Tổ chức Diễn đàn UNESCO về di sản

04/04/2009 07:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Diễn đàn UNESCO - Trường Đại học và Di sản lần thứ 12 sẽ được tổ chức từ ngày 5-10/4 tới tại KS Deawoo, Hà Nội, với chủ đề “Cảnh quan của các đô thị lịch sử”. Đây là một diễn đàn lớn do 4 đơn vị tổ chức là Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO, UBND TP.Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha) thu hút 250 tham luận của các các chuyên gia di sản và sinh viên các trường Đại học của nhiều nước trên thế giới. Sẽ có 250 đại biểu đến từ 52 nước tham dự.

Sẽ có 12 phiên họp chuyên môn được tiến hành trong Diễn đàn. Bên cạnh đó, Diễn đàn còn là cơ hội để giới thiệu hệ thống di sản của Hà Nội, đồng thời để quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã đệ trình hồ sơ Hoàng thành Thăng Long lên UNESCO để được công nhận là Di sản thế giới.

Ông Đỗ Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cho biết thêm: “Việt Nam sẽ có 100 đại biểu tham dự với 38 tham luận, nêu được rất nhiều những gái trị cảnh quan đô thị và văn hóa lịch sử của Hà Nội. Ngoài ra, trong thời gian diễn đàn, nước chủ nhà còn tổ chức chiếu phim Thăng Long- Thành phố rồng bay và trưng bày các di sản văn hóa Hà Nội để giới thiệu với các đại biểu quốc tế”.
 
Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm