Các ĐTQG

U23 Việt Nam: Tiền nhiều có khó đá?

28/11/2009 12:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chưa thi đấu phút nào tại SEA Games 25, nhưng ĐT U23 Việt Nam đã được nhà tài trợ trao tặng 1 tỷ đồng và hứa sẽ thưởng tiếp 200.000 USD nếu như đoạt chức vô địch và 100.000 USD cho chức á quân.

Như vậy, nếu như lặp lại được chiến tích như các đàn anh ở ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, ĐT U23 Việt Nam sẽ bỏ túi ít nhất là 4, 6 tỷ đồng (1 tỷ đồng cộng với 3,6 tỷ đồng được quy đổi từ 200.000 USD, tính theo tỷ giá của VCB). Con số này gần bằng với khoản tiền thưởng kỷ lục mà ĐT U23 Việt Nam đã được hứa hẹn tại SEA Games 23 năm 2005 (6 tỷ đồng), và nhiều gấp đôi so với những gì ĐT U23 Thái Lan sẽ nhận được (150.000 USD), nếu như họ bảo vệ thành công chiếc HCV mà bóng đá xứ sở Chùa vàng đã “độc quyền” chiếm giữ suốt từ năm 1993 tới nay. Đó là còn chưa kể tới bạc tỉ VFF sẽ lấy từ két của họ thưởng riêng, và Phòng tài trợ VFF và các đơn vị khác vẫn đôn đáo đi xin tiếp tiền thưởng cho U23.

Các cầu thủ U23 VN nếu vô địch SEA Games có thể nhận được gần chục tỉ tiền thưởng

Cách đây 4 năm, liều “doping” 6 tỷ đồng đã không mang lại kết quả như mong đợi, khi SEA Games 24 với bóng đá nam đã biến thành thảm họa chỉ vì tiền, và kết cục là một lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam đã phải nhận án treo giò dài hạn. Năm nay, liệu khoản tiền thưởng này có làm ĐT U23 Việt Nam bị “cóng chân”, “khó đá”, hay tệ hơn là tái diễn “thảm kịch” 4 năm về trước?

Câu trả lời có lẽ là không, bởi ý thức cầu thủ tốt hơn. Lứa cầu thủ hiện nay dù không được đánh giá cao về mặt tài năng và sự đồng đều, nhưng tính nết lại khá thuần, và chịu trách nhiệm quản l‎í họ lại là một ông thầy đã quá hiểu bóng đá Việt Nam như HLV Calisto nên khó có chuyện “thượng bất chính hạ tắc loạn” như ở Bacolod cách đây 4 năm.

Không phủ nhận là việc hứa treo thưởng một khoản tiền lớn như vậy vừa là sự động viên nhưng đồng thời cũng là sức ép với các cầu thủ, nhưng nếu bảo rằng chỉ vì như vậy mà khiến các cầu thủ “chùn chân” hoặc “khó đá” thì chưa hẳn đã chính xác. Bây giờ mỗi trận thắng ở V-League thì một đội bóng vào hàng đại gia cũng thưởng tới hàng tỷ đồng, nên việc treo thưởng để đá tốt (hoặc đá thắng) dường như đã là chuyện quá đỗi quen thuộc với các cầu thủ.

Vả lại, bản thân các cầu thủ cũng ‎ý thức được rằng nếu giành HCV bóng đá nam SEA Games 25 thì chắc chắn cuộc đời họ sẽ sang một trang khác rực rỡ hơn, nên dù có hay không có tiền treo thưởng thì thầy trò HLV Calisto cũng sẽ nỗ lực hết mình, bởi bây giờ giá trị thương hiệu chính là tiền, rất nhiều tiền.
 
H.Huy

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm