World Cup ngày 1/7: Thomas Vermaelen vắng mặt ở trận gặp Mỹ. HLV đội tuyển Nigeria từ chức

01/07/2014 15:56 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Vermaelen vắng mặt ở trận gặp Mỹ, HLV đội tuyển Nigeria từ chức là những thông tin đáng chú ý trong ngày 1/7.

Thomas Vermaelen vắng mặt ở trận gặp Mỹ

Hậu vệ Thomas Vermaelen sẽ không góp mặt ở trận gặp đội tuyển Mỹ tại vòng 1/8 World Cup 2014 do không kịp bình phục chấn thương mà anh dính ở trận thắng 1-0 của đội tuyển Bỉ trước Nga ở vòng bảng. HLV Marc Wilmots cho biết: “Với Thomas Vermaelen, việc ra sân ở trận gặp đội tuyển Mỹ là quá sớm. Khi chúng tôi giành quyền vào tứ kết, cậu ấy sẽ có cơ hội thi đấu”. Trong khi đó, khả năng ra sân của hậu vệ Vincent Kompany ở trận đấu sắp tới là không chắc chắn.

Thomas Vermaelen sẽ không thi đấu ở trận gặp đội tuyển Mỹ

Matuidi xin lỗi về pha tắc bóng với Onazi

Tiền vệ người Pháp, Blaise Matuidi đã lên tiếng xin lỗi về pha tắc bóng dẫn tới chấn thương của Ogenyi Onazi, cầu thủ của đội tuyển Nigeria trong trận đấu mà "Les Bleus" giành chiến thắng 2-0. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý định làm cậu ấy chấn thương. Tôi rất buồn bởi tôi không phải là một cầu thủ chơi bẩn. Tôi đã tới phòng thay đồ của Nigeria sau trận đấu để xin lỗi”, Blaise Matuidi phát biểu.

Pha phạm lỗi của Matuidi với Onazi

LĐBĐ Brazil trấn an NHM về chấn thương của Neymar

Khả năng ra sân của Neymar ở trận gặp Colombia tại tứ kết World Cup 2014 đã bị hoài nghi khi mà cầu thủ này dính nhiều pha vào bóng thô bạo của đối phương ở trận thắng Chile tại vòng 1/8. Bác sĩ của đội tuyển Brazil, Jose Luiz Runco cho biết cầu thủ 22 tuổi này có thể phải nghỉ vài buổi tập để hồi phục chấn thương ở đầu gối và đùi. Tuy nhiên ông sẽ không ngăn cản Neymar ra sân ở trận gặp Colombia. Người phát ngôn của LĐBĐ Brazil, Rodrigo Paiva cho biết Neymar vẫn có thể kịp bình phục để ra sân ở trận gặp Colombia. Ông cũng cho rằng ngôi sao của Barca có thể nghỉ tập nếu cần thiết.

Neymar bị đau sau pha vào bóng của cầu thủ Chile

HLV của đội tuyển Nigeria từ chức

Ông Stephen Keshi đã công bố ý định từ chức HLV đội tuyển Nigeria sau khi “Đại bàng xanh” để thua 0-2 trước đội tuyển Pháp ở vòng 1/8 World Cup 2014. Ông Keshi dẫn dắt Nigeria từ năm 2011 cho tới nay. Trước đây, vị HLV 52 tuổi này đã từ chức một lần, đó là sau khi đưa Nigeria giành chức vô địch CAN 2013. Tuy nhiên sau đó ông đã được thuyết phục để tiếp tục dẫn dắt “Đại bàng xanh”.

HLV Keshi quyết định từ chức

Mikel tố trọng tài đã nương tay với Olivier Giroud

John Obi Mikel cho rằng Mark Geiger, trọng tài điều khiển trận đấu giữa Nigeria và Pháp đã nương tay với Olivier Giroud, cầu thủ đã đánh cùi chỏ với anh. “Phải, tôi đã nhận một cú cùi chỏ và trọng tài đã nhìn thấy, nhưng ông ấy chỉ cảnh cáo Giroud, thậm chí còn không rút thẻ vàng”, Obi Mikel phàn nàn trước báo chí.


Obi Mikel không hài lòng với quyết định của trọng tài Mark Geiger

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm