Trưởng BTC giải Cống hiến 2019: Họ là tương lai tràn đầy hy vọng của nền âm nhạc đại chúng nước nhà

16/04/2019 20:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 đang được diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh với sự hội tụ của nhiều ngôi sao giải trí. Bài phát biểu khai mạc buổi lễ của ông Lê Xuân Thành - TBT Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đồng thời là trưởng ban tổ chức (BTC) Giải đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

TRỰC TIẾP Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

TRỰC TIẾP Lễ trao giải Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019

Lễ trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - 2019 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/4/2019 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 14 - 2019 của ông Lê Xuân Thành:

"Hôm nay chúng ta lại họp mặt nơi đây, trong không gian ấm cúng và trang trọng của Nhà hát TP.HCM để vinh danh những thành quả âm nhạc mà nhiều nghệ sĩ đã miệt mài phấn đấu cho đời sống âm nhạc đại chúng trong năm vừa qua.

Lời đầu tiên, thay mặt BTC, tôi chân thành gửi lời chúc sức khỏe đến các đại biểu khách quý, các nghệ sĩ và các đồng nghiệp báo chí. 

Tôi cũng xin thay mặt BTC chúc mừng các nghệ sĩ và những sản phẩm âm nhạc ưu tú của năm 2018 đã có mặt trong đề cử các hạng mục giải thưởng năm nay.

Kính thưa quý vị,

Giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) nhiều năm qua được xem là người bạn đồng hành với nghệ sĩ trên con đường nghệ thuật, cổ vũ và động viên nghệ sĩ dấn thân vào con đường sáng tạo để đem đến cho công chúng những sản phẩm âm nhạc mang tính nhân văn và ngày càng cao về nghệ thuật, thẩm mỹ.

Chú thích ảnh

Năm nay bên cạnh những gương mặt gạo cội như NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, NSƯT Phạm Phương Thảo, Lan Anh, Tùng Dương, Đức Tuấn v.v… chúng ta thấy xuất hiện một loạt gương mặt mới, trẻ, trong đề cử của giải như: Bùi Lan Hương, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ, Phan Mạnh Quỳnh, Tiên Cookie, Tiên Tiên, Tóc Tiên, Bích Phương, Vũ Cát Tường v.v…

Với những gì đã thể hiện trong năm qua, có thể nói, họ là tương lai tràn đầy hy vọng của nền âm nhạc đại chúng nước nhà. Chúng tôi hy vọng rằng, giải Âm nhạc Cống hiến sẽ tiếp thêm nghị lực và quyết tâm để các nghệ sĩ vững bước trên con đường sáng tạo vinh quang nhưng cũng lắm chông gai, thử thách, nhằm góp phần vào sự phong phú và phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Kính thưa quý vị,

Để vinh danh những nghệ sĩ và những thành quả âm nhạc năm qua, thay mặt BTC tôi xin long trọng tuyên bố: Khai mạc Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 năm 2019.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã có mặt hômnay và chúc quý vị có một đêm thưởng thức nghệ thuật thú vị".

Thể thao và Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm