Kiến giải mới về kiến trúc Chùa Một Cột

08/05/2012 06:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Buổi thuyết trình Kiến giải mới về kiến trúc "Một Cột" ở chùa Diên Hựu thời Lý do Tạp chí Tia sáng và Không gian sáng tạo Trung Nguyên tổ chức sẽ diễn ra lúc 9h sáng 10/5 tại Cà phê Sách Trung Nguyên (52 Hai Bà Trưng, Hà Nội). TS Trần Trọng Dương (Viện Hán Nôm) sẽ giới thiệu về những nghiên cứu mới nhất xung quanh kiến trúc chùa Diên Hựu.



Buổi thuyết trình sẽ trả lời hàng loạt câu hỏi: Chùa Một Cột, cái tên gọi được lấy từ thói quen dân gian "thấy gì nói nấy", liệu có thể là khái niệm, để gọi tên cho kiến trúc Thích Ca Liên hoa đài/Quan Âm liên hoa đài, hay rộng hơn để gọi tên chung cho quần thể kiến trúc chùa Diên Hựu? Liệu cấu trúc một cột kia là linga - biểu tượng cho quan niệm phồn thực của người Việt theo hướng tiếp cận của văn hóa dân gian? Đó là một dạng kinh tràng mang tính bản địa của Mật tông thời Lý? Hay đó là một kiểu đàn tràng được cấu tạo theo đồ hình mandala dưới thế giới quan - địa lý học của Phật giáo thời cổ?

Còn theo nhận định của TS Trần Trọng Dương, kiến trúc “Một Cột” ở chùa Diên Hựu là dạng kiến trúc có tính biểu trưng cao và là một giá trị độc đáo của tinh thần nhân văn bất diệt.

    An Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm