Văn hóa toàn cảnh: Hội vui

18/07/2010 07:21 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", đó là một câu hát quen thuộc với nhiều người. Nhưng trong nghệ thuật thì không phải ngày nào chúng ta cũng có thể chọn cho mình được “một niềm vui” từ các chương trình lớn nhỏ đang diễn ra.  

Mua bản quyền các cuộc thi Hoa hậu lớn hay các chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới đang là xu thế nở rộ của showbiz Việt hiện nay. Chả là dân mình hay sính ngoại. Thế mà đáng tiếc cho những người yêu cái đẹp ở ta khi Hoa hậu thế giới 2010 đã được chuyển địa điểm từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) vừa thông báo đã quyết định chọn Hải Nam (Trung Quốc) làm nơi đăng cai cuộc thi năm nay. Cuộc thi năm nay sẽ quy tụ 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Đương kim Hoa hậu Thế giới 2009 Kaiane Aldorino (Gibralta) sẽ trao vương miện cho người thắng giải vào ngày 30/10 tới.

Vui vì chúng ta sắp có thêm một “di sản thế giới” khi Bộ VH - TT&DL đang cùng Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc, Sở VH-TT&DL TP.HCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam xây dựng hồ sơ khoa học về “Đờn ca tài tử Nam bộ” đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Báo TT&VH Cuối tuần từng báo động về nghệ nhân đờn ca tài tử nay chẳng còn mấy người. Không biết các nghệ nhân này có chờ được tới khi nhận bằng của UNESCO hay không nữa. Và nếu chưa có bằng, thì chúng ta chưa làm gì với di sản văn hóa của chính mình hay sao?

Vài năm nay, âm nhạc cổ truyền được các phương tiện truyền thông nhắc tới nhiều hơn. Để giao lưu và học tập kinh nghiệm bảo tồn những vốn quý dân gian từ các bạn quốc tế, tuần tới Viện Âm nhạc (thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) sẽ đăng cai tổ chức hai hội nghị của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế (ICTM): Âm nhạc và các dân tộc thiểu sốÂm nhạc học ứng dụng. Hội nghị thu hút 86 nhà nghiên cứu đến từ 30 nước trên thế giới tham gia hội nghị, trong đó Việt Nam có 15 đại biểu. Hội nghị sẽ trình bày 76 tham luận tại 30 phiên họp. Các phiên họp của Hội nghị Âm nhạc và các dân tộc thiểu số sẽ diễn ra từ ngày 19 – 22/7, chủ đề Âm nhạc và các dân tộc thiểu số tại Việt Nam diễn ra vào ngày 23/7 còn chủ đề Âm nhạc dân tộc học ứng dụng sẽ diễn ra vào ngày 26 – 28/7.

Trống vắng các chương trình truyền hình giới thiệu đời sống đương đại của Việt Nam trên các kênh truyền hình - để lấp lỗ hổng đó, Ðài TH Việt Nam phối hợp báo Sài Gòn Tiếp Thị và SGTT Film vừa ra mắt chương trình Việt Nam ngày nay phát sóng đều đặn mỗi ngày trên VTV4 lúc 18h. Chương trình có độ dài 60 phút, đa dạng với nhiều chuyên mục: Chân dung Việt là những gương mặt doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ... Ngày trở về là câu chuyện của những người Việt xa xứ, Made in Việt Nam kể về một làng nghề đặc sắc ở Việt Nam..., Ðất phương Nam đề cập cái nhìn từ xưa đến nay về một vùng đất trù phú, giàu tiềm năng, Sài Gòn tôi yêu là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, văn hóa con người Sài Gòn qua lăng kính sinh động, vui tươi và hiện đại...

Canh cánh nỗi niềm của một người con xa quê, nhạc sĩ Phạm Duy đã hồi hương được vài năm nay, gần như năm nào ông cũng làm live show. Vào hai ngày 17-18/7 tới, live show thứ tư của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình với tên gọi Mơ giấc mộng dài. Dựa trên những lời tự sự, những hoài niệm... của ca khúc Tôi đang mơ giấc mộng dài, chương trình đêm nhạc Phạm Duy lần này được xây dựng theo bốn phần chính là Tuổi ấu thơ, Tuổi yêu đương, Tuổi day dứt Tuổi đá vàng. Bốn phần này được ví như bốn giai đoạn của một đời người, bốn thời khắc của một giấc mơ... sẽ giúp khán giả khám phá được một thế giới tinh thần phong phú của người nhạc sĩ năm nay đã 90 tuổi. Những người sẽ chuyển tải nhạc Phạm Duy tới khán giả trong live show này đều là những ca sĩ được chính tác giả đánh giá cao như Mỹ Linh, Đức Tuấn, 5 Dòng Kẻ, Nguyên Thảo, Khánh Linh, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn... Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của nữ ca sĩ hải ngoại Ý Lan và NSND Trần Hiếu. Ngoài ra, NSND Trần Hiếu sẽ là người dẫn chuyện của live show lần này, vị trí mà những lần trước là của Phạm Duy.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm