Hàn Quốc cấm phát hành nhiều ca khúc gây hại giới trẻ

10/08/2011 15:43 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 5-8, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc đã ra lệnh cấm một loạt bài hát vì cho rằng chúng đang “gây hại tới thế hệ trẻ”.


Hình ảnh của Kim Hyun Joong trong video clip Please


Danh sách các bài hát bị cấm gồm: Please (Làm ơn) của nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Hyun Joong, Before u go (Trước khi em ra đi) của nhóm TVXQ, Still eating well (Vẫn ăn được tốt) của Homme và Tonight (Đêm nay) của DJ DOC.

Lý do được Bộ Bình đẳng giới và gia đình đưa ra là lời những bài hát trên đề cập đến rượu và những nội dung “nguy hiểm” khác cũng như sử dụng hình ảnh bạo lực trong clip.

Bộ còn chỉ rõ: ca khúc Please do Kim Hyun Joong trình bày bị cấm vì hai câu Because I’m drunk (Bởi vì anh đã say) và Between the spread of the cigarette smoke (Giữa làn khói thuốc). Clip nhạc Before you go của nhóm TVXQ bị cấm vì đã đã quảng bá cho những hành động bạo lực và cờ bạc. Người phát ngôn Hãng SM Entertainment - công ty quản lý của TVXQ - cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm ra những chứng cứ thuyết phục để bác lại quyết định của bộ”.


Before you go của TVXQ bị cấm vì đã sử dụng những hình ảnh bạo lực trong video


Thời gian gần đây, Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc liên tục “tuýt còi” các ca khúc nhạc trẻ. Trong đó có những bài như Rainy day (Ngày mưa) của B2ST hay One more time (Thêm một lần nữa) của nhóm nhạc nữ Jewelry đã ra đời từ mấy năm trước nhưng đến nay mới bị cấm.

Giải thích về vấn đề này, ông Cho Rin, thứ trưởng Bộ Bình đẳng giới và gia đình, cho biết: “Mỗi người lại có cách “cảm” riêng về ca từ các bài hát. Nhưng âm nhạc ảnh hưởng lớn đến thanh thiếu niên và chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thắt chặt tiêu chuẩn đánh giá của mình. Trước đây, bộ được quyền xét duyệt một album trước khi cho phát hành. Nhưng kể từ năm 1996, luật đã thay đổi và chúng tôi chỉ có thể kiểm định một album sau khi nó được công bố. Chính vì vậy, bộ cần một thời gian dài để đánh giá tác động của album tới công chúng và từ đó mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng chính xác.”

Album có những bài hát bị cấm sẽ không được bán cho trẻ em dưới 19 tuổi và cũng không được phát trên TV hoặc đài phát thanh trước 10 giờ đêm.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm