Các ĐTQG

15h45, Việt Nam - Malaysia: Ra ngõ gặp đội “chiếu dưới"

06/12/2009 09:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Bóng đá nữ Malaysia gần như giậm chân tại chỗ trong những năm qua, bởi thế 3 điểm gần như đã nằm trong túi của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Nhưng điều quan trọng không phải là ghi bao nhiêu bàn thắng, mà cách vận hành chiến thuật của ĐT nữ Việt Nam…

Đó là một điều rất may mắn đối với ĐT nữ Việt Nam, vì vừa bước ra ngõ, thầy trò HLV Trần Vân Phát chỉ gặp phải đội “chiếu dưới" Malaysia, đối thủ từng bị chúng ta “xé” lưới đến 11 lần tại AFF Cup 2008. Có thể khẳng định sau một năm tái ngộ, người Mã dù có giỏi “phù phép” đến mấy cũng khó có thể biến “quạ đen” thành “phượng hoàng”. Điều này cũng có nghĩa nếu không có một trận động đất ở Vientiane, các cô gái Việt Nam đã sẽ 3 điểm đầu tay.

Song, vấn đề không phải là “đá lấy được” mà quan trọng là cách vận hành chiến thuật của đội tuyển, nhằm phục vụ cho những cuộc tỷ thí thực sự với Thái Lan, Myanmar và “ẩn số” Lào…

ĐT nữ Việt Nam sẽ chiến thắng, nhưng cần phải thể hiện một lối chơi nhuần nhuyễn - Ảnh:QK

Ở buổi tập cuối cùng trước khi ra sân vào chiều nay, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thiện những miếng ghép cuối cùng, một tín hiệu cho thấy tất cả đã sẵn sàng cho chiến dịch săn Vàng. HLV Trần Vân Phát sẽ có được những quân bài tốt nhất cho SEA Games 25, và nếu băn khoăn thì chỉ là ở vị trí của Ngọc Châm, người đã in đậm dấu giày trên hàng công trong vài năm qua.

Ông Phát đang có vài sự lựa chọn trong sơ đồ “tủ” 3-5-2, và những cái tên như Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Nguyệt… đã được ngắm. Trong số này, nếu được chọn suất đá chính, có thể HLV người Trung Quốc sẽ điền tên Lê Thị Oanh (người thường đóng vai phụ cho bộ đôi Ngọc Châm và Kim Chi).

Tuy nhiên, với một người có bản tính cẩn trọng như ông Phát thì khả năng sử dụng phương án trên là không nhiều. Con “át chủ” trên hàng công có thể sẽ thuộc về Minh Nguyệt, người “đóng thế” khá hoàn hảo trong những lần ĐT nữ Việt Nam gặp khó khăn về nhân sự ở các tuyến. Minh Nguyệt không có bản năng của một “sát thủ hoa hồng” như Ngọc Châm, nhưng tốc độ và lối chơi càn lướt thì chẳng thua bất kì ai. Sự kết hợp giữa kĩ thuật và sự khôn ngoan của “lão bà” Kim Chi với Minh Nguyệt cũng chính là lựa chọn tối ưu mà ông Phát đang có.

Nó cũng đồng nghĩa vị trí hộ công sẽ đặt lên vai của “niềm hi vọng” Nguyễn Thị Muôn, mẫu tiền vệ có lối chơi kĩ thuật và nhãn quan tinh tế

Tiêu chí thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi đang được đặt lên hàng đầu, và ĐT nữ Việt Nam chắc chắn sẽ có 3 điểm. Có thể sẽ không có trận thắng hoành tráng như một năm về trước, nhưng dẫu vậy vẫn tin, trận đấu sẽ có cách biệt tỷ số cao.
 
Dự đoán: Việt Nam thắng 4-0
 
 

Lịch thi đấu môn bóng đá nữ (ngày 6/12):

13h30 Thái Lan - Myanmar

15h45 Việt Nam - Malaysia

Họ đã nói

Đội trưởng Đào Thị Miện: Tất cả đều tự tin

Tất cả đã sẵn sàng để chơi trận mở màn, chúng tôi không đánh giá thấp Malaysia, nhưng ở thời điểm này, chúng tôi đang rất tự tin để hướng tới một chiến thắng. Tất nhiên, điều quan trọng ở đây là làm sao để chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu với những đội mạnh như Thái Lan, Myanmar, Lào…

Lão tướng Kim Chi: Cóbao nhiêuđá bấy nhiêu

Đây có lẽ là mùa SEA Games cuối cùng của tôi, bản thân tôi cũng như tất cả đồng đội đều muốn mang được thành tích tốt nhất trước khi trở về Tổ quốc. Tôi không nói trước điều gì, nhưng tôi hứa có bao nhiêu sẽ đá bấy nhiêu…
 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm