V-League

V-League qua 9 vòng: Anh hùng nay còn mấy kẻ

21/04/2009 13:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - V-League đã trải qua hơn 1/3 chặng đường, nội lực của các đội bóng phần nào đã thể hiện, nhất là các đội bóng nằm trong diện ứng cử viên của ngôi vô địch. TT&VH thực hiện cuộc trao đổi với một số HLV, chuyên gia để xem họ “luận anh hùng” như thế nào?

Là người quá am hiểu BĐVN, nhất là sự gian nan, rắc rối của đường đua đến ngôi vô địch, Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi nói rằng ông chỉ đặt niềm tin vào 3 ứng cử viên mà thôi: SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương,K.Khánh Hoà.

Bóng đá bây giờ khác ngày xưa rất nhiều. Khoảng cách về trình độ không quá lớn. Đội nào cũng phải lo cho bản thân mình. Vì vậy, ngôi vô địch không có chỗ cho kẻ chỉ trông chờ vào may mắn, quan hệ tốt, mà phải có sức mạnh thật sự về con người lẫn tài chính. Họ phải có những chiến lược gia thực sự, biết cách đưa đội bóng đi theo hướng có lợi nhất . Theo tôi, B.BD đang sở hữu những yếu tố căn bản đó của nhà vô địch. Cầu thủ của họ vẫn chất lượng nhất so với mặt bằng ở giải hiện nay. Họ thừa kinh bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ đã chứng minh được khả năng của mình rồi đấy!

SHB.ĐN có lực lượng nội ngoại cũng cực tốt. Họ tiến bộ qua từng trận. Sự bắt nhịp tốt trong giai đoạn xuất phát đã tạo một nên tâm lý hưng phấn cho toàn đội. Tôi cảm nhận được sự khát khao thể hiện mình trong mỗi cầu thủ SHB.ĐN rất đặc biệt so với những mùa bóng trước. Họ rất muốn thay đổi lịch sử bóng đá địa phương, và họ đang tin sẽ làm được. Theo tôi, SHB.ĐN cần phải tích luỹ nền thể lực thật tốt trong thời gian tới bởi khí hậu đang khắc nghiệt. Họ phải chơi tập trung hơn, tận dụng được những trận đầu có tính chất quyết định, nhất là trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
 
SHB.ĐN và Bình Dương là 2 ứng viên vô địch có cơ hội lớn nhất

Tôi đánh giá cao K.KH bởi họ là đội bóng trẻ, khoẻ và tính kỷ luật cao. Đội bóng này đang cho thấy dấu hiệu đi đúng hướng, có BHL giàu tiềm năng. Cũng như SHB.ĐN, Khánh Hoà rất máu vô địch. Nếu phong độ ở lượt về có sự ổn định thì tôi nghĩ K.KH vẫn có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Với Đồng Tâm.Long An, họ gặp bất lợi vì nhiều cầu thủ lớn tuổi, trong khi những gương mặt trẻ chưa đáp ứng được. Lối đá của Gạch chưa ổn định so với thời HLV Calisto. Với HA.GL, Hải Phòng, Thể Công, lực của họ tôi nghĩ không thể vô địch được.

Dưới góc nhìn của HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hoà), nhóm ứng cử viên vẫn rất đông. SHB.ĐN, B.BD, ĐT.LA, HA.GL, tất nhiên không loại trừ Khánh Hoà của ông. “Khoảng cách 10 điểm không là gì cả trong thời điểm hiện nay. Thông thường, đầu mùa giải các đội bóng lớn xuất phát rất chậm. Lý do cơ bản nhất là do họ có nhiều tuyển thủ phải làm nhiệm vụ QG. Khi trở về, phục hồi được phong độ mất rất nhiều thời gian. Bình Dương, ĐT.LA nằm trong số đó.
 
SHB.Đà Nẵng đã tận dụng được lợi thế luôn có đủ tinh binh để chuẩn bị cho mùa giải mới rất tốt. Mà quân của họ dày thật, có rất nhiều sự lựa chọn vì dự bị chất lượng rất cao. Khi vài vị trí trụ cột chấn thương, vẫn có người thay thế tương đối hoàn hảo. Nếu 3 trận tới SHB.ĐN duy trì được trạng thái như thế này, tôi nghĩ lúc đó khó có thể chặn được đà thăng tiến của họ. Ngược lại, chỉ cần sảy chân một trận, trong lúc Bình Dương, Gạch đã chính thức trở lại đường đua thì SHB.ĐN sẽ khó duy trì được sự tự tin để chơi tốt như 9 vòng đấu qua.

Tôi nghĩ rằng cửa vô địch của Hoàng Anh vấn còn vì con người của họ cũng hoàn hảo. Nhưng có cảm giác họ ra sân chưa máu lửa, chưa tập trung, có nghĩa vấn đề của họ nằm ở tinh thần nhiều hơn. Tuy nhiên, về chuyên môn HA.GL dễ trở lại hơn Thể Công, Hải Phòng, T&T.HN. Những đội bóng này đang mất phương hướng, lại không xác định được năng lực của mình. Với đội bóng chúng tôi, khi cuộc đua có vẻ đang mở rộng như mấy năm qua thì dại gì không sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi nó đến. Nhưng nói thực, sức của chúng tôi chưa thể vô địch được do nhiều trụ cột phong độ không tốt, chấn thương liên miên.

Trong con mắt của HLV Vũ Quang Bảo (QK4), ông chỉ chấm hai đội có khả năng vô địch cao nhất là SHB.ĐN và B.BD. “Tôi chia sẻ với ý kiến của nhiều động nghiệp nói rằng đội bóng ở ta muốn vô địch thì nội bộ phải ổn định. Thử nhìn xem trong nhóm các ứng cử viên đội bóng nào nội bộ đang tốt như hai anh trên”. Khi được hỏi về khả năng của QK4 và TĐCS.ĐT đang có vị trí khả quan, HLV Quang Bảo khiêm tốn: “Chúng tôi chỉ mong trụ hạng. Mong luôn mang đến màu sắc tươi tắn cho khán giả, xúc cảm cho V-league như thời gian qua”.

HỮU QUÝ(ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm