TPHCM tuyên dương 50 văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu Nhà nước

09/03/2016 20:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/3, TPHCM đã tổ chức gặp gỡ, tôn vinh 50 văn nghệ sĩ của thành phố được phong tặng các danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (NSND) , “Nghệ sĩ ưu tú” (NSƯT) và “Nghệ nhân ưu tú” (NNƯT) trong đợt phong tặng các danh hiệu Nhà nước đợt 8 (năm 2015) vừa qua.

Là địa phương có hoạt động nghệ thuật sôi động bậc nhất cả nước, quy tụ số lượng đông đảo các văn nghệ sĩ hoạt động trên khắp các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống lẫn hiện đại nhưng số văn nghệ sĩ của thành phố được vinh danh trong các mùa xét tặng danh hiệu thường lại khá khiêm tốn (nhất là so với các địa phương phía Bắc). Việc đa số nghệ sĩ hoạt động tự do, không có điều kiện tham dự các kỳ liên hoan, hội diễn để có huy chương xét tặng danh hiệu là một trong những nguyên nhân khiến văn nghệ sĩ hoạt động tại TPHCM dường như “thiệt thòi” và cũng không mấy mặn mà trong việc xét tặng danh hiệu.


NSƯT Hoài Linh (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh kỷ niệm cùng các NSƯT của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Đợt xét tặng danh hiệu vào cuối năm 2015 vừa qua, TPHCM có 50/479 văn nghệ sĩ được tôn vinh các danh hiệu Nhà nước. Trong đó, chỉ có 3 nghệ sĩ “đủ chuẩn” NSND (trong khi ở Hà Nội có 10 NSND) là: giọng đọc thơ nổi tiếng một thời của Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết và “cặp vợ chồng lý tưởng” của làng múa Việt Nam Đặng Hùng - Vương Linh. 31 nghệ sĩ nhận danh hiệu NSƯT có nhiều cái tên quen thuộc với khán giả TPHCM và cả nước là: các nghệ sĩ cải lương Trường Sơn, Tú Sương, Lê Tứ, Mỹ Hằng, Lê Hồng Thắm; nghệ sĩ hát bội Thanh Trang; nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Nghiệp; diễn viên điện ảnh Trương Minh Quốc Thái; diễn viên kịch Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy; diễn viên múa Linh Nga, Tạ Thùy Chi; nhạc sĩ Huỳnh Khải, Phan Hồng Sơn; nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng…

Tiết lộ những nghệ sĩ được vinh danh NSND, NSƯT: Có tên Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Hồ Hoài Anh...

Tiết lộ những nghệ sĩ được vinh danh NSND, NSƯT: Có tên Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Hồ Hoài Anh...

Ngày 10/1 tới, Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức lễ vinh danh NSND, NSƯT tại Hà Nội. Đến chiều qua, nhiều nghệ sĩ khi được hỏi vẫn không biết chắc mình có tên trong danh sách này không.

Và danh hài Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được trao tặng danh hiệu NSƯT. 16 NNƯT ghi nhận những cái tên gắn bó suốt đời với nghệ thuật dân tộc: Tấn Nhì, Thanh Tuyết, Trương Hán Minh, Trương Lộ, Hồng Vân…


Những “tân NSƯT” của lĩnh vực sân khấu truyền thống.

Đợt phong tặng này cũng đã chứng kiến sự nối tiếp giữa các thế hệ trong gia đình cùng giữ truyền thống nghệ thuật. “Gia đình múa” Đặng Hùng - Vương Linh - Linh Nga có lẽ là những người vui nhất khi cha mẹ nhận danh hiệu cao quý nhất NSND, thì con gái Linh Nga cũng có tên trong danh sách NSƯT được vinh danh. Cha con nghệ sĩ Trường Sơn - Tú Sương nổi danh của làng cải lương tuồng cổ cũng cùng được nhận danh hiệu NSƯT đợt này. Với những khán giả mộ điệu cải lương thì đến hôm nay nghệ sĩ Trường Sơn mới có danh hiệu NSƯT là quá trễ nhưng cũng là niềm an ủi lớn, ghi nhận xứng đáng những cống hiến không mệt mỏi của ông cho lĩnh vực cải lương tuồng cổ, nơi ông không chỉ có nhiều vai diễn ấn tượng mà còn dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ thành danh tiếp tục cống hiến cho sân khấu cải lương dù trong giai đoạn khó khăn nhất…

Ninh Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm