Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận phiên bản mộc bản khắc về cụ Nguyễn Sinh Sắc

15/05/2014 13:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 14/5/2014, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ đón nhận Phiên bản Mộc bản và ảnh chụp bản gốc - bản dập Mộc bản khắc về Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Đà Lạt, Lâm Đồng) thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trao tặng.

Đến dự buổi lễ có ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng, sự nghiệp thuộc Cục. Về phía Bảo tàng Hồ Chí Minh có bà Nguyễn Thúy Đức - Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông Chu Đức Tính - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng các cán bộ quản lý cấp phòng của Bảo tàng.

Về thân thế của cụ Nguyễn Sinh Sắc, hiện nay còn rất ít những tư liệu chính thống để khảo cứu. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến năm 2012, trong quá trình tra tìm tài liệu Mộc bản triều Nguyễn để nghiên cứu, biên soạn sách công bố giới thiệu về các nhà Khoa bảng Việt Nam qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV đã tìm thấy tấm Mộc bản khắc về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tấm Mộc bản này nằm trong bộ sách “Quốc triều Hương khoa lục” thuộc khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, có ký hiệu hồ sơ: H62/7, quyển 05 mặt khắc 06; kích thước tấm Mộc bản 37 x 21,2cm; khổ khuôn in 20,5 x 27cm. Có thể nói, đây là tài liệu có giá trị rất lớn, ghi chép những thông tin xác thực nhất về con đường khoa cử của cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc tìm thấy tấm Mộc bản khắc thông tin về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã góp thêm vào nguồn sử liệu chính thống, một tư liệu quan trọng để khảo cứu về thân thế bậc sinh thành ra vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Đây là bản khắc duy nhất, rất có giá trị nằm trong khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

Phát biểu tại buổi Lễ trao tặng, ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước đã giới thiệu về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước đã đánh giá rất cao sự đóng góp của ngành Lưu trữ đối với đất nước, với dân tộc. Đặc biệt, tại Thông đạt số 1C-VP ngày 03/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký đã khẳng định tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia và cấm mọi hanh động gây phương hại đến tài liệu lưu trữ.

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời để tưởng nhớ công lao bậc sinh thành ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh bản khắc Mộc bản về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, như tấm lòng thành kính của những người con ngành Văn thư Lưu trữ dâng lên Bác Hồ kính yêu. Qua đó, giúp công chúng trong và ngoài nước được tham quan, chiêm ngưỡng và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Đức - Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV về việc trao tặng cho Bảo tàng một tư liệu vô cùng quý giá ghi chép về thân thế bậc sinh thành ra vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định những tài liệu, hiện vật trên sẽ góp phần bổ sung cho kho tư liệu của Bảo tàng  để trưng bày, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước khi đến thăm quan Bảo tàng.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện đơn vị trực tiếp bảo quản khối tài liệu Di sản tư liệu thế giới, ông Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và bà Nguyễn Thúy Đức - Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cùng ký biên bản giao và nhận tài liệu Phiên bản Mộc bản khắc về Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Cũng nhân dịp này, Đoàn cán bộ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Ký

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm