Độc đáo và hấp dẫn Lễ hội Đức 2012 giữa lòng Hà Nội

18/11/2012 07:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hiếm có một sự kiện văn hóa nào mà những người tham dự uống nhiều bia đến thế. Tới dự Lễ hội Đức 2012 đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (số 1 - Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) từ ngày 17-18/11 khách khứa còn nhiều cơ hội trải nghiệm thú vị hơn nữa.

Với khẩu hiệu "Nước Đức - Khám phá và trải nghiệm” Lễ hội Đức 2012 đã mang những gì được coi là đặc trưng của nước Đức tới Thủ đô. Đó không chỉ là những cốc bia đã quá nổi tiếng, đó còn là ẩm thực với những chiếc bánh mỳ truyền thống và những trò chơi dân gian đặc trưng của Đức và cả những bộ trang phục Đức nữa.

Bên cạnh đó, những người đến với lễ hội Đức còn được tìm hiểu về những dự án mà nước Đức đang thực hiện ở Việt Nam. Đó là những dự án về rừng, tiết kiệm nhiên liệu hay biến đổi khí hậu... Tất cả nói lên mối quan hệ chặt chẽ v cả vật chất lẫn tinh thần mà người Đức đang giành cho Việt Nam.

Ngoài ra, lễ hội cũng là nơi để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Đức giới thiệu về những hoạt động mà họ đang làm tại Việt Nam. Đó chính là cách tốt nhất để họ quảng bá và giải đáp những thắc mắc về những gì mình đang làm cũng như về nước Đức.

Người Đức quả thực là những nhà tổ chức lễ hội khôn ngoan. Không gian nhỏ hẹp của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã được tận dụng một cách tối đa. Chưa cần bước vào bảo tàng, người qua đường đã nhận thấy được không khí lễ hội bởi  rất nhiều học sinh tay cầm lá cờ Đức vẫy tung bay khắp phố. Không những thế, mỗi người bước ra khỏi lễ hội đều mang theo 1 túi quà bởi có rất nhiều sách, bút hay những đồ lưu niệm.

Trong lễ hội, những người thực hiện đã khéo léo sắp xếp các gian hàng thành từng khu riêng biệt và tạo nên một điểm nhấn là một sân khấu ca nhạc. Hình ảnh mỗi người tham dự lễ hội đều cầm 1 lá cờ Đức, những cốc bia được rót tràn, những bộ trang phục Đức hay những món ăn được chế biến ngay tại chỗ thực sự cuốn hút người đến dự. Thêm vào đó, lễ hội có nhiều trò chơi dành mọi lứa tuổi. Trẻ em có thể đến để chơi các trò chơi thuộc khu vực phía ngoài, thanh niên có thể đến tìm hiểu văn hóa Đức, nhận sách miễn phí... còn người lớn tuổi có thể tìm hiểu những dự án mà Đức đang thực hiện tại Việt Nam. Không gian chính giữa giành cho mọi lứa tuổi muốn tìm hiểu về nước Đức.

Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 18/11/2012.


Sân khấu ca nhạc ở giữa chính là nơi giành cho những buổi giao lưu, thuyết trình và giao lưu âm nhạc.


Đức Tiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm