CĐV mong U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á

26/05/2022 05:41 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 31 một cách thuyết phục, người hâm mộ kỳ vọng Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội tiếp tục gặt hái thành công tại VCK U23 châu Á 2022.

HLV Gong Oh Kyun muốn U23 Việt Nam di chuyển tốc độ cao

HLV Gong Oh Kyun muốn U23 Việt Nam di chuyển tốc độ cao

Tiếp quản công tác huấn luyện từ tay người tiền nhiệm Park Hang Seo, HLV Gong Oh Kyun khẳng định chiến thuật mà mình áp dụng cho đội U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sẽ khác và các cầu thủ cần phải nhanh chóng thích ứng.

Ngày hôm qua 25/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân tới Dubai (UAE) để bước vào đợt tập huấn trước thềm VCK U23 châu Á 2022. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ đá trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào ngày 2/6.

Dù không còn thầy Park ngồi ghế HLV trưởng nhưng dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia giàu cá tính Gong Oh Kyun, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay.

“Dù HLV Gong Oh Kyun chưa có trận đấu chính thức nào dẫn dắt đội tuyển U23 nhưng mình có niềm tin vị HLV này sẽ làm được một điều gì đó cho bóng đá Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Không phải ngẫu nhiên mà ông Gong tự tin tuyên bố, các học trò cứ đá hết sức, còn ông sẽ chịu trách nhiệm về kết quả. Mình rất mong với thời gian theo dõi đội tuyển U23 từ vòng loại giải U23 châu Á, vô địch U23 Đông Nam Á rồi SEA Games 31, HLV Gong sẽ có chiến thuật hợp lý và đạt kết quả tốt ở VCK U23 châu Á 2022”, facebook Trần Quỳnh Phi chia sẻ trên trang fanpage vietnamfootball.

“Không dễ để đội tuyển U23 Việt Nam có thể vượt qua được vòng bảng khi chúng ta phải đối đầu lần lượt với U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia. Dẫu vậy, với hơn 1 nửa đội hình đã vô địch SEA Games 31 và từng đánh bại U23 Thái Lan lẫn U23 Malaysia, tôi có niềm tin chúng ta sẽ đánh bại được họ. Còn trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, với những am hiểu của HLV người Hàn như ông Gong Oh Kyun, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có kế sách để gây bất ngờ”, facebook Chiến Nguyễn phân tích.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 châu Á, giải U23 châu Á, VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam vs U23 UAE, giao hữu U23 Việt Nam vs U23 UAE, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á 2022.
Ảnh: Hoàng Linh

“Thẩy Park từng giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018. Vì thế, CĐV có lý do để hy vọng lứa cầu thủ U23 này sẽ tiếp bước đàn anh Quang Hải, Công Phượng để lập đại công. Bóng đá không biết trước được điều gì và cứ hãy đặt mục tiêu cao để toàn đội cùng phấn đấu và cố gắng hết mình để không phải tiếc nuối”, facebook Khoa Trần viết.

“Không phải HLV nào cũng đủ bản lĩnh để nhận nhiệm vụ dẫn dắt 1 đội tuyển mà người tiền nhiệm đã làm được quá xuất sắc. Tôi đánh giá cao HLV mới bởi sự bản lĩnh đó, cố gắng hoàn thành xuất sắc để tương lai đón nhận trọng trách tuyển quốc gia Việt Nam khi thầy Park nghỉ hưu? Bóng đá có thắng có thua, miễn đá đẹp, đá cống hiến vì màu cờ sắc áo là ông đã thành công với U23 Việt Nam”, facenook Lê Thế Cường đưa ra quan điểm.

“Chúng ta hãy cùng góp tiếng nói động viên chân thành đến đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Mong tất cả đội cùng nỗ lực để vươn tới thành công. Nền bóng đá Việt Nam bước đầu vượt lên “ao làng”, giờ chúng ta vươn ra châu lục, hãy cố lên các chiến binh sao vàng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn kỳ vọng và sẽ rất hạnh phúc nếu các bạn tiến sâu ở giải U23 châu Á 2022”, facebook Hay Doan bình luận.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm