Chung kết Chuông vàng vọng cổ 2011: Toàn nam!

24/09/2011 07:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lần đầu tiên trong 6 năm tổ chức, đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2011 sẽ là “cuộc chơi” của 3 thí sinh nam: Nguyễn Văn Mẹo, Nguyễn Thanh Nhường và Phùng Ngọc Bảy.



Ba thí sinh nam vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2011: Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Thanh Nhường và Nguyễn Văn Mẹo. Ảnh: Thanh Hiệp.

Ở đêm chung kết 4 với chủ đề Hành phương Nam diễn ra vào tối 22/9 vừa qua, cả 3 thí sinh đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt so với các đêm thi trước khi tỏ ra khá vững vàng, bản lĩnh trong phần diễn trích đoạn với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đặc biệt, chàng trai đến từ Bình Định Nguyễn Văn Mẹo, vào vai người chồng mù lòa trong trích đoạn Bài ca tìm mẹ, đã chinh phục BGK lẫn “lấy nước mắt khán giả” với sự tự nhiên, mộc mạc và đạt đến độ hài hòa “ca trong diễn, diễn trong ca” (trong khi diễn vốn là điểm yếu của các “thí sinh chuông vàng”). Qua đó, lấy luôn giải Thí sinh được yêu thích nhất đêm thi.

Vào đêm chung kết xếp hạng với chủ đề Sài Gòn hôm nay, sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại Nhà hát Truyền hình Đài Truyền hình TP.HCM, mỗi thí sinh sẽ thi diễn một trích đoạn cải lương và bốc thăm trình bày tại chỗ một bài vọng cổ bất kỳ. Đêm thi hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn khi trình độ giữa 3 thí sinh là khá tương đồng.

Ninh Lộc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm