Kiện tụng vì kiệt tác ‘Giết con chim nhại’ bị bóp méo nghiêm trọng

16/03/2018 02:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Đơn vị quản lý di sản của Harper Lee đã nộp đơn kiện Scott Rudin, nhà sản xuất vở kịch Broadway chuyển thể từ tác phẩm Giết con chim nhại, cho rằng kịch bản của Aaron Sorkin “đi lệch tinh thần của cuốn tiểu thuyết”.

Đơn kiện, nộp hôm thứ Ba tại Alabma bởi luật sư của tác giả quá cố, Tonja Carter, cáo buộc kịch bản của Sorkin đã làm thay đổi hoàn toàn cuốn tiểu thuyết của bà Lee, bất chấp một điều khoản trong hợp đồng quy định rõ “vở kịch sẽ không làm mất hoặc đi lệch bất cứ tinh thần nào của tiểu thuyết cũng như không thay đổi nhân vật của nó”.

Chú thích ảnh
Tác giả "Giết con chim nhại" Harper Lee

Theo đơn kiện, kịch bản của Sorkin đã thay đổi một vài nhân vật, trong đó có nhân vật chính Atticus Finch – luật sư đã đứng lên bảo vệ Tom Robinson, một người đàn ông da đen bất công bị buộc tội cưỡng hiếp. Luật sư Carter cũng cho rằng kịch bản “không miêu tả đúng về thị trấn nhỏ Alabama hồi thập niên 1930” mà gắn nó với xã hội hiện tại.

Carter nói Sorkin, người từng đoạt giải Oscar và sáng tạo nên seri phim đoạt giải Emmy The West Wing, đã thêm hai nhân vật vào kịch bản và nói trên tạp chí Playbill rằng cuốn sách được viết theo lối không hợp chút nào với sân khấu kịch.

Chú thích ảnh
Nhà biên kịch Aaron Sorkin

Vở kịch dự kiến sẽ ra rạp vào 1/11 tại New York với Jeff Daniels vào vai Finch.

Đại diện của nhà sản xuất Rudin và biên kịch Sorkin chưa có phản ứng gì trước thông tin này.

Đơn kiện cáo buộc Rudin đã phớt lờ và chống đối Carter, và rằng bản thảo hồi tháng Hai của vở kịch “đã làm trầm trọng thêm những quan ngại của tác giả”, theo đơn kiếu nại trình lên tòa án.

Đáp lại, luật sư của công ty Rudin, Rudinplay Inc, nói trong thư gửi đơn vị quản lý di sản rằng cả công ty lẫn đơn vị quản lý đều chưa chốt kịch bản, theo vụ kiện.

Rudin là nhà sản xuất lớn tại Broadway và Hollwood, từng đoạt một giải Oscar và nhiều giải Tony.

Harper Lee qua đời năm 2016 ở tuổi 89. Tác phẩm Giết con chim nhại của bà được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, thắng giải Pulitzer và mang tới cho Gregory Peck giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim chuyển thể năm 1962.

Chú thích ảnh
Gregory Peck trong vai Finch

Trong cuốn tiểu thuyết duy nhất khác của Lee, Hãy đi đặt người canh gác, xuất bản năm 2015 nhưng viết trước Giết con chim nhại, Finch được miêu tả là một kẻ ngu dốt và phân biệt chủng tộc, người phản đối nỗ lực xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Hiểu thêm về tác giả cuốn ‘Giết con chim nhại’ qua loạt thư được đấu giá

Hiểu thêm về tác giả cuốn ‘Giết con chim nhại’ qua loạt thư được đấu giá

38 bức thư được nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee, tác giả cuốn tiểu thuyết ăn khách Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird) viết gửi vào khoảng thời gian 2005-2010 sẽ được đấu giá.

Thư Vĩ (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm