Truyền cảm hứng từ Lễ hội Chúng ta là một

22/06/2018 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn)- Những tiết mục nghệ thuật sôi động và đặc sắc, hình ảnh đoàn tụ đầy tình cảm của các nhân vật trong chương trình đã truyền cảm hứng cho khán giả, đặc biệt là những người Việt đang sinh sống, làm việc xa quê hương.

Tối 16/6, tại Nhà hát KBS Arena, Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra chương trình “Lễ hội Chúng ta là một”.

Chương trình “Lễ hội Chúng ta là một” do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Bảo hiểm DB phối hợp tổ chức.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú, đại diện Bộ VHTTDL Việt Nam, Hàn Quốc và đông đảo người dân Việt Nam, Hàn Quốc đã đến tham dự chương trình.

Lễ hội Chúng ta là một”- chương trình hợp tác tôn vinh văn hóa Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ hai tổ chức tại Hàn Quốc là hoạt động ý nghĩa, là cầu nối giao lưu văn hóa của hai quốc gia, góp phần giúp cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc phần nào vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Xuân Thu - Tổng Giám đốc PTI phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI cho biết, là một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động kinh doanh, PTI luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng nhiều hoạt động ý nghĩa. Năm 2018, PTI tự hào đồng hành cùng Bảo hiểm DB đem đến chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chúng ta là một” dành cho kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc.

Từ năm 2012, DB là cổ đông lớn nhất của PTI tại Việt Nam. Đây là năm thứ hai DB và PTI đồng hành trong chương trình Lễ hội Chúng ta là một, mối quan hệ hợp tác thân thiết giữa DB và PTI cũng đúng như tên gọi của chương trình.

Ông Bùi Xuân Thu cũng cho biết, không chỉ trong chương trình năm 2018, trong những năm tới, PTI sẽ cùng DB mang chương trình có ý nghĩa này đến với khán giả Việt Nam và Hàn Quốc để người dân hai nước hiểu nhau hơn.

Chú thích ảnh
Tiết mục trình diễn áo dài Việt Nam

Chương trình nghệ thuật được mở màn với phần trình diễn những trang phục truyền thống, đặc trưng của văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc, Áo dài và Hanbok.

Bộ áo dài của Nhà thiết kế Lan Hương mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam mang chủ đề: Sapa-Hà Nội- Huế-Sài Gòn, qua phần trình diễn của các người mẫu Việt Nam và Hàn Quốc đã nhận được những tràng pháo tay hâm mộ, những lời trầm trồ của khán giả tại Nhà thi đấu KBS Arena.

Sau áo dài, khán giả cũng được mãn nhãn với những bộ Hanbok đầy màu sắc của nhà thiết kế nổi tiếng Park Mi Yeon. Khán phòng càng vang dội những tiếng pháo tay không dứt với màn trình diễn hòa trộn giữa áo dài và Hanbok. Đặc biệt là phần trình diễn trang phục Hanbok của hai ca sĩ Hòa Minzy và Minh Hằng.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn Hanbok

Với mong muốn tạo cơ hội để những người mẹ có cơ hội được gặp con gái, được trực tiếp nhìn thấy cuộc sống của con sau bao năm xa cách, chương trình đã đưa hai bà mẹ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn sang thăm con gái- cô dâu Hàn. Đây cũng là ý nghĩa nhân văn đặc biệt mà chương trình năm nay thực hiện.

Cô Nguyễn Thị Lượn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã 8 năm chưa gặp con gái. Đứng trên sân khấu chương trình, cô Lượn không cầm được nước mắt khi cảm ơn DB, PTI, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Hàn Quốc. Cô chia sẻ, 8 năm không gặp, nhưng lúc nào cũng thương và nhớ con. Nhất là lúc con sinh nở, ốm đau mẹ không ở bên cạnh. Con chỉ có một mình nơi đất khách quê người.

Chú thích ảnh
Đưa bà mẹ Việt Nam sang thăm con gái đang làm dâu tại Hàn Quốc- ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình Lễ hội Chúng ta là một

Cô Nguyễn Thị Điệp, Vị Thủy, Hậu Giang, thì chia sẻ, dù trải qua một hành trình dài để sang Hàn Quốc nhưng mệt cỡ nào cũng vui vì lần đầu tiên được gặp con sau 10 năm. Những giọt nước mắt đoàn tụ, những vòng tay của tình thân ấm áp đã khép lại phần hai của chương trình.

Sau những phút giây lắng đọng cảm xúc, chương trình được tiếp nối với phần trình diễn âm nhạc sôi động. Những khán giả trẻ của Việt Nam, Hàn Quốc đã hòa cùng những tiết mục trình diễn ấn tượng của nhóm nhạc I.C.E.; Hòa Minzy; Trúc Nhân; Minh Hằng; Trung Quân; Trọng Hiếu: Văn Mai Hương….

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn trong chương trình

Khán giả của chương trình, Kang Su Keong (19 tuổi) đến từ Inchoen cho biết, đây là lần đầu tiên biết đến chương trình Lễ hội Chúng ta là một qua một người bạn người Việt Nam. Vì thế, Keong đã đến xem chương trình. Ngoài việc rất thích thú với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, trẻ trung, sôi động của các nghệ sĩ, Keong cho biết, qua chương trình, cô mới được biết đến những hoàn cảnh khó khăn của các cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc. Keong thực sự đồng cảm và mong muốn lãnh đạo chính quyền các địa phương có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho các cô dâu Việt hòa nhập cuộc sống.

Còn khán giả Nguyễn Duy Tuấn, 25 tuổi, hiện là công nhân tại Hàn Quốc chia sẻ: Được biết đến chương trình qua kênh facebook của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc nên từ sáng, Tuấn và người em trai đã lên Seoul để tham dự chương trình. Tuấn rất vui sướng vì được xem các chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn trình diễn thời trang tuyệt đẹp và đặc biệt là lần đầu tiên được xem “thần tượng” Trung Quân biểu diễn trực tiếp. “Sau những ngày lao động mệt mỏi, được thưởng thức chương trình Lễ hội Chúng ta là một, được gặp những nghệ sĩ thần tượng, gặp nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc phần nào khiến em có thêm niềm vui, được tiếp thêm sức lực, cảm hứng để làm việc tốt hơn nữa trong những ngày tháng lao động xa quê hương. Rất cảm ơn BTC làm một chương trình thật ý nghĩa”- Tuấn chia sẻ thêm./.

PTTT

 

PTI và bảo hiểm DB mang văn hóa Việt đến Hàn Quốc

PTI và bảo hiểm DB mang văn hóa Việt đến Hàn Quốc

“Chúng tôi mong muốn chương trình nghệ thuật “Lễ hội chúng ta là một” sẽ là một cầu nối giao lưu văn hóa, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc”. Đó là chia sẻ của ông Bùi Xuân Thu – Tổng Giám đốc PTI với báo chúng tôi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm