World Cup 2014 trước lượt cuối vòng bảng: Cơ hội của các đội như thế nào?

24/06/2014 10:47 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bảng A và Bảng B World Cup 2014 đã kết thúc cả 3 lượt đấu và xác định được 4 đội vào vòng 1/8. Giờ là lúc chúng ta hướng sự chú ý về 6 bảng đấu còn lại để xem cơ hội đi tiếp của các đội như thế nào.

Bảng C: Nhật Bản, Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà

Colombia đã giành quyền đi tiếp và sẽ giành ngôi nhất bảng nếu họ không thua Nhật Bản ở lượt cuối. Họ cũng nhất bảng nếu Bờ Biển Ngà không thắng Hy Lạp ở lượt cuối. Bờ Biển Ngà đi tiếp nếu thắng Hy Lạp hoặc nếu hòa Hy Lạp đồng thời Nhật Bản không thắng Colombia hoặc thắng Colombia nhưng ghi được ít bàn thắng. Nhật Bản đi tiếp nếu thắng Colombia hai bàn cách biệt trở lên còn Bờ Biển Ngà hòa Hy Lạp.

Nhật Bản cũng đi tiếp nếu thắng Colombia trong khi Hy Lạp thắng Bờ Biển Ngà nhưng chỉ ghi được nhiều hơn Nhật Bản không quá 1 bàn thắng. Hy Lạp đi tiếp nếu thắng Bờ Biển Ngà trong khi Nhật Bản không thắng Colombia. Hy Lạp cũng đi tiếp nếu thắng Bờ Biển Ngà 3 bàn cách biệt còn Nhật Bản chỉ thắng Colombia 1 bàn cách biệt đồng thời Hy Lạp ghi nhiều hơn Nhật Bản ít nhất 2 bàn thắng.

Xếp hạng và lịch đấu bảng C
Bảng D: Costa Rica, Italy, Uruguay, Anh

Costa Rica đã vào vòng 1/8 còn Anh đã bị loại nên vấn đề của bảng D là ngôi nhất bảng và đội nào sẽ giành chiếc vé đi tiếp còn lại. Nếu trận Italy-Uruguay kết thúc với tỷ số hòa thì Costa Rica (nhất bảng) và Italy (nhì bảng) vào vòng 1/8. Nếu Costa Rica thắng/hòa Anh còn Italy thắng Uruguay thì Costa Rica (nhất bảng) + Italy (nhì bảng) vào vòng 1/8. Nếu Costa Rica thắng/hòa Anh còn Uruguay thắng Italy thì Costa Rica (nhất bảng) + Uruguay (nhì bảng) vào vòng 1/8. Nếu Costa Rica thua Anh mà trận Italy-Uruguay có thắng có thua thì đội nào thắng sẽ cùng Costa Rica vào vòng 1/8. Việc phân ngôi nhất nhì bảng D khi đó dựa theo kết quả thi đấu cụ thể của các đội liên quan ở lượt cuối này.



Xếp hạng và lịch đấu bảng D

Bảng E: Pháp, Ecuador, Thụy Sỹ, Honduras

Tất cả các đội chưa có đội nào chắc chắn đi tiếp cũng chưa đội nào chắc chắn bị loại. Nếu Pháp thắng/hòa Ecuador và Thụy Sỹ thắng Honduras thì Pháp (nhất bảng) + Thụy Sỹ (nhì bảng) vào vòng 1/8. Nếu Pháp thắng Ecuador và Thụy Sỹ hòa Honduras thì Pháp, Thụy Sỹ vào vòng 1/8.

Nếu Pháp thua Ecuador và Thụy Sỹ thắng Honduras thì cả Pháp, Ecuador và Thụy Sỹ đều được 6 điểm. Khi đó sẽ chọn ra hai đội đi tiếp trong số 3 đội này dựa theo các tiêu chí lần lượt của FIFA là hiệu số bàn thắng thua của mỗi đội/số bàn thắng của mỗi đội/thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội với nhau/bốc thăm.

Nếu Pháp thắng Ecuador còn Honduras thắng Thụy Sỹ thì Pháp nhất bảng đi tiếp. Chiếc vé còn lại sẽ xét giữa Thụy Sỹ, Ecuador và Honduras khi các đội đều có 3 điểm cũng vẫn dựa theo thứ tự các tiêu chí xếp hạng của FIFA lần lượt là: Hiệu số bàn thắng/thua của mỗi đội. Số bàn thắng của mỗi đội. Thành tích đối đầu trực tiếp của các đội với nhau. Cuối cùng là bốc thăm.

Nếu Pháp thua Ecuador và Honduras thắng/hòa Thụy Sỹ thì Pháp và Ecuador vào vòng 1//8. Nếu Pháp hòa Ecuador và Thụy Sỹ thắng Honduras thì Pháp và Thụy Sỹ đi tiếp. Nếu Pháp hòa Ecuador và Thụy Sỹ thua Honduras thì Pháp và Ecuador đi tiếp. Nếu Pháp thua Ecuador và Honduras thắng Thụy Sỹ thì Pháp và Ecuador đi tiếp. Nếu Pháp hòa Ecuador và Thụy Sỹ hòa Honduras thì Pháp và Ecuador đi tiếp.



Xếp hạng và lịch đấu bảng E

Bảng F: Argentina, Iran, Bosnia, Nigeria

Argentina đã cầm vé trong tay và vấn đề duy nhất với họ bây giờ chỉ là giành ngôi đầu bảng để tránh cuộc đối đầu với Pháp (dự kiến) ở bảng E. Đây có lẽ là nhiệm vụ không mấy khó khăn bởi chỉ cần hòa Nigeria ở lượt đấu cuối là La Albiceleste hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng F.

Nigeria cũng chỉ cần hòa Argentina là đi tiếp còn trận Iran-Bosnia chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nếu Nigeria thắng Argentina thì họ đứng đầu bảng F còn Argentina thứ hai trong khi trận Bosnia-Iran cũng chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nếu Iran không thắng Bosnia thì Nigeria mặc nhiên giành vé đi tiếp còn lại dù thua Argentina ở lượt cuối.

Nếu Argentina thắng Nigeria 1 bàn cách biệt và Iran cũng thắng Bosnia 1 bàn cách biệt đồng thời tỷ số của hai trận này giống hệt nhau thì Iran và Nigeria bằng nhau cả về điểm số, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng, đối đầu trực tiếp nên FIFA buộc phải bốc thăm may mắn để xác định đội đi tiếp.

Nếu Argentina thắng Nigeria 1 bàn cách biệt và Iran cũng thắng Bosnia 1 bàn cách biệt nhưng Nigeria ghi được bằng hoặc nhiều bàn thắng hơn Iran ở lượt đấu cuối thì Nigeria đi tiếp vì hơn Iran số bàn thắng.

Nếu Argentina thắng Nigeria 1 bàn cách biệt và Iran cũng thắng Bosnia 1 bàn cách biệt nhưng Iran ghi được nhiều hơn Nigeria từ 2 bàn thắng trở lên thì Iran đi tiếp vì hơn Nigeria số bàn thắng.

Nếu Argentina thắng Nigeria 1 bàn cách biệt còn Iran thắng Bosnia 2 bàn cách biệt trở lên thì Iran cũng đi tiếp nhờ hơn về hiệu số bàn thắng thua.

Nếu Argentina thắng Nigeria 2 bàn cách biệt trở lên còn Iran thắng Bosnia thì Iran đi tiếp nhờ hơn Nigeria về hiệu số bàn thắng thua.



Xếp hạng và lịch đấu bảng F

Bảng G: Đức, Mỹ, Ghana, Bồ Đào Nha

Chưa đội nào chắc chắn đi tiếp và cũng chưa đội nào chắc chắn bị loại. Nếu Đức và Mỹ hòa nhau thì hai đội này sẽ đi tiếp. Ghana, Bồ Đào Nha bị loại. Nếu trận Đức – Mỹ có thắng thua nhưng Ghana và Bồ Đào Nha hòa nhau thì Đức, Mỹ cũng đi tiếp. Nếu Đức thắng Mỹ và Ghana thắng Bồ Đào Nha đồng thời Ghana ghi nhiều hơn Mỹ ít nhất 2 bàn thắng thì Đức, Ghana vào vòng 1/8.

Nếu Đức thắng Mỹ 1 bàn cách biệt và Ghana thắng Bồ Đào Nha 1 bàn cách biệt đồng thời Ghana chỉ ghi nhiều hơn Mỹ đúng 1 bàn thắng thì Đức, Mỹ vào vòng 1/8 (do Mỹ hơn Ghana về đối đầu trực tiếp). Nếu Đức thắng Mỹ ít nhất 2 bàn cách biệt và Bồ Đào Nha thắng Ghana ít nhất 3 bàn cách biệt đồng thời ghi nhiều hơn Mỹ ít nhất 3 bàn thắng thì Đức, Bồ Đào Nha đi tiếp.

Nếu Đức thắng Mỹ 1 bàn cách biệt và Bồ Đào Nha thắng Ghana ít nhất 4 bàn cách biệt đồng thời Bồ Đào Nha ghi nhiều hơn Mỹ ít nhất 3 bàn thắng thì Đức, Bồ Đào Nha vào vòng 1/8. Nếu Mỹ thắng Đức 1 bàn cách biệt và Ghana thắng Bồ Đào Nha 5 bàn cách biệt trở lên thì Mỹ, Ghana đi tiếp.

Nếu Mỹ thắng Đức 2 bàn cách biệt trở lên và Ghana thắng Bồ Đào Nha thì phải xét tới chỉ số phụ giữa Ghana và Đức để xác định đội đi tiếp cũng Mỹ vào vòng 1/8. Tương tự như vậy, nếu Mỹ thắng Đức và Bồ Đào Nha thắng Ghana thì phải xét chỉ số phụ giữa Đức và Bồ Đào Nha để xác định đội đi tiếp cùng Mỹ.



Xếp hạng và lịch đấu bảng G

Bảng H: Bỉ, Nga, Algeria, Hàn Quốc

Nếu Bỉ thắng/hòa Hàn Quốc và Algeria thắng/hòa Nga thì Bỉ và Algeria đi tiếp. Nếu Bỉ thắng/hòa Hàn Quốc và Nga thắng Algeria thì Bỉ, Nga đi tiếp. Nếu Bỉ thua Hàn Quốc 4 bàn cách biệt trở lên và Algeria hòa Nga thì Bỉ, Hàn Quốc đi tiếp. Nếu Bỉ thua Hàn Quốc dưới 4 bàn cách biệt và Algeria hòa Nga đồng thời Algeria ghi số bàn thắng chỉ kém Hàn Quốc không quá 2 bàn thì Bỉ và Algeria đi tiếp.

Nếu Hàn Quốc thắng Bỉ và Nga thắng Algeria đồng thời cách biệt bàn thắng của hai trận này bằng nhau thì Bỉ, Nga đi tiếp. Nếu Hàn Quốc thắng Bỉ và Nga thắng Algeria đồng thời cách biệt bàn thắng của trận Hàn Quốc-Bỉ lớn hơn trận Nga-Algeria ít nhất 1 bàn thì Bỉ, Hàn Quốc đi tiếp.



Xếp hạng và lịch đấu bảng H

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm