Tác giả 'Tổ quốc gọi tên mình' đọc thơ trên đài Mỹ 1 giờ liền

09/02/2017 19:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ 15, chương trình phát thanh melodically challenged (Mỹ) phát sóng các bài thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai.

Trong chương trình dài một giờ đồng hồ, Nguyễn Phan Quế Mai trình bày các bài thơ bằng tiếng Việt, nhà thơ Mỹ K. B. Kincer đọc các bản dịch tiếng Anh. Chương trình cũng phát sóng cùng với các bài hát và làn điệu dân ca Việt Nam qua phần trình diễn của nhạc sĩ Ngô Hồng Quang, trong đó có bài hát Biển - phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai.


Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai và nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (từ phải qua) trong buổi ra mắt tập thơ Tổ quốc gọi tên mình

Nhà thơ, tiến sĩ K. B. Kincer, Giám đốc chương trình phát thanh melodically challenged, cho biết: "Chúng tôi lựa chọn sản xuất chương trình thơ Nguyễn Phan Quế Mai trước tiên vì chất lượng của các bài thơ, và bởi thơ Nguyễn Phan Quế Mai gợi lên vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, Quế Mai đã viết về khoảng thời gian đầy biến động trong lịch sử của cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Chúng tôi tin rằng, để trở thành những công dân tốt hơn của Hoa Kỳ và của thế giới, chúng ta cần phải hiểu những nền văn hóa khác. Không có cách nào tốt hơn để hiểu một nền văn hóa bằng việc thông qua thơ ca của đất nước đó. Chúng tôi hy vọng chương trình thơ Nguyễn Phan Quế Mai bao gồm tâm tư tình cảm của những người Mỹ gốc Việt và ngợi ca người Việt Nam dù họ ở bất cứ nơi đâu".


Bài hát Tổ quốc gọi tên mình được nhiều người đồng ca

Melodically challenged là chương trình phát thanh được phát sóng hàng tuần trên đài phát thanh WRAS của trường đại học công lập Georgia (Georgia State University). Qua sự giúp đỡ của các đối tác, chương trình thơ Nguyễn Phan Quế Mai sẽ được phát sóng trên nhiều đài phát thanh của các trường đại học và các đài phát thanh công cộng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ 15.

Một số các đài phát thanh đó bao gồm: SUNY Adirondack, Wolf Radio, Radio Free Charlotte, SUNY Potsdam radio (New York), Georgia Southern's Radio, KNSU, cùng nhiều đài phát thanh của các trường đại học như trường đại học công lập Savannah State University, đại học công lập Fort Hays State University, đại học công lập Nichols State University, và đài phát thanh Bulls Radio của trường đại học South Florida....

Nguyễn Phan Quế Mai là tác giả của chín quyển sách bao gồm các tác phẩm thơ, hư cấu và phi hư cấu. Trong đó bài thơ Tổ quốc gọi tên được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc rất phổ biến trong thời gian qua.

Quế Mai đã nhận được học bổng và giải thưởng văn học từ các tổ chức Việt Nam và quốc tế, như: Hội nhà văn Hà Nội, báo Văn Nghệ, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, quỹ văn hóa Lannan, trường đại học Lancaster, quỹ văn hóa Prince Claus….

Tờ báo Los Angeles Review of Books, trong bài phê bình về quyển sách Bí mật của Hoa sen của Nguyễn Phan Quế Mai, cho rằng cô là một trong những nhà thơ đương đại xuất sắc nhất của Việt Nam. Hiện Quế Mai đang sáng tác bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Trạc Tuyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm