'Nữ hoàng sắc đẹp' Hollywood Gabor, người kết hôn 9 lần, đã qua đời ở tuổi 99

19/12/2016 12:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Nữ hoàng sắc đẹp” Hollywood, một nhân vật có vai vế trong xã hội Zsa Zsa Gabor đã qua đời ở tuổi 99, tại nhà riêng hôm 18/12 sau một cơn đau tim.

Gabor là người gốc Hungary. Bà đoạt vương miện Hoa hậu Hungary hồi năm 1936, trước khi chuyển tới Mỹ trước Thế chiến II. Gabor đã được trao giải Quả cầu Vàng đặc biệt Nữ diễn viên quyến rũ nhất hồi năm 1958 và từng là một nhân vật có vai vế ở Hollywood trong hàng chục năm. Gabor sẽ tròn 100 tuổi vào tháng 2/2017.


Zsa Zsa Gabor thời hoàng kim ở Hollywood, trong những năm 1950

Gabor là một trong những ngôi sao cuối cùng của Kỷ nguyên Vàng Hollywood. Với ngoại hình lộng lẫy và tính cách sôi nổi, Gabor đã chinh phục được “một chuỗi”  những người đàn ông giàu có và đã trải qua 9 “lần đò”.


Zsa Zsa Gabor trở thành một biểu tượng sex trong những năm 1950, nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ về cuộc sống đầy màu sắc của mình với 9 cuộc hôn nhân

Gabor từng  bị coi là người thích quyến rũ những người đàn ông giàu có để trục lợi, nữ diễn viên khăng khăng chỉ có cuộc hôn nhân thứ hai của bà, với ông trùm khách sạn Conrad Hilton, là mang động cơ tiền bạc.


Zsa Zsa Gabor kết hôn với người chồng đầu tiên, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burhan Asaf Belge hồi năm 1937. Ảnh chụp ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi năm 1940

Tên thật là Sari Gabor, nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình giàu có. Gabor bỏ người chồng đầu tiên là nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burhan Belge khi bà chuyển tới Mỹ cùng hai chị em gái là Eva và Magda.


Zsa Zsa Gabor kết hôn với ông trùm khách sạn Conrad Hiltonhồi năm 1942, song họ ly hôn 5 năm sau đó

Ngay sau khi tới Hollywood, Gabor kết hôn với Hilton và sinh cô con gái Francesca, người đã qua đời hồi tháng 1/2015. Năm 1949, sau khi ly hôn Hilton, Gabor kết hôn với nam tài tử Anh George Sanders, người sau này bà tuyên bố đó là tình yêu đích thực duy nhất của đời mình. Sau đó, Sanders đã kết hôn với em gái bà là Magda.


Hai năm sau, Gabor kết hôn với nam tài tử từng đoạt giải Oscar George Sanders, nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài từ năm 1949 đến năm 1954

Gabor còn làm đám cưới với doanh nhân New York Herbert Hutner, ông trùm dầu lửa Joshua Cosden, nhà thiết kế búp bê Barbie Jack Ryan, luật sư Michael O'Hara, bá tước Felipe de Alba của Mexico và Frederic Prinz von Anhalt.


Năm 1962, Gabor kết hôn với Herbert Hutner và họ ly hôn hồi năm 1966. Ảnh chụp năm 1965

Cuộc hôn nhân của bà với De Alba bị hủy bỏ vì khi làm đám cưới bà vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly dị với O'Hara. Cuộc hôn nhân của bà với von Anhalt là dài nhất, từ năm 1986 cho đến khi bà qua đời.


Gabor kết hôn với Joshua Cosden Jr. hồi năm1966, nhưng sau 1 năm đã ly dị. Ảnh chụp khi họ tới London sau khi làm đám cưới

Gabor đã tạo dựng được một sự nghiệp khá lẫy lừng ở Hollywood, mặc dù khả năng diễn xuất của bà hiếm khi được giới phê bình đánh giá cao. Vai diễn điện ảnh cuối cùng được ca ngợi của bà là trong phim Moulin Rouge (1952) và Lili (1953).


Gabor kết hôn với Jack Ryan hồi năm 1975 tại Caesar's Palace ở Las Vegas, nhưng năm 1976 họ ly hôn

Bà đã  xuất hiện trong hơn 30 bộ phim và đến những năm 1970, bà bắt đầu từ chối những vai diễn nhỏ hơn và tuyên bố: “Tôi có thể là một người lập dị nhưng tôi không muốn là một nữ diễn viên chuyên đóng những vai lập dị”. Song trong bất cứ vai diễn điện ảnh hay truyền hình nào, Gabor cũng đều thể hiện chính mình.


Gabor kết hôn với Michael O'Hara hồi năm1976, nhưng hai người ly dị vào năm 1983. Ảnh hai người chụp năm 1976 tại một bữa tiệc ở Beverly Hills Hotel

Trong những năm cuối đời, Gabor không xuất hiện nhiều trước công chúng bởi sức khỏe yếu. Hồi năm 2011, Gabor đã bị gãy và cưa chân do nhiễm trùng sau một vụ tai nạn. Chưa kể, Gabor còn bị đột quỵ, gãy xương hông, liên tục bị biến chứng sau cuộc phẫu thuật thay khớp háng.


Gabor đã kết hôn với Felipe de Alba hồi năm 1983 nhưng cuộc hôn nhân này đã bị hủy ngay cùng năm đó. Ảnh chụp năm 1982

Chỉ vài ngày trước khi tròn 99 tuổi hồi tháng 2, Gabor đã phải nhập viện do khó thở.


Ba năm sau, Gabor kết hôn với Von Anhalt và đây là cuộc hôn nhân dài nhất của bà

Trong thời hoàng kim ở Hollywood, Gabor chỉ tiết lộ ngày sinh là 6/2 chứ nhất quyết không nói rõ năm sinh của mình. Nhưng John Blanchette, cựu phát  ngôn của Gabor cho biết, bà sinh năm 1917.


Gabor (giữa) đã giành được nhiều lời ca ngợi với vai diễn trong phim "Moulin Rouge" (1952)

Năm1989, tính khí nóng nảy của Gabor đã khiến bà bị giam giữ trong 3 ngày. Chuyện là Gabor đã tát một cảnh sát ngăn xe Rolls-Royce vì giấy phép lái xe đã hết hạn. Khi được tự do, Gabor đã phàn nàn về khẩu phần ăn trong nhà giam.


Gabor bên cô con gái duy nhất, Francesca, người đã qua đời hồi năm 2015


Gabor thời kỳ cuối đời

Hồi năm 2005, Gabor đã kiện Francesca in 2005 với cáo buộc con gái đã lấy sạch khoản tiền bà ở Bel-Air và sử dụng các giao dịch để lấy cắp 2 triệu USD.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm