Bóng đá Việt

Quan điểm V-League: Gia pháp

31/07/2008 13:21 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Rõ ràng, bất cứ thời đại nào, tề gia vẫn là cái gốc của sự phát triển chung.

Cái gốc ấy muốn vững chãi, trước hết gia pháp phải nghiêm minh. Thứ hai, công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho con cái ( VĐV) luôn song hành với vận động chung.

8 năm lên chuyên nghiệp, chúng ta đã từng bước xây dựng được mô hình CLB bóng đá mang danh chuyên nghiệp. Về gia pháp, các CLB lấy quy chế chung của VFF áp dụng cho CLB, thêm bớt cho phù hợp với hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, đặc điểm chung là gia pháp phần lớn các CLB ở ta đều chưa đủ độ nghiêm-minh. Tệ hơn, thái độ lãnh đạo bao che khi cầu thủ của mình sống lệch chuẩn, hoặc vi phạm pháp luật, là rất phổ biến.

Lý do thì vô số. Như, người phương Đông sống tình cảm, có thói quen “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”; cầu thủ thời “củi châu gạo quế”, như T&T. HN trảm hết tất cả các anh tham gia lắc, lấy ai đá. Động đến cầu thủ hàng “sao”, càng trăn trở. Dù ai cũng biết, đấy là những cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, nhưng sửa đâu dễ dàng. Nó đã thành thói quen, không chỉ trong bóng đá.

Mấy cầu thủ xứ Nghệ bị nghi nằm cho HN.ACB, khiến câu chuyện gia pháp ở Sông Lam một lần nữa bị cày xới.

Nói thẳng, SLNA là CLB gia pháp luôn có vấn đề. Có nơi nào mà lãnh đạo phải đưa cầu thủ đi Hà Nội khám bệnh, để xem “bọn nó chấn thương thật hay giả” như Sông Lam. Có nơi nào mà lãnh đạo mất đoàn kết trong thời gian dài, góp phần đẩy CLB thoái trào, như bóng đá Nghệ? Cầu thủ đá láo, thách thức dư luận, có lẽ đi đầu cũng chỉ mấy anh “nhà choa”. Năm nào, cũng xảy ra mấy vụ động trời…

Lâu nay, nói đến cái gốc, chúng ta thường đề cập đến công tác đào tạo trẻ. Vô hình chung, việc thiết lập mẫu hình CLB có kỷ cương, nề nếp, cung cách hành xử chuyên nghiệp, luôn bị xem nhẹ.

Như SLNA đấy, ai dám chê lò đào tạo cầu thủ của họ kém chất lượng đâu. Nhưng nói về gia pháp, thì họ chẳng hơn ai? Thế thì lạ gì cầu thủ hiên ngang làm càn, vì họ thừa hiểu các chú, các bác đã đánh mất thói quen xử lý hay nhận kỷ luật. Đấy, có ai đợi đến sân Vinh loạn lần nữa ( lần 3) mới từ chức không nhỉ?

Đây không phải là chuyện riêng của bóng đá Nghệ.
 
Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm