giao chủ trì phối hợp với Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức Hoa hậu Trái đất 2010, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong khi ở Việt Nam, bất cứ cuộc thi hoa hậu nào cũng có ban chỉ đạo, nhỏ thì cấp tỉnh, lớn thì cấp quốc gia đứng ra điều hành, thì tại các nước khác, dù hoa hậu cấp thế giới cũng chỉ do các công ty chuyên làm sự kiện tổ chức.

Liên hoan Xiếc Quốc tế lần thứ III sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 6 – 11/8, có 8 đơn vị nghệ thuật xiếc nước ngoài và 6 đơn vị nghệ thuật xiếc của Việt Nam, với tổng số 23 tiết mục. Quốc tế có đoàn CHLB Đức, Nga, Ukraina, Mông Cổ, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Việt Nam có mặt Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Đoàn Xiếc TP.HCM, Đoàn Xiếc Hà Nội, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Trị. Nét mới trong liên hoan lần này là giải thưởng sẽ không có tiền thưởng kèm theo. Đây cũng là cách học tập ở các cuộc liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Nhằm góp phần tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng những giọng ca mới cho sân khấu cải lương truyền hình, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) tiếp tục tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC) lần V - 2010 diễn ra từ ngày 5/8 đến 29/9. Sau bốn lần tổ chức, CVVC ngày càng quy mô, chuyên nghiệp hơn, và cũng đã phát hiện được nhiều giọng ca lạ, một tín hiệu đáng mừng cho sân khấu cải lương. Những giọng ca như Võ Minh Lâm, Nguyễn Ngọc Đợi, Hồ Thị Ngọc Trinh, Lê Văn Gàn, Võ Thành Phê… đã trưởng thành từ chính cuộc thi này và dần là những cái tên được yêu thích trong các chương trình cải lương vọng cổ truyền hình.


Một cảnh trong Cô gái đội mũ nồi xám (ảnh: HNM)
22 năm trôi qua kể từ ngày cố tác giả Lưu Quang Vũ ra đi, nhưng cho đến tận hôm nay, hơi thở thời đại trong các tác phẩm sân khấu của anh để lại vẫn luôn ám ảnh và gắn bó, đụng chạm tới nhiều mặt của cuộc sống đầy sôi động. Tối 3/8 vừa qua, vở kịch Cô gái đội mũ nồi xám của cố tác giả Lưu Quang Vũ một lần nữa sáng đèn trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội. Với mong muốn vở được ra mắt trong tháng Tám, đúng vào dịp kỷ niệm 22 năm ngày mất của cặp nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, đem lại cho khán giả yêu sân khấu kịch những cảm xúc khó quên, đạo diễn NSƯT Anh Tú cùng một ê-kíp đã tập luyện tích cực trước đó hàng tháng trời. Trong lần công diễn này, Cô gái đội mũ nồi xám được làm mới bằng một phiên bản mang ấn tượng hoàn toàn khác lạ đối với người xem hôm nay.

Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà văn Việt Nam hôm nay (6/8) sẽ bế mạc tại Hà Nội. Chuyện nhân sự vẫn luôn là chuyện nóng nhất trong các kỳ đại hội Hội Nhà văn, tại đại hội lần này có đến 28 người được đề cử làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, 349 người được đề cử vào BCH Hội Nhà văn khóa VIII. Lạ là hình như tại đại hội Hội Nhà văn, người ta chỉ quan tâm đến chuyện nhân sự, còn những vấn đề về chuyên môn, về định hướng phát triển văn học trong thời gian tới lại bị xem nhẹ.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm