Phiên đấu giá mùa Thu của Sotheby’s tại Hong Kong: Tranh sơn mài Lê Phổ lập kỷ lục mới

07/10/2009 15:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày 6/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong đã diễn ra hạng mục Tranh hiện đại và đương đại Đông Nam Á (Modern and Contemporary Southeast Asian Paintings) nằm trong khuôn khổ phiên đấu giá mùa Thu của Sotheby’s.

Có tổng cộng 126 tác phẩm được đưa ra đấu giá với kết quả thu được khá khả quan, đánh dấu sự hồi phục của thị trường mỹ thuật Đông Nam Á khi 107 tác phẩm có chủ mới. Hạng mục Tranh hiện đại và đương đại Đông Nam Á năm nay của Sotheby’s đạt doanh thu hơn 50 triệu dollar Hong Kong, tương đương 6,4 triệu USD.

Đáng chú ý, tranh Việt có sự hiện diện nổi bật ở cuộc đấu giá này mà điển hình là cố họa sĩ Lê Phổ (1907-2001) có tới 14 bức, là danh họa có lượng tranh được đấu giá nhiều nhất. Ngoài ra, mỹ thuật Việt Nam còn có các tác phẩm của Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Sáng, Trần Phúc Duyên, Nguyễn Văn Tỵ, Bội Trân…Đặc biệt, bức “Paysage du Tonkin” (Phong cảnh Bắc Kỳ) đã xác lập kỷ lục đấu giá mới về giá tranh sơn mài của Lê Phổ khi được bán với giá 2,06 triệu HKD, tương đương hơn 264.000 USD.

Bức “Paysage du Tonkin” lập kỷ lục mới về giá tranh sơn mài của Lê Phổ


Tác phẩm này sớm được Sotheby’s coi là điểm nhấn của hạng mục Tranh hiện đại và đương đại Đông Nam Á năm nay với mức giá dự kiến từ 1,2 đến 1,8 triệu HKD. Song việc “Paysage du Tonkin” vượt giá sàn là một bất ngờ trong bối cảnh còn nhiều nghi ngại rằng thị trường mỹ thuật còn “uể oải” bởi tình trạng suy thoái toàn cầu.

Theo Sotheby’s, đây là một bức sơn mài đặc biệt hiếm của Lê Phổ bởi ông vốn chuyên về tranh lụa và sơn dầu. Nhận xét của vựng tập Sotheby’s về bức tranh: “Kết hợp tinh thần của nghệ thuật sơn dầu với chất liệu sơn mài Việt Nam, tác giả đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, thể hiện chiều sâu không gian của phong cảnh. Mọi yếu tố trong tranh cũng đậm chất Việt Nam từ con sông, ngọn núi đến ruộng lúa”. Vốn bị dị ứng với chất nhựa thông dùng trong tranh sơn mài, Lê Phổ không sáng tác nhiều theo thể loại này vì thế “Paysage du Tonkin” được cho là “hàng độc”. Tuy nhiên, đây chưa phải là kỷ lục mới cho tranh Lê Phổ nói chung. Năm 2006, trong cuộc đấu giá ở Singapore, tác phẩm “Nostalgie” (Hoài cố hương) của ông được bán với giá trên 300.000 USD.

Bức “La Femme à L’Écharpe Verte” của Lê Phổ cũng góp mặt trong Top 10


Đồng thời, trong hạng mục Tranh hiện đại và đương đại Đông Nam Á của Sotheby’s lần này, bức “Paysage du Tonkin” cũng vẫn còn thua xa khi chỉ đứng hạng 6 về giá bán. Không ngoài dự kiến, tác phẩm “Những con ngựa chiến” (Magnificent Horses) của họa sĩ Lee Man Fong dẫn đầu với giá bán 8,18 triệu HKD, tương đương 1.048.718 USD. Con số này vượt gấp 3 lần mức giá dự kiến 1,5-2,5 triệu HKD mà Sotheby’s đưa ra đồng thời cũng là kỷ lục đấu giá mới về tranh của Lee Man Fong, họa sĩ nổi tiếng người Indonesia gốc Hoa (1913-1988). Tuy nhiên, tranh Lê Phổ cũng có tới 2 bức lọt vào Top 10 phiên đấu giá này khi tác phẩm “La Femme à L’Écharpe Verte” (Thiếu phụ quàng khăn xanh) có giá dự kiến 800.000-1,2 triệu HKD đã được bán với giá 1,58 triệu HKD, tương đương 202.564 USD. Trong 20 bức tranh Việt được bán ở phiên đấu giá vừa qua, hầu hết đều vượt giá dự kiến của Sotheby’s.

Mok Kim Chuan, người đứng đầu bộ phận tranh Đông Nam Á của Sotheby’s nhận xét: “Việc tỷ lệ bán được lên tới 84,9% cho thấy sự lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm nổi bật của Sotheby’s đã thành công, đồng thời thể hiện thị trường này đang tiếp tục ổn định và hồi phục”.

Trung Sơn (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm