Lựa chọn của HLV Park Hang Seo

07/01/2020 14:44 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ ngày tới Việt Nam, trước mỗi giải đấu lớn của đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn mang tới những bất ngờ cho giới truyền thông cũng như người hâm mộ về lựa chọn nhân sự của mình, và điều thú vị là lịch sử cho thấy dường như ông Park chưa từng chọn sai.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 của đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 của đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 của đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia Việt Nam. Lịch thi đấu bảng D U23 Châu Á của U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U23 VN.

Ở VCK U23 châu Á năm 2018, HLV Park cho U23 Việt Nam thi đấu theo sơ đồ 3 trung vệ trong sự quan ngại và lo lắng của giới chuyên môn, vì hầu hết các CLB ở V-League đều đá với cặp trung vệ giăng ngang và ĐTQG dưới thời các HLV tiền nhiệm cũng không sử dụng sơ đồ 3 trung vệ.

Tại ASIAD 2018, ông Park cho Đặng Văn Lâm ở nhà dù chính ông đã triệu tập thủ môn này lên đội tuyển Olympic Việt Nam. Ở AFF Cup 2018, HLV Park dành niềm tin tuyệt đối cho Anh Đức, cho dù tiền đạo này ở thời điểm đó đã bước qua tuổi 34 và không còn thể lực sung sức để trận nào cũng đá trọn 90 phút.

Còn ở Asian Cup 2019, HLV Park chấp nhận để trung vệ Đình Trọng vắng mặt vì lý do chữa trị chấn thương bàn chân, dù Đình Trọng là mảnh ghép không thể thiếu của hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam trong suốt cả năm 2018.

SEA Games 30 vừa kết thúc ở Philippines hồi tháng trước cũng không là ngoại lệ, khi ông Park sử dụng một suất tăng cường cầu thủ quá tuổi cho Trọng Hoàng, trong lúc rất nhiều người nghĩ rằng ông thầy Hàn Quốc sẽ chọn Quế Ngọc Hải hoặc Tuấn Anh cùng với tiền vệ Hùng Dũng.

Chú thích ảnh
Những lựa chọn về nhân sự của ông Park tuy hay tạo ra bất ngờ nhưng chưa bao giờ bị nghi ngờ. Ảnh: Song Ngọc

Điểm chung ở cả 4 giải đấu nói trên là ông Park đều thành công, thậm chí thành công rực rỡ với việc vô địch ở 2 giải khu vực (AFF Cup 2018, SEA Games 2019) và lọt vào chung kết và bán kết ở 2 giải châu lục còn lại.

Với chừng ấy thành tích đồ sộ chỉ trong vòng 2 năm của HLV Park Hang Seo cho bóng đá Việt Nam, không có bất cứ ý kiến trái chiều nào xuất hiện sau khi ông Park chốt lại danh sách chính thức tham dự VCK U23 châu Á năm 2020, mặc dù giống như mọi lần, ông Park lại khiến người hâm mộ bất ngờ với những lựa chọn của mình.

Trong bóng đá, một trong những yếu tố có vai trò cực kỳ quan trọng song cũng khá mơ hồ và trừu tượng chính là niềm tin. Ông Park đang là người sở hữu yếu tố này, khi mà ông nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các cầu thủ cũng như người hâm mộ hay VFF.

Bản thân ông Park không phải không có lúc mắc sai lầm, thậm chí ngay trong hành trình lên ngôi trên đất Philippines vào tháng trước, ông Park cũng có lúc bố trí nhân sự chưa ổn ở một vài trận đấu của U22 Việt Nam, nhưng ưu điểm của ông thầy người Hàn Quốc là khả năng điều chỉnh và vá lỗi rất nhanh nên vẫn kịp thời xử lý vấn đề cho U22 Việt Nam.

Bên cạnh đó, sau những thăng trầm và biến cố trong nghề nghiệp, ông Park bây giờ cũng rất chịu lắng nghe ý kiến cộng sự, gồm cả người Hàn Quốc và người Việt Nam, nên hiếm có quyết định nào của ông Park lại vấp phải sự phản đối hay chỉ trích của dư luận hay người hâm mộ, mà cùng lắm chỉ là một vài ý kiến thắc mắc mà thôi.

Vì thế, ở lần chốt danh sách chính thức này, tuy vẫn tạo ra bất ngờ theo đúng phong cách của mình, nhưng lựa chọn của ông Park không hề tạo ra bất cứ sự tranh cãi nào, bởi đơn giản là ông thầy người Hàn Quốc đang tạo được niềm tin cực lớn.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm