'Red Shoes and the 7 Dwarfs' bị phản ứng dữ dội vì 'Bạch Tuyết béo'

02/06/2017 13:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim nhựa hoạt hình Red Shoes and the 7 Dwarfs (tạm dịch: Giày đỏ và 7 chú lùn) của đạo diễn Hàn Quốc Sung Ho Hong sang năm mới ra mắt khán giả. Tuy nhiên, công ty sản xuất bộ phim này, Locus Creative Studios, đang vấp phải sự chỉ trích dữ dội trên mạng về chiến dịch marketing phim.

Cuộc chỉ trích chiến dịch marketing phim Red Shoes and the 7 Dwarfs bắt đầu nảy sinh sau khi nhà báo Kyle Buchanan của tạp chí New York chụp ảnh một tờ quảng bá về bộ phim tại LHP Cannes năm nay.

Tờ quảng cáo in hai hình ảnh mô tả Nàng Bạch Tuyết. Một hình ảnh cao - gày, và một hình ảnh lùn - béo. Kyle Buchanen sau đó đưa lên trang Twitter cá nhân và bình luận: "Sẽ thế nào nếu như nàng Bạch Tuyết không còn đẹp nữa và 7 chú lùn không còn lùn nữa?".

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong chiến dịch quảng bá phim hoạt hình "Red Shoes and the 7 Dwarfs"

Sau đó, hình ảnh quảng cáo này của Red Shoes and the 7 Dwarfs đã vấp phải những lên án mạnh mẽ về cách mô tả hình ảnh nàng Bạch Tuyết, đặc biệt là phim hướng tới đối tượng khán giả thiếu nhi.

Người mẫu "quá khổ" Tess Holliday viết: "Tại sao người ta lại thấy ổn khi nói với trẻ em rằng béo tức là xấu?".

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong phim "Red Shoes and the 7 Dwarfs"

Trong khi đó, Chloe Grace Moretz, nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật nàng Bạch Tuyết trong phim, tuyên bố cô thấy "sửng sốt và tức giận" khi thấy bộ phim đã được quảng bá theo cách như vậy.

Đáng nói là hình ảnh quảng bá này cùng cả trailer phim không phù hợp hiển nhiên là không đại diện cho nội dung phim, mà Moretz tuyên bố nó thực sự có "uy lực đối với phụ nữ trẻ".

Trên trang web của công ty sản xuất Locus Creative Studio đã đăng tóm tắt nội dung phim, qua đó cho biết phim kể về "nàng công chúa không hòa mình được vào thế giới cao sang của các công chúa".

Chú thích ảnh
Chloe Grace Moretz, nữ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật nàng Bạch Tuyết trong phim "Red Shoes and the 7 Dwarfs"

Trong tuyên bố trên Salon, nhà sản xuất phim Sujin Hwang đã xin lỗi và nói rằng chiến dịch marketing đã bị đình lại: "Bộ phim của chúng tôi, phim hài gia đình, mang thông điệp thách thức lại các định kiến xã hội liên quan đến chuẩn mẫu của vẻ đẹp cơ thể bằng cách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của vẻ đẹp bên trong.

Lebanon cấm chiếu 'Wonder Woman' vì 'nữ thần' Gal Gadot là người Israel

Lebanon cấm chiếu 'Wonder Woman' vì 'nữ thần' Gal Gadot là người Israel

Bộ Nội vụ Lebanon đã ban hành lệnh cấm chiếu bộ phim "Wonder Woman" (Nữ thần chiến binh) vì có nữ diễn viên người Israel Gal Gadot thủ vai chính.

Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc khi chiến dịch marketing sai lầm này đã gây thất vọng cho công chúng và các nghệ sĩ cùng các công ty liên quan đến quá trình sản xuất hoặc việc phát hành phim trong tương lai, không ai trong số họ liên quan đến việc sáng tạo hoặc đồng tình với chiến dịch quảng bá đã bị ngưng lại này. Nhiều khả năng phim sẽ có một chiến dịch marketing khác trong tương lai".

Xem trailer phim Red Shoes & The 7 Dwarfs:

Tuấn Vĩ
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm