Họa sĩ Hàn Quốc ngưỡng mộ HLV Park Hang Seo sang Việt Nam triển lãm tranh ngựa vẽ trên giấy cổ

23/10/2018 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/10 tới đây, tại Khách sạn Deawoo (Hà Nội), triển lãm tranh “Mã đáo” của họa sĩ đương đại nổi tiếng Hàn Quốc Lee Sung Kun sẽ chính thức khai mạc.

Đây là lần đầu tiên họa sĩ Lee Sung Kun tổ chức triển lãm tranh tại Việt Nam. Trước đó, Lee Sung Kun đã tổ chức nhiều triển lãm tranh ở trong nước và nhiều quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Áo.

Chú thích ảnh
Một tác phẩm vẽ ngựa của  họa sĩ  Lee Sung Kun  

Cụ thể, tại triển lãm lần này ở Việt Nam, Lee Sung Kun sẽ giới thiệu hơn 50 tác phẩm mới nhất được vẽ trên giấy cổ Hanji của Hàn Quốc (loại giấy có khả năng lưu giữ cả thiên niên kỷ). Và chủ để chính của các tác phẩm là hình tượng ngựa.

“Ngựa tượng trưng cho sự tự do, tốc độ, sức mạnh, sự bền bỉ và lòng quả cảm" – họa sĩ Lee Sung Kun nói. "Mặc dù trước đây chưa từng tới Việt Nam, nhưng tôi biết trong lịch sử văn hóa đất nước các bạn có nhiều vị tướng quân tài giỏi như Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp… Mà những vị tướng giỏi thì không thể thiếu những chiến mã cùng xông pha trận mạc”.

Chú thích ảnh
Một tác phẩm ngựa khác của họa sĩ người Hàn Quốc

Họa sĩ Hàn Quốc hy vọng các tác phẩm về “ngựa” của ông sẽ lan tỏa cảm hứng đến các bạn trẻ Việt Nam, rằng hãy sống và cống hiến hết mình, góp phần vào sự phát triển của đất nước về mọi mặt.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí mới đây, họa sĩ Lee Sung Kun cũng đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chủ động “khoe” bức ảnh ông chụp chung với HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Dù chỉ gặp gỡ một vài lần, nhưng Lee Sung Kun không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ đặc biệt với những gì mà vị HLV này đã làm được cho bóng đá Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn.

Chú thích ảnh
Họa sĩ  Lee Sung Kun chụp cùng HLV Park Hang Seo

“Cũng là người Hàn Quốc, tôi cảm thấy vui và tự hào khi một người đồng hương đã có những đóng góp nhất định cho một quốc gia khác và được người dân vô cùng yêu mến. Qua báo chí, tôi biết sắp tới ông ấy và các cầu thủ bóng đá Việt Nam sẽ trải qua những giải đấu vô cùng khó khăn. Tôi hy vọng họ sẽ thành công và mang lại niềm vui cho người dân cả 2 nước”

Lời chúc BĐVN Việt Nam năm Giáp Ngọ: Mã đáo thành công

Lời chúc BĐVN Việt Nam năm Giáp Ngọ: Mã đáo thành công

Sau những thăng trầm, sau năm con Rắn chưa qua mùa lột xác, bóng đá nước nhà vắt qua năm Giáp Ngọ với nhiều ưu tư, trăn trở. Liệu trong năm con Ngựa, bóng đá Việt có cất vó hanh thông, phi nước đại và thành công hay không !

Họa sĩ sinh năm 1943 cũng mong đợi chuyến đi này sẽ là dịp để ông giao lưu học hỏi với các người đồng nghiệp phía Việt Nam, những người có chung chí hướng bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc qua hội họa, đồng thời tìm thêm nguồn cảm hứng sáng tạo để làm mới cho bản thân mình.

Đôi nét về họa sĩ Lee Sung Kun

Hoạ sĩ Lee Sung Kun sinh ngày 3/4/1943 tại Seoul, Hàn Quốc. Trong sự nghiệp ông đã dành được nhiều giải thưởng quan trọng, như: Giải thưởng mỹ thuật Lee-dang (1999). Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng giám khảo Triển lãm Mỹ thuật Hàn Quốc; Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Konkuk

Chú thích ảnh
Hoạ sĩ Lee Sung Kun

Ông đã tổ chức nhiều triển lãm tranh cá nhân trong nước và quốc tế: như triển lãm tại Pine Hill Art Gallery, Mỹ (1989), Bảo tàng Karstel Buchholz, Đức (1990); Trung tâm Văn hóa, Pháp (1991), New York Pearl Street Gallery, Mỹ (2007)….

Tranh của họa sĩ Lee, Sung Kun đang được treo tại nhiều địa điểm quan trọng: Dinh thự Tổng thống Hàn Quốc,Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Cung điện Hoàng gia Anh, Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm góc), Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại New York (Mỹ), Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại New York (Mỹ), Tòa thị chính Federal, Washington, Mỹ…

Hùng Trà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm