(TT&VH) - Không chỉ dừng lại ở các kênh thông tin truyền thống như phát thanh và truyền hình, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia hay đứng đầu chính phủ đã bắt đầu "rủ nhau" đăng đàn trên Twitter, tự tay viết các thông điệp trên mạng xã hội được ưa chuộng này và coi nó như một kênh mới để họ tiếp xúc với dư luận.
Ngày 28/12/2011, báo chí phương Tây loan tin thành viên @chavezcandanga của mạng xã hội Twitter hay tin thành viên @CFKArgentina bị ung thư, trong khi bản thân ông cũng đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này, nên đã gửi tin nhắn an ủi, động viên. "Xin gửi tất cả tình đoàn kết, những lời cầu nguyện và tình yêu của nhân dân Bolivar tới bạn hôm nay và mãi mãi. Chúng ta sẽ sống và sẽ chiến thắng!!" - tin nhắn của @chavezcandanga có đoạn.
Từ chuyện bóng đá...
Vậy hai nickname trên là những ai mà gây chú ý tới vậy. Thực tế, họ là những nhà lãnh đạo nổi tiêng scuar thế giới: nữ tổng thống Argentina Cristina Kirchner (@CFKArgentina) và người đồng cấp Venezuela Hugo Chavez- những chính trị gia mê viết blog và vẫn tự tay biên soạn các thông điệp trên mạng xã hội này.
Tổng thống Chavez từng hứa sẽ sử dụng internet để trao đổi thông tin với thế giới. Ông bắt đầu dùng Twitter từ tháng 04/2010 và từng cố thuyết phục Tổng thống Bolivia Evo Morales đăng đàn trên mạng xã hội này, nhưng không thành công.

Trong trận bóng Paraguay-Venezuela diễn ra ngày 13/07/2011, khi các cầu thủ Venezuela san bằng tỉ số, ông Chavez đã lên Twitter để trò chuyện với người đồng cấp Fernando Lugo: @Fernando_Lugo Như tôi đã từng nói với ông!!! Venezuela là người hùng!!! Tỷ số hoà! Sự trường tồn đến với quốc gia Bolivar!!! Trường tồn cho thế hệ trẻ của chúng ta!!!"
Không chỉ có ông Chavez và bà Kirchner, danh sách các "tín đồ" của Twitter còn có Tổng thống Ecuador Rafael Correa, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, Tổng thống Chile Sebastian Piniera, Tổng thống Mexico Felipe Calderon… Lãnh đạo các nước Mỹ Latin dường như rất quan tâm đến mạng xã hội này.
Điều đó giải thích vì sao số thành viên của Twitter ở Mỹ Latin tăng mạnh, nhảy từ vị trí 13 lên vị trí số 5 trong khoảng thời gian 2009-2010, theo các số liệu thống kế của công ty ComScore. Twitter phát triển mạnh tại khu vực này, nơi có tới 30% dân số dưới 15 tuổi tham gia và cả các nhà lãnh đạo cũng muốn chứng tỏ với người dân rằng họ là một người hiện đại, chịu khó cập nhật công nghệ.
...Tới chuyện nghị sự
Không bỏ lỡ cơ hội làm mới hình ảnh, một số nhà lãnh đạo khác cũng đang "tập" tham gia Twitter như Thủ tướng Canada Stephen Harper, hoàng hậu Rania của Jordani, Giáo chủ Dubai Mohammed ben Rachid Al Maktoum, Tổng thống Rwanda Paul Kagamé hay Tổng thống Mỹ Barack Obama…
Tuy phần lớn các tin nhắn được họ giao cho phụ tá soạn thảo, không ít tweet (mẩu tin ngắn được người dùng chia sẻ trên Twitter) do chính tay họ viết.
Một trong những người như thế là Obama. Tổng thống Mỹ từng tiến hành đàm luận về dân chủ trực tiếp trên Twitter với các thành viên khác trong mạng xã hội này hồi tháng 7 vừa qua. Ông cũng là tác giả của lời bình dí dỏm dành cho Tổng thống Nga Dmitri Medevdev, khi ông tham gia tranh luận.
Trang tweet của hoàng hậu Raina
Một số phóng viên cho rằng Twitter đang dần trở thành "kênh thông tin nóng" mới bên cạnh "đường dây nóng" vẫn tồn tại chính thức giữa những nhà lãnh đạo các quốc gia.
Tháng 12/2010, người dùng Twitter đã có dịp được theo dõi Tổng thống Mexico Felipe Calderon và Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tranh luận về các nội dung Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Cancun.
Tới tháng 5/2011, ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt đã gây sốc khi gửi tin nhắn với nội dung bàn bạc việc công cho người đồng cấp Bahrain Khalid bin Ahmed al Khalifa: @khalidalkhalifa. Tôi đã cố liên lạc với ông để bàn về một số vấn đề". Kinh ngạc hơn, Khalid bin Ahmed al Khalifa cũng trả lời lại Bildt trên Twitter: @carlbild. Tôi vinh dự được thảo luận với ông. Tweet của ông đã lan truyền khắp thế giới."
Đồng chủ tịch phụ trách truyền thông của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos 2010, ông Matthias Lufkens cho biết hiện có 49 trong tổng số 62 nhà lãnh đạo sử dụng Twitter. Tuy nhiên, họ không đưa lên mạng xã hội này những thông tin quan trọng. Các nhà lãnh đạo thế giới biết rõ những gì họ đang làm và trao đổi thông tin một cách có kiểm soát.
Một thứ "radio" của thế kỷ 21
Đa số các tweets của những nhà lãnh đạo quốc gia hay đứng đầu chính phủ đều nhằm mục đích thúc đẩy, giải thích, bảo vệ hay thông báo những chủ trương chính sách mà họ sẽ đưa ra.
"Twitter đã giống như là đài phát thanh của thế kỷ 21 vậy", ông Stanislas Magniant, đồng sáng lập trang Netpolitique (Pháp) chuyên nghiên cứu về vấn đề hoạt động chính trị trên internet cho hay. Nó có thể được sử dụng như một công cụ truyền thông.
Tuy nhiên họ nói rằng muốn hấp dẫn các thành viên của Twitter, các chính khách cần phải có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố chính trị với cá nhân. Và giống ngoài đời, họ sẽ chỉ được yêu mến nếu biết cách biến Twitter trở thành kênh thông tin hữu hiệu để phục vụ người dân.
Ngọc Nhàn (Theo Nouvel Observateur)