Tấn Minh, Phương Anh, Đông Hùng… ‘cháy’ trong đêm nhạc về Hải Phòng

18/12/2018 13:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nhạc Xuân Bình – Tôi người Hải Phòng gồm những ca khúc về thành phố, đánh dấu 10 năm sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình vừa diễn ra tại Nhà hát Tháng Tám (Hải Phòng) tối 16/12.

'Đi tìm bóng núi' - đêm nhạc tìm đến sự 'gai góc' của nhạc sĩ An Thuyên?

'Đi tìm bóng núi' - đêm nhạc tìm đến sự 'gai góc' của nhạc sĩ An Thuyên?

"Đi tìm bóng núi" - đêm nhạc tưởng nhớ tưởng nhớ và tri ân di sản đồ sộ của nhạc sĩ An Thuyên sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/1/2019 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Tham gia chương trình là dàn nghệ sĩ tên tuổi hiện nay: Nhạc sĩ Dương Cầm, NSƯT Tấn Minh, Sao mai Phương Anh, ca sĩ Đông Hùng, nhóm nhạc The Wings, giải Nhất Sao Mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc, giải Nhì Sao Mai 2015 Hồng Duyên, giải Nhất Sao Mai 2017 Thu Thủy, giải Ba Thần tượng tương lai 2017 Linh Phương, Thần tượng Bolero 2018 Quang Long...

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Xuân Bình trong liveshow Tôi người Hải Phòng

Xuân Bình không sinh ra ở Hải Phòng, nhưng anh được coi là một “hiện tượng” tại thành phố hoa phượng đỏ kể từ khi bài hát Tôi người Hải Phòng do anh sáng tác ra đời và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Nhiều người coi bài hát này như một bản “Hải Phòng ca”, thay những người con của thành phố hoa phượng đỏ thể hiện tình yêu, sự hãnh diện về mảnh đất quê hương mình.

Cuối tháng 11/2018, Xuân Bình cho ra mắt MV Tôi người Hải Phòng do chính anh lên ý tưởng và tổ chức sản xuất, tập trung hơn 40 văn nghệ sĩ 2 miền Nam Bắc, các ca sĩ tiêu biểu và các văn nghệ sĩ đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại thành phố Hải Phòng. Ngoài rất nhiều giải thưởng đã đạt được, trong số hơn 60 ca khúc của nhạc sĩ Xuân Bình tính đến thời điểm này, có đến 15 ca khúc anh viết về mảnh đất và con người Hải Phòng, hơn 20 ca khúc viết về biển đảo – người chiến sĩ hải quân.

Đêm nhạc Xuân Bình – Tôi người Hải Phòng là chương trình nghệ thuật đánh dấu 10 năm sáng tác của nhạc sĩ Xuân Bình, đồng thời là lời tri ân của anh gửi đến những con người và mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn anh, cho anh cảm xúc để thăng hoa trong nghệ thuật. 

Với 2 phần, đêm nhạc được biểu diễn live với dàn nhạc và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hải Phòng. Phần đầu tiên, Biển – tình yêu của tôi, được dẫn dắt bằng tiết mục Biển – Tổ quốc tôi do các nghệ sĩ Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn, tiếp đó là các ca khúc Mẹ kể con nghe (Phương Anh), Đàn trên sóng (nhóm The Wings và tốp ca nam), Cánh buồn tình yêu (Hồng Duyên), Đá Trường Sa (Đông Hùng), Ghen thầm (Thu Thủy), Bài hát cho con (Hoàng Hồng Ngọc), Ơi tuổi thơ (Xuân Bình và Linh Phương). 

Chú thích ảnh
Ca sĩ Phương Anh – một người con của đất Hải Phòng thể hiện 2 ca khúc của Xuân Bình

Sang phần 2, người nghe được đắm mình trong giai điệu và lời ca của Bạch Đằng Giang ký sử (Tấn Minh), Thành phố em (tam ca Sao Mai), Hải Phòng nỗi nhớ (Phương Anh), Hải Phòng quê hương tôi (nhóm The Wings), Đêm Hải Phòng (Tấn Minh), Vĩnh Bảo miền nhớ (Quang Long và Hồng Duyên), Khúc hoài niệm (Đông Hùng), Tôi người Hải Phòng (Xuân Bình và tập thể ca sĩ).

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tấn Minh với “Bạch Đằng giang ký sử” và “Đêm Hải Phòng”

Nhạc sĩ Xuân Bình đầu tư rất lớn cho đêm nhạc riêng của mình. Các ca khúc đều được nhạc sĩ Dương Cầm và Xuân Bình phối khí lại. Chia sẻ sau chương trình, nhạc sĩ Xuân Bình cho biết, anh vô cùng hạnh phúc khi đã thực hiện được ước mơ của mình. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tặng hoa cho nhạc sĩ Xuân Bình trong đêm nhạc

“Cám ơn thành phố đã cho tôi một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, nơi đã cho tôi những người bạn lớn chân tình. Nhiều khi tôi tự hỏi, cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại yêu đất và người nơi đây nhiều đến như vậy. Hải Phòng đã chấp nhận và dưỡng nuôi tâm hồn tôi - để cho tôi viết lên những lời ca, để tôi tự rung cảm… với tình yêu và nỗi nhớ. Và tôi sẽ vẫn viết tiếp những mạch nguồn cảm xúc về nơi mà tôi yêu quý, về nơi mà mỗi khi đi xa tôi lại muốn quay trở về…”, nhạc sĩ Xuân Bình chia sẻ.

Nhạc sĩ Xuân Bình sinh năm 1984 ở Tuyên Quang, hiện công tác tại Đoàn Văn công Hải quân và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc như Giải A với ca khúc Biển tổ quốc tôi năm 2018 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng… 

Hoài An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm