Trọng Đại không có 'duyên' với HLV Park Hang Seo

06/01/2020 21:49 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Năm lần bảy lượt được gọi tên tập trung các ĐTQG dưới thời thầy Park, nhưng cuối cùng Trọng Đại đều bị rớt danh sách cuối cùng. Tiền vệ trẻ Viettel có vẻ còn phải nỗ lực hơn để được thầy Park “chấm”.

U23 Việt Nam sẽ đá với chiến thuật nào ở VCK U23 châu Á 2020?

U23 Việt Nam sẽ đá với chiến thuật nào ở VCK U23 châu Á 2020?

Cũng như ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo dự kiến vẫn sẽ linh hoạt cho U23 Việt Nam chơi cả 3-4-3 lẫn 3-5-2 ở VCK U23 Châu Á 2020. Nhưng sơ đồ nào sẽ tốt hơn cho chúng ta?

Việc Trọng Đại bị HLV Park Hang Seo gạch tên trước VCK U23 châu Á để gút danh sách cuối cùng gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng là một bất ngờ với nhiều người. So với những cái tên như tân binh Bảo Toàn, Hữu Thắng, Trọng Đại tưởng chừng được đánh giá cao hơn.

Tiền vệ Viettel đã rất nhiều lần được HLV Park Hang Seo gọi tên trước đó. Gần nhất, cầu thủ gốc Hải Dương đã trụ đến danh sách U22 Việt Nam tới sát giờ lên đường dự SEA Games 30. Tuy nhiên, thầy Park vẫn không có ý định sử dụng cầu thủ này cuối năm ngoái.

Trọng Đại đã nỗ lực tìm lại hình ảnh của mình cuối V-League 2019 sau những chấn thương dai dẳng. Tưởng chừng vận may đã đến khi HLV Park Hang Seo đánh giá cao thể hình cao lớn (Trọng Đại cao 1m84) của cầu thủ 23 tuổi.

Nhưng số phận vẫn làm ngơ với cựu đội đội trưởng U19 Việt Nam vào đến bán kết giải U19 châu Á 2016. Trọng Đại cũng là thành viên của U20 Việt Nam dự World Cup U20 năm 2017. Nhưng sau 2 năm, chấn thương đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tiền vệ Viettel.

Trọng Đại không có duyên với thầy Park
Trọng Đại không có duyên với thầy Park

Cầu thủ sinh năm 1997 trở về Việt Nam trước giờ VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh ở Thái Lan thực sự là trái đắng khi Trọng Đại đã mất nhiều công sức tập trung đội tuyển. Tiền vệ Viettel không có “duyên” với thầy Park và chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy ông vẫn trung thành với những học trò đã đồng hành cùng mình hơn và không có thời gian nhiều để mạo hiểm thử nghiệm.

Với chi tiết này, đồng nghĩa thầy Park sẽ trao cơ hội cho vài tân binh trẻ, khoẻ hơn. Hữu Thắng, Bảo Toàn là một điển hình. Bộ đôi tiền vệ này không có chiều cao lý tưởng như Trọng Đại nhưng Hữu Thắng thừa mạnh mẽ trong tranh chấp, còn Bảo Toàn trưởng thành từ lò HAGL có lối chơi thiên về kỹ thuật.

HLV Park Hang Seo đã gút danh sách U23 Việt Nam với 9 tiền vệ. Ảnh: TH
HLV Park Hang Seo đã gút danh sách U23 Việt Nam với 9 tiền vệ. Ảnh: TH

HLV Park Hang Seo loại Trọng Đại nhưng U23 Việt Nam vẫn có đến 9 tiền vệ. Đây là vị trí được thầy Park sử dụng nhiều quân số nhất. Với triết lý bóng đá 3-5-2 hiện được áp dụng ở đội tuyển, HLV Park Hang Seo có thể sẽ trao rất nhiều cơ hội cho các tiền vệ qua 3 quyền thay người mỗi trận. Hàng công với 3 tiền đạo, trong đó Mạnh Dũng khó có thể cạnh tranh với Đức Chinh – Tiến Linh một suất chính thức khi xuất phát.

U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 UAE trận đầu bảng D VCK U23 châu Á vào lúc 17h15 chiều ngày 10/1 tại Buriram.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm