Ra tù, bác sĩ của vua nhạc Pop Michael Jackson tiếp tục kháng cáo

16/01/2014 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án phúc thẩm ở California ngày hôm qua (15/1) đã giữ nguyên tội ngộ sát đối với bác sĩ riêng của ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Ông Conrad Murray đã kháng cáo lên tòa án sau khi được trả tự do vào tháng 10 năm ngoái.

Phán quyết của tòa án California tái khẳng định tội ngộ sát của bác sĩ Conrad Murray đối với Michael Jackson. Các bằng chứng trước đó đã được trình bày tại phiên tòa.

Bác sĩ Conrad Murray được trả tự do sau 2 năm ngồi tù do cái chết của Michael Jackson

Bác sĩ Conrad Murray được trả tự do vào tháng 10 năm ngoái, sau hai năm tù giam do gây ra cái chết của ông vua nhạc Pop Michael Jackson năm 2009.

Phát quyết dài 68 trang bao gồm các bằng chứng chống lại Murray, người đã đã bị kết án năm 2011 sau khi cho Michael Jackson sử dụng liều thuốc gây mê chết người propofol vào tháng 6 năm 2009.

Phiên tòa phúc thẩm kéo dài trong 6 tuần đã tập trung vào vấn đề chăm sóc Michael Jackson của bác sĩ Murray, bao gồm cả liều thuốc giảm đau propofol hằng đêm để hỗ trợ giấc ngủ. Phiên tòa xác định thẩm phán tòa án tối cao Michael Pastor đã đúng khi tuyên án 4 năm tù giam đối với bác sĩ Murray.

"Murray đã coi thường sức khỏe và sự an toàn tính mạng đối với Michael Jackson. Điều này đã thể hiện trong suốt phiên tòa, từ cách thức bác sĩ kê đơn một số loại thuốc có thể gây chết người cho Jackson mà không có khuyến cáo phù hợp hoặc các biện pháp phòng ngừa tại chỗ".

Các bằng chứng đều cho rằng Michael Jackson đã đặt niềm tin vào bác sĩ Murray trong khi ông Murray đã vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử chuyên nghiệp với tư cách là một bác sĩ.

Ông Murray đã được trả tự do vào tháng 10 năm ngoái do cải tạo tốt và số lượng tù nhân trở nên quá đông. Trong phiên kháng cáo của mình, bác sĩ Murray cho rằng tòa án đã có những sai sót trong khi các thành viên trong bồi thẩm đoàn không được nghe những bằng chứng quan trọng.

Luật sư Valerie Wass, người đại diện cho Murray đưa ra những bằng chứng về khó khăn tài chính của Michael Jackson và phương thức điều trị bởi các bác sĩ khác nhưng không được tòa án California chấp nhận. Luật sư Wass tỏ ra thất vọng nhưng không ngạc nhiên sau tuyên bố của tòa án. Cô cũng không loại trừ khả năng bác sĩ Murray sẽ kháng cáo đến tòa án cao hơn nếu cần thiết.

Michael Jackson qua đời vào tháng 6 năm 2009, chỉ vài tháng sau khi ông vua nhạc Pop có dự định bắt đầu những tour diễn âm nhạc mới trong chuỗi thời gian dài chìm trong khủng hoảng.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm