Thầy trò HLV Park Hang Seo chứng tỏ mình tại Thái Lan

01/01/2020 15:47 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Những tuyên bố của ngôi sao số 1 bóng đá Thái Lan Chanathip vừa qua, đại ý cầu thủ Việt Nam khát khao chiến đấu vì thu nhập kém xa cầu thủ Thái Lan không khác nào “châm dầu vào lửa”. Trong hoàn cảnh hai nền bóng đá luôn đối địch nhau, thầy trò HLV Park Hang Seo càng có thêm động lực minh chứng mình ở xứ Chùa Vàng.

Tiến Linh phản bác Chanathip, tin U23 Việt Nam tiến sâu tại giải châu Á

Tiến Linh phản bác Chanathip, tin U23 Việt Nam tiến sâu tại giải châu Á

Tiền đạo số 1 U23 Việt Nam hiện tại Nguyễn Tiến Linh đã có những chia sẻ khá cởi mở về tình hình đội tuyển trước giờ lên đường sang Thái Lan chiều ngày 1/1/2020.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã làm mọi cách để các học trò có tinh thần hưng phấn nhất trước giờ lên đường đến Thái Lan lần này. Ngay sau chiến tích vô địch SEA Games 30, ông Park đã cho các học trò chuyến tập huấn ở Hàn Quốc để nghỉ ngơi, lấy lại thăng bằng cũng như hồi phục thể trạng tốt nhất.

Đó là lý do dù ở xứ lạnh nhưng các cầu thủ đã rất thoải mái khi ra về TP.HCM tập huấn những ngày qua. Thời gian tập ở Thống Nhất khoảng một tuần lễ vừa rồi, HLV Park Hang Seo lại duy trì cường độ đều đặn cho các cầu thủ chủ yếu tập chiến thuật.

Chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm thời gian để tập thêm một đội hình mới mẻ: 3-5-2 cho các cầu thủ thuần thục hơn. Đây là một chi tiết đáng khích lệ với HLV Park Hang Seo khi ông quanh năm làm việc với các ĐTQG và rất ít thời gian được thử nghiệm.

Ở một quốc gia mà CĐV đòi hỏi đội tuyển phải thắng mọi trận đấu, áp lực của HLV họ Park cũng không hề nhỏ và ông càng không dám thử nhiều.

HLV Park Hang Seo đã cho học trò chuẩn bị rất kỹ trước trận đánh lớn. Ảnh: TH
HLV Park Hang Seo đã cho học trò chuẩn bị rất kỹ trước trận đánh lớn. Ảnh: TH

HLV Park Hang Seo không cần khích tướng các học trò vì trước giờ lên đường, tiền vệ Chanathip của Thái Lan đã giúp ông làm việc này. Chanathip trả lời tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng Siam Sports rằng động lực của các cầu thủ Việt Nam đá bóng vì tiền thưởng và thu nhập do tiền cầu thủ Việt kiếm được kém xa cầu thủ Thái đã khiến nhiều học trò thầy Park bực mình.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ngay lập tức đã phản pháo Chanathip khi thẳng thắn cho biết đó là ý kiến “không hợp lý”. U23 Việt Nam theo Tiến Linh khi bước ra sân thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là danh dự Tổ quốc, màu cờ sắc áo. Chuyện tiền bạc chỉ được đặt phía sau tập thể.

Tuyên bố của Chanathip khiến các học trò HLV Park Hang Seo không khỏi tổn thương và đó là lý do để U23 Việt Nam quyết tâm chứng tỏ mình ngay tại Thái Lan lần này. Đội bóng của thầy Park hiện tại đã khác xa 2 năm trước, thời điểm đầu năm 2018 khi vừa đánh bại U23 Thái Lan ở giải giao hữu M150 Cup.

Từ đó đến nay, bóng đá Việt Nam đã xác lập một đẳng cấp mới dưới tay chiến lược gia sinh năm 1959.

U23 Việt Nam lên đường đến Thái Lan lần này mang theo kỳ vọng vào một cột mốc lịch sử nữa cho bóng đá nước nhà. Ảnh: LH
U23 Việt Nam lên đường đến Thái Lan lần này mang theo kỳ vọng vào một cột mốc lịch sử nữa cho bóng đá nước nhà. Ảnh: LH

Vị thế của U23 Việt Nam hiện tại là hoàn toàn khác khi được đánh giá ứng viên lớn cho chức vô địch giải đấu. Điều này đồng nghĩa U23 Việt Nam sẽ có vé dự Olympic 2020 lần đầu tiên trong lịch sử nếu lọt đến Top 3 chung cuộc.

Đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện tại được nhận định đẳng cấp hơn sau thời gian thử lửa liên tục. Những cầu thủ trẻ đang là trụ cột của ĐTQG như Quang Hải, Tiến Linh… thậm chí được AFC đánh giá là những ngôi sao hàng đầu của châu Á hiện tại.

So với 2 năm trước, U23 Việt Nam chỉ được xem là kẻ lót đường như năm 2016 thất bại từ vòng bảng thì năm 2020 hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo khiến mọi đối thủ phải e sợ. Thầy trò ông Park tự hào là đội bóng của Đông Nam Á duy nhất lọt đến VCK. Nếu Thái Lan không phải là chủ nhà, thầy trò HLV Nishino đã bị loại từ vòng loại. Mới đây, chính U22 Thái Lan trở thành cựu vô địch SEA Games khi bị loại bởi chính đội trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam đến Thái Lan với hành trang là sự tự tin cùng lịch sử ủng hộ khi Buriram luôn là đất lành của đội tuyển. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm, động viên tập thể đội bóng và cam kết thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hướng tới mục tiêu cao nhất.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn đối địch và nếu lần này thầy trò HLV Park Hang Seo ca khúc khải hoàn ở xứ Chùa Vàng, đó thực sự là nỗi ám ảnh tiếp theo của người Thái.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm