'Come Tomorrow' đứng đầu Billboard 200: Sức bền bỉ của những giai điệu đẹp

25/06/2018 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa những cái tên trẻ trung, thời thượng như Kids See Ghosts, Kanye West, Shawn Mendes… trên top BHX Billboard 200, cái tên Dave Matthews Band có thể khá xa lạ với nhiều người yêu nhạc trẻ. Đơn giản, bởi họ đã thành lập từ cách đây gần 30 năm.

Với Come Tomorrow, Dave Matthews, giờ đã 51 tuổi, chẳng cần nỗ lực thoát khỏi gọng kìm của các nhà phê bình âm nhạc, những người luôn cố đóng khung ông.

Đường dài mới biết ngựa hay

Nhiều album tuyệt vời tới từ những cái tên được yêu thích nhất trong làng âm nhạc hiện nay đang tìm đường tiến gần tới Billboard 200, với hàng loạt các dòng nhạc khác nhau xuất hiện ở khu vực đầu bảng, thế nhưng một cái tên thuộc hàng lão làngcuối cùng đã chiếm ngai một lần nữa.

Dave Matthews Band, ban nhạc đã tạo nên thương hiệu trong lòng hàng triệu người yêu nhạc với dòng nhạc pha trộn giữa rock, pop, jam và funk, đang đứng số 1 trên Billboard 200 -BXH những album phổ biến nhất tại Mỹ mỗi tuần.

Chú thích ảnh
Dave Matthews biểu diễn tại hòa nhạc “The Night Before” hôm 3/2/2018 cùng ban nhạc của mình

Đứng đầu Billboard 200 là tin vui với bất kỳ nghệ sĩ nào nhưng riêng Dave Matthews Band, vị trí tuần này còn giúp họ lập dấu mốc lịch sử ở BXH theo cách kỳ lạ nhưng thú vị. Theo Billboard, Dave Matthews Band hiện là nhóm nhạc có nhiều album (phù hợp tiêu chí Billboard 200) ra mắt ở vị trí số 1 nhất: Come Tomorrow là album vô địch lần thứ bảy liên tiếp của họ. Đây là một con số đáng nể, nhưng quan trọng hơn, nó phản ánh sự mạnh mẽ và nổi tiếng của ban nhạc dù đã lăn lội nhiều thập kỷ trong ngành công nghiệp âm nhạc.Dave Matthews Band luôn có lượng người hâm mộ trung thành khổng lồ, chạy nhanh đi mua bất cứ thứ gì họ phát hành, dù nó có phải hit hay không.

Ban nhạc chỉ bỏ lỡ vị trí đỉnh cao với hai album đầu tay Under the Table andDreaming (1994) và Crash (1996). Còn từ sau đó, bảy album phòng thu tiếp theo họ phát hành - Before These Crowded Streets (1998), Everyday (2001), Busted Stuff (2002), Stand Up (2005), Big Whiskey & the GrooGrux King (2009), Away from the World (2012) và mới nhất, Come Tomorrow – đều đứng đầu Billboard 200.

Chú thích ảnh
Bìa album “Come Tomorrow”

Hát cho thế hệ trẻ

Come Tomorrow, album phòng thu thứ chín và là đầu tiên kể từ năm 2012 của Dave Matthews Band, chất chứa nỗi lòng của một người cha gửi tới thế hệ con cái của mình.

Ca khúc đầu tiên của album, Samurai Cop (Oh Joy Begin), hát về niềm vui khi một đứa trẻ ra đời với tiếng guitar vang lừng, đầy quyến rũ theo kiểu U2. Kết thúc album là When I’m Weary, bản thánh ca với sự hỗ trợ của dàn nhạc du dương, thừa nhận “những ngày tăm tối” đầy mệt mỏi đang tới nhưng hứa rằng: “Vì con cha sẽ tiếp tục cố gắng”. Một vết ảm đạm lướt qua danh mục của Matthews nhưng ngập tràn những phần còn lại là tình yêu và tinh thần lạc quan. Riêng ca khúc chủ đề Come Tomorrow, cuộc phô phang của đàn dây, bắt đầu bằng cảnh một ông già than vãn về thời cuộc ngay cả khi “lũ trẻ nhỏ” đang tìm cách cứu thế giới. “Tất cả những chàng trai, cô gái sẽ / Ngày mai tới, chúng tôi sẽ sửa chữa mọi thứ” là lời điệp khúc.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Dave Matthews Band

Dave Matthews Band đã làm nên cuộc cách mạng trong album mới của mình. Có folk-pop, funk, metal, jazz, math-rock và pop từ Nam Phi (nơi Matthews sinh ra) chạy dọc 14 ca khúc trong Come Tomorrow. Khoảng cách sáu năm với album trước cũng mang tới cho ban nhạc cơ hội đổi mới ngay trong cùng một album. Come Tomorrow được thu âm dần dần, ở nhiều phòng thu khác nhau với nhiều nhà sản xuất khác nhau. Hai ca khúc Can’t StopIdea of You, đã được cấu tứ từ hàng thập kỷ trước, bao gồm cả tiếng saxophone của LeRoi Moore, thành viên qua đời năm 2008; trong khi nhiều ca khúc khác chỉ xuất hiện gần đây, mang hơi thở mới mẻ.

Matthews, đã 51 tuổi, giờ có vẻ không buồn chống lại những nhà phê bình tìm cách đóng khung hình ảnh ông. Lời bài hát của ông vẫn đơn giản, dễ hiểu và ông vẫn trung thành với cách làm nhạc theo lối cổ điển. Với Dave Matthews Band, danh hiệu “dadrock” (ám chỉ nhạc rock dành cho thế hệ già, nay đã thành cha, chú) có lẽ cũng chẳng phải là một thất bại. Âm nhạc hay vẫn luôn tìm được chỗ đứng cho mình, dù ở thời đại nào.

Hẳn nhiều bạn trẻ đã say mê một cách ngỡ ngàng khi giai điệu Crash Into Me (ca khúc phát hành năm 1996) của Dave Matthews Band ngọt ngào vang lên trong bom tấn Lady Bird (2017). Nhất là các cô gái, bởi ban nhạc “già” này luôn biết cách tôn vinh phụ nữ: Trong nhạc của họ, các cô gái luôn hấp dẫn, xinh đẹp, vừa bí ẩn lại vừa trần tục, khiến đàn ông chỉ muốn quỵ gối hiến dâng những “tình yêu thật vĩ đại”.

Dave Matthews Band thành lập năm 1991 tại Charlottesville, Virginia (Mỹ). Ban nhạc nổi tiếng bởi chơi các ca khúc theo những cách rất khác nhau mỗi lần biểu diễn. Điều này đã trở thành “thương hiệu” của ban nhạc kể từ những năm 1990. Tính đến năm 2018, họ đã bán được hơn 20 triệu vé hòa nhạc cùng khoảng 38 triệu đĩa CD và DVD.
PHI THƯỜNG: BTS chiếm quán quân BXH Billboard 200

PHI THƯỜNG: BTS chiếm quán quân BXH Billboard 200

BTS đã đạt được thành tích mà chưa một nghệ sĩ châu Á nào giành được trước đó: chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 với album mới LOVE YOURSEL: Tear.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm