World Cup 2018 vẫn chỉ là đại chiến châu Âu - Nam Mỹ

29/06/2018 15:34 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta vẫn luôn nói đến một thế giới đa phương, đa cực nhưng tại World Cup 2018 cũng như trong lịch sử giải đấu, World Cup vẫn chỉ có hai cực.

World Cup nào cũng có những bất ngờ và 3 trận đấu giữa Mexico - Đức (1-0), Argentina - Croatia (0-3), Hàn Quốc - Đức (2-0) có thể được xếp trong số những cú sốc lớn nhất trong lịch sử. Nhưng khi vòng bảng khép lại, tất cả sẽ nhận ra rằng, một trật tự mạnh yếu lâu nay ở World Cup vẫn được duy trì. Đành rằng Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Đức, Pháp đã có thời điểm gây thất vọng thì trừ Đức, tất cả đều đi tiếp.

Để so sánh, cơ hội đi tiếp của các đội thuộc "thế giới thứ ba" là rất nhỏ. CONCACAF chỉ có Mexico, châu Á còn Nhật Bản, còn châu Phi sạch bóng. Phải thừa nhận rằng, sự có mặt của họ giống như chút gia vị làm cho bàn tiệc World Cup trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn, thay vì có thể thay đổi hoàn toàn thực đơn.

Rốt cuộc thì World Cup 2018, như những World Cup trước, vẫn chỉ là cuộc chơi của hai cực Nam Mỹ và châu Âu.

Brazil và Argentina đối đầu với châu Âu

Thắng lợi của tuyển Đức trên đất Brazil cách đây 4 năm đã tạm đưa châu Âu dẫn trước Nam Mỹ 11-9 trong cuộc đua tại World Cup. Và ở giải đấu năm nay, câu hỏi đặt ra là liệu Nam Mỹ có đòi lại được chiếc cúp mà Brazil và Argentina đã để mất, ngay tại Nga, ngay tại châu Âu?

Lịch sử của 20 kì World Cup từ năm 1930 đến nay chỉ ghi nhận 8 đội bóng vô địch. Đó là Brazil với 5 danh hiệu, Italy với 4, Đức với 4, Argentina với 2, Uruguay với 2, Pháp, Anh và Tây Ban Nha cùng 1.

Nhìn qua thì sự chênh lệch khi nói đến bóng đá và thành công giữa Nam Mỹ và châu Âu không có gì lớn. Nếu có, đấy là FIFA có hơn 200 thành viên, nhưng 88 năm qua chỉ có 8 đội tuyển giành chiến thắng ở giải đấu lớn nhất thế giới này.

Tuy nhiên, nếu giai đoạn đầu, tất cả nói đến World Cup và World Cup của Brazil thì châu Âu đã cho thấy sự ổn định theo thời gian. Trong 17 trận chung kết kể từ sau chiến tranh thế giới 2, có 6 trận là chuyện nội bộ của châu Âu, trong đó có 2 trận ở 3 kỳ gần đây. Và cán cân sức mạnh đã nghiêng hẳn về châu Âu ở 7 kì World Cup vừa qua, khi lục địa già chiến thắng tới 5 lần. Trong giai đoạn này, chỉ có Brazil của Carlos Alberto Perreira và Luiz Felipe Scolari đánh bại được Italy và Đức vào năm 1994 và 2002.

Một điều đáng nói nữa là nếu câu chuyện của World Cup từng là Nam Mỹ đối đầu châu Âu thì trong 60 năm qua, câu chuyện này chỉ là Brazil và Argentina đối đầu châu Âu. Và trong 3 kì World Cup gần đây, chiến thắng chỉ dành cho các đội tuyển của châu Âu.

Nhìn chung, trong 12 năm kể từ chức vô địch của Brazil trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc, thành tích của bóng đá Nam Mỹ tại World Cup là rất kém. Ở World Cup 2006, bán kết là chuyện nội bộ của châu Âu sau khi Brazil và Argentina bị loại tại tứ kết. Đến World Cup 2010, Brazil lần thứ hai liên tiếp không lọt vào bán kết, trong khi Argentina bị Đức loại ở tứ kết. Chỉ có Uruguay lọt vào bán kết. Năm 2014, Brazil và Argentina vào đến bán kết, trong đó Argentina lọt tới chung kết trước khi thua Đức.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2018

Link xem trực tiếp các trận World Cup 2018 được phát trực tiếp trên VTV6, VTV2 và VTV3. Trực tiếp bóng đá World Cup 2018. Trực tiếp bóng đá vtv6, vtv2, vtv3.

Và World Cup của châu Âu?

Trước World Cup 2018, tất cả nói đến một danh sách ứng cử viên có khả năng giành chức vô địch và như mọi lần, Nam Mỹ vẫn chỉ có Brazil và Argentina. Ngược lại, châu Âu dù không có sự tham dự của Italy và Hà Lan, họ có ít nhất 6 đội có thể đăng quang ở Luzhniki là Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ.

Sau vòng bảng, trật tự này chỉ có một chút xáo trộn. Nam Mỹ giờ có thêm Uruguay và Colombia, trong khi châu Âu thay thế vị trí của đội tuyển Đức vừa bị loại là Croatia, đội bóng được xem là bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2018 cho đến nay và được dự báo sẽ tiến rất xa.

Tuy nhiên, ngay cả khi vòng 1/8 có sự hiện diện của một đại diện CONCACAF (Mexico), và một châu Á (Nhật Bản), cuộc đua đến Luzhniki sẽ chỉ diễn ra giữa Nam Mỹ và châu Âu. Thậm chí chỉ là chuyện nội bộ của châu Âu.

Chợt nhìn lại thì ở nhánh 1, hầu hết đại diện của Nam Mỹ là Brazil, Uruguay, Argentina bị hết gom vào đây cùng với Pháp, Bồ Đào Nha, đội dẫn đầu bảng G (Anh hoặc Bỉ). Trong khi đó, nhánh 2 toàn các đại diện của châu Âu. Khỏi cần nói ra, một cặp bán kết và một suất chung kết ở Luzhniki coi như đã dành cho châu Âu.

Còn nếu ai đó vẫn tin tưởng các nhà cái, Brazil hiện đang dẫn đầu, sau là Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, Pháp, Croatia, Argentina, Bồ Đào Nha, Mexico, Uruguay...

32 Kể từ khi World Cup mở rộng lên 32 đội vào năm 1998, những đội vô địch đều là đội hạt giống. Năm nay, 8 đội hạt giống là Pháp, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Nga.

4 Trong thể thức 32 đội, 5 đội vô địch World Cup gần đây đều không thủng lưới quá 4 bàn trong 7 trận.

1 World Cup ở châu Âu luôn dành cho các đội châu Âu. Trong 10 lần diễn ra tại đây, chỉ Brazil của Nam Mỹ vô địch World Cup năm 1958.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm