Thế giới

USD: Khó đầu tư ngắn hạn

07/08/2008 10:45 GMT+7 Google News

Theo sau động thái giảm giá mua vào USD, chiều ngày 6/8, giá USD trên thị trường chợ đen cũng giảm mạnh. Diễn biến này có thể giải thích từ những thông tin nguồn cung thuận lợi đến với thị trường ngoại hối những ngày gần đây.

Giá USD tại một số cửa hàng trên phố Hà Trung chiều qua dao động ở mức 16.580 VND (mua vào) - 16.663 VND (bán ra). Mức giá này giảm khoảng 120 đồng so với cuối giờ sáng ngày 5/8 (16.700 đồng/USD mua vào) và 70 đồng so với sáng ngày 6/8. Như vậy, với mức giảm này, giá USD trên thị trường tự do lại tiếp tục hạ xuống sâu hơn nữa so với tỷ giá giao dịch ở các Ngân hàng thương mại, đạt khoảng cách giá mua vào là 90 VND/USD.

Nguyên nhân của đợt giảm giá này là do cung – cầu ngoại tệ đã dần đi vào ổn định. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết trong tuần qua các ngân hàng thương mại tiếp tục không có nhu cầu mua ngoại tệ từ cơ quan này. Nhu cầu của các doanh nghiệp cũng giảm hơn so với thời điểm kết thúc quý II/2008. Tiền gửi bằng ngoại tệ tại các ngân hàng trong tháng 7/2008 cũng tăng khoảng 4,31% so với thời điểm tháng 6/2008. Bắt đầu từ cuối tháng 7/2008, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại. Mới nhất, thông tin từ lãnh đạo Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) dự báo lượng kiều hối năm 2008 có thể đạt tới 8 tỷ USD (6 tháng đầu năm đã đạt gần 3,5 tỷ USD), tăng khoảng 60% so với năm 2007. Nguồn ngoại tệ này thường tập trung chuyển về vào thời điểm cuối năm, tạo thêm một nguồn cung cần cho khả năng tỷ giá tiếp tục bình ổn.

Các chuyên gia tài chính dự đoán, từ nay đến cuối năm, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do sẽ có biến động mới nhưng sẽ không quá đột biến, bởi Nhà nước sẽ có công cụ điều chỉnh phù hợp. Tỷ giá USD vào cuối năm nhiều khả năng thấp hơn mốc 17.000 VND. TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược (Ngân hàng Nhà nước) nói: “Nhập siêu năm nay sẽ chỉ khoảng 19 - 20 tỷ USD, không tác động lớn đến tỷ giá, do đó, xu hướng chung của tỷ giá là ổn định trong những tháng cuối năm”. Số liệu của Bộ Công thương cũng cho thấy, nhập siêu tiếp tục được hạn chế, 7 tháng đầu năm ước ở mức 15,01 tỷ USD; và với sự kiềm chế này khả năng mức 20 tỷ USD nhập siêu cả năm có thể hiện thực. Do đó, khả năng biến động tỷ giá USD từ này đến cuối năm rất khó xảy ra.
 
Theo DĐDN
 
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm