World Cup 2018: Các đội bóng lớn đang tấn công trong vật vã

26/06/2018 20:14 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Các đội tuyển mạnh tại World Cup luôn muốn phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt với các cầu thủ đẳng cấp thế giới của mình. Thế nhưng, tìm ra công thức và thành phần tấn công không phải chuyện đơn giản.

Brazil, Tây Ban Nha, Đức hay Pháp là những đội bóng hiểu rõ nhất điều này.

Brazil

Brazil có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề khó khăn trong khâu tấn công. Trong trận đấu với Costa Rica, HLV Tite để Coutinho đá vị trí tiền đạo cánh phải nhưng anh hoạt động không hiệu quả. Tới hiệp 2, Coutinho trở lại vị trí hộ công. Với sự đảm bảo của Paulinho và Casemiro ở phía dưới, Coutinho đã thỏa sức tung hoành, phát huy hết khả năng của mình. Anh chính là người ghi bàn thắng quan trọng mở tỷ số cho Brazil ở phút 90.

Vấn đề của Brazil không chỉ có vậy. Trong hai trận đấu vừa qua, HLV Tite luôn để Willian đá chính. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của cầu thủ này chính là yếu tố giúp anh được lựa chọn. Bởi khả năng đó của Willian giúp Neymar ở phía đối diện không phải lùi quá sâu và tự do chơi bóng hơn. Nhưng phương án này sẽ thích hợp hơn nếu Brazil gặp các đội bóng mạnh, còn với Costa Rica hay Thụy Sĩ thì họ đang tự kìm hãm bản thân.

Thực tế, thế trận với Costa Rica của Brazil chỉ trở nên khởi sắc khi Douglas Costa vào sân thay Willian. Nhịp độ tấn công của Brazil được đẩy nhanh hơn với tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng đột phá của Costa. Rõ ràng, tìm ra những thành phần tấn công phù hợp cho từng trận đấu không phải chuyện dễ dàng.

Chưa kể, vị trí tiền đạo cắm Gabriel Jesus cũng gặp vấn đề. Khi các đối thủ lựa chọn đổ bê tông, Jesus gần như không đóng góp được điều gì cho Brazil. Trong khi đó, Firmino lại không được trọng dụng. Nếu Jesus là một sát thủ với khả năng chạy chỗ và dứt điểm lạnh lùng thì Firmino lại đem tới khả năng phối hợp và tạo khoảng trống cho đồng đội. Lúc này, đây có lẽ là điều Neymar cần nhất để bùng nổ.

Tây Ban Nha

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Tây Ban Nha. HLV Hierro sở hữu nhiều tiền vệ tấn công chất lượng và vẫn đang đi tìm lời giải để dung hòa mọi yếu tố. Ở trận đấu đầu tiên, ông Hierro để David Silva đá bên cánh phải nhưng tới trận đấu sau, ông lại để cầu thủ này đá bó vào bên trong.

Trong trận đấu với Iran, Lucas Vazquez được đá chính bên hành lang phải. Phía đối diện, Tây Ban Nha trông chờ vào sự lên công về thủ của Jordi Alba. Điều này đồng nghĩa Tây Ban Nha sẽ lựa chọn lối chơi ở hai biên. Nhưng kế sách này đã thất bại khi Vazquez không thể cung cấp đủ bóng vào vòng cấm cho đồng đội.

Tây Ban Nha có tiền đạo sắc bén là Diego Costa. Anh đã ghi 3 bàn sau 2 trận đấu. Cầu thủ gốc Brazil đã giải cứu đội tuyển Tây Ban Nha vào những lúc khó khăn nhất trong trận đấu với Bồ Đào Nha và Iran. Tuy nhiên, điều Tây Ban Nha thiếu nhất lúc này là đội hình hiện tại của họ không có những cầu thủ hỗ trợ đắc lực cho Diego Costa. Yếu tố này có thể khiến Tây Ban Nha không thể tiến xa tại World Cup 2018.

FIFA World Cup 2018 là một giảng đường lớn

FIFA World Cup 2018 là một giảng đường lớn

Với cả dân trong nghề lẫn giới nghệ sỹ, thậm chí cả người ngoại đạo, thì giải đấu trên đất Nga năm nay thực sự là một đại giảng đường để chiêm ngưỡng và lãnh hội những tinh túy nhất của thế giới túc cầu.

Đức

Mọi chuyện còn khó khăn hơn khi nhìn vào đội tuyển Đức. Mesut Oezil đánh rơi phong độ và đã phải ngồi ngoài trong trận đấu với Thụy Điển. Timo Werner tích cực di chuyển nhưng không tạo ra nhiều khác biệt. Thậm chí, Đức còn phải sử dụng cả Mario Gomez ở vai trò tiền đạo cắm.

Cùng với họ, Joshua Kimmich, Julian Draxler và Thomas Mueller cũng khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Yếu đuối trong tranh chấp, tệ hại trong vai trò kiến tạo. Cả ba đã khiến đội tuyển Đức bế tắc trong hiệp 1 với đội tuyển Thụy Điển. Chưa kể, lối đá của nhà đương kim vô địch lúc này tỏ ra khá đơn giản khi chỉ sử dụng những đường tạt bóng tầm thấp để các cầu thủ phía trong băng cắt ghi bàn. Lối chơi này thực tế không hiệu quả trước Mexico và Thụy Điển. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, Đức quả thực không có nhiều hy vọng.

Pháp

Khởi đầu World Cup 2018, HLV Didier Deschamps đã lựa chọn bộ ba Antoine Griezmann, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele cho những vị trí cao nhất trên hàng công. Tất cả đều là những cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển linh hoạt. Nhìn trên giấy tờ, các đối thủ thật khó để tìm ra cách đối phó với bộ ba này.

Thế nhưng, những cái tên này đã không đem lại sự hiệu quả như kỳ vọng. Nhanh chóng, Dembele bị thay thế bởi Giroud trong trận đấu thứ hai. Pháp chỉ thắng Peru 1-0, nhưng thế trận họ tạo ra hoàn toàn khác so với trận đấu với Australia. Sự xuất hiện của Giroud giúp đội tuyển Pháp tấn công trực diện tốt hơn. Khả năng phối hợp và làm tường tốt của Giroud cũng giúp Pháp tấn công đa dạng hơn.

Đôi lúc, những cầu thủ được lựa chọn phù hợp với ý đồ chiến thuật, nhưng nó lại không phát huy hiệu quả. Nhìn các đội tuyển hàng đầu chật vật tìm phương án tấn công mới thấy việc dung hòa được các ngôi sao với nhau không phải chuyện đơn giản.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm