Priyanka Chopra: Nữ hoàng Bollywood thấy bến đỗ ở tuổi 36

07/12/2018 19:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Thế giới năm 2000, nữ diễn viên được trả thù lao cao bậc nhất Bollywood, nhà hoạt động xã hội năng nổ… những cụm từ giúp có được hình dung ban đầu về Priyanka Chopra kể trên vừa được thêm vào cụm từ nữa: Bà xã của ngôi sao âm nhạc Nick Jonas.

Nick Jonas cười phớ lớ khi cưới được bạn gái lớn tuổi Priyanka Chopra ở Ấn Độ

Nick Jonas cười phớ lớ khi cưới được bạn gái lớn tuổi Priyanka Chopra ở Ấn Độ

Nick Jonas và Priyanka Chopra vừa kết hôn theo nghĩ lễ Công giáo tại một cung điện hoàng gia ở Ấn Độ.

Đám cưới được gán biệt danh “thế kỷ” giữa họ hôm 3/12 đã chính thức xác lập cặp đôi mới có tầm ảnh hưởng của làng giải trí thế giới, không chỉ vì chi phí hơn chục tỷ đồng, sự xa hoa của những buổi lễ kéo dài 3 ngày hay danh tiếng riêng mà mỗi người đã cố gắng gây dựng nhiều năm qua, mà còn vì nó tạo nên mối liên kết thú vị giữa hai nền văn hóa lớn, Ấn-Mỹ.

Chú thích ảnh
Nữ hoàng Bollywood Priyanka Chopra

Cuộc sống màu hồng đang chờ đón nữ diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất 36 tuổi khi quyết định gắn bó với ngôi sao của ban nhạc Jonas Brothers, người kém cô tròn 10 tuổi. Nhưng trên hành trình đến với vị trí hiện tại, Priyanka Chopra cũng từng vượt qua nhiều chông gai, từ việc là nạn nhân của bạo lực học đường, cho tới những lùm xùm liên quan tới các anh bạn trai cũ.

Sinh năm 1982 tại Ấn Độ, trong một gia đình có cha và mẹ đều làm quân y, Priyanka Chopra tự nhận mình là người dễ thích nghi vì đã quen với cuộc sống dịch chuyển, thường là sau mỗi 2 năm.

Chú thích ảnh
Priyanka Chopra trong lễ cưới

Dù vậy, cô bé thực sự không thể thích nghi với việc liên tục trở thành mục tiêu bị bắt nạt ở trường sau khi quyết định chuyển tới Mỹ sống với dì và bắt đầu học trung học.

"Có một nữ sinh cầm đầu những trò bắt nạt tôi tại trường. Tôi nghĩ cô ta không ưa mình vì bạn trai cô ta thích tôi, hoặc mấy trò đó là điều thường thấy ở các trường trung học. Cô ta biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, thường hét tên tôi và đẩy tôi về phía tủ đồ.Tôi đã hỏi mẹ: Mẹ nghĩ sao về việc con trở về? Rồi bà đã tới và đón tôi".

Trên thực tế, mẹ Priyanka đã làm nhiều hơn việc chỉ tới đón con gái về. Bà còn gửi ảnh cô tới cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ.

Và hóa ra việc thất bại trong môi trường trung học lại là duyên may với Priyanka vì nó đã đưa cô trở lại quê nhà, để giành danh hiệu Á hậu 1 sau đó.

Chú thích ảnh

"Tôi đã giành chiến thắng và còn trở thành Hoa hậu Thế giới 2000 trong cuộc thi tổ chức ở Anh" - cô bồi hồi nhớ lại.

Danh hiệu mới giúp Priyanka Chopra trở thành một trong những gương mặt được săn đón ở Bollywood. Ngoài việc tham gia những tựa phim đình đám của Bollywood như The Hero: Love Story Of A Spy (2003), Andaaz (2003), Mujhse Shaadi Karogi (2004), Aitraaz (2004), Fashion (2008); hay các phim Hollywood sau này như Quantico (2015), Baywatch (2017), A Kid Like Jake (2018), Priyanka Chopra còn khiến nhiều trái tim nam nhân tan vỡ trong hành trình đi lên.

Priyanka Chopra khởi động sự nghiệp với vai trò người mẫu và trong thời gian này, cô hẹn hò với nam diễn viên Aseem Merchant. Có tin rằng cô "đá" bạn trai sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới. Để trả thù, Aseem tuyên bố dựng phim tiểu sử về ngôi sao đang lên, lấy tên là 67 Days nhưng bị Chopra dùng pháp lý buộc phải dừng kế hoạch.

Chú thích ảnh

Tình sử của Priyanka Chopra còn ghi nhận thêm hai lần cô liên quan tới đàn ông có vợ. Đầu tiên là với nam diễn viên nổi tiếng đào hoa Akshay Kumar khi hợp tác trong các phim Andaaz, Mujhse Shaadi Karogi, Aitraaz và Waqt: Cuộc đua chống lại thời gian.

Những cử chỉ thân mật giữa đôi bên trong và ngoài phim trường khiến vợ Akshay Kumar cấm chồng làm việc chung với Priyanka. Từ đó, họ cũng luôn tránh nhau mỗi lần đụng mặt tại sự kiện.

Shah Rukh Khan, người được mệnh danh là "Vua phim Bollywood" có vẻ cũng không thoát khỏi lưới tình của "Nữ hoàng Bollywood" Priyanka Chopra. Cả hai chưa bao giờ bình luận về tin đồn tình ái nhưng việc vợ của Shah Rukh Khan huy động các mối quan hệ để cô lập và tẩy chay Priyanka là điều mà nhiều người trong nghề vẫn nhắc tới.

Chú thích ảnh

Kết thúc những ồn ào tình ái nói trên, cũng như những mối quan hệ hẹn hò khác như với Harman Baweja và Shahid Kapoor, Priyanka Chopra nay đã thực sự tìm được bến đỗ trong đời ở tuổi 36.

Cô gặp Nick Jonas, 26 tuổi, lần đầu ở tiệc Oscar của Vanity Fair đầu năm 2017. Họ nhắn tin và giữ liên lạctrong nhiều tháng, trước khi nhà thiết kế Ralph Lauren mời cả hai mặc đồ của ông dự Met Gala 2017, tạo điều kiện để hai ngôi sao lần đầu sánh bước trên thảm đỏ.

Nick Jonas và Priyanka Chopra đính hôn hồi tháng 7, sau hai tháng hẹn hò công khai.

Priyanka Chopra

Tên thật: Priyanka Chopra

Ngày sinh: 18/7/1982

Chiều cao: 169cm

Cân nặng: 60kg

Số đo ba vòng: 89 - 61 - 86cm

Sở thích: Ca hát, làm thơ

Tài sản: 28 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm