WORLD CUP 19/6: Lukaku 'gây chiến' với CĐV Bỉ. Rakitic chỉ cách bắt chết Messi. Brazil khiếu nại FIFA

19/06/2018 15:06 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn)- Neymar nguy cơ lỡ trận Costa Rica, Tuyển thủ Iran chia tay World Cup vì chấn thương, Brazil khiếu nại FIFA sau trận hoà Thuỵ Sỹ... là những tin tức được cập nhật.

Lukaku bất ngờ "gây hấn" với CĐV Bỉ

Chú thích ảnh
Lukaku lập cú đúp vào lưới Panama- Ảnh Zimbio

Romelu Lukaku đã trở thành người hùng của tuyển Bỉ với cú đúp giúp Quỷ đỏ đánh bại Panama 3-0. Nhưng thay vì tận hưởng sự tung hô của truyền thông và người hâm mộ, Lukaku lại đem hậm hực chuyện cũ ra nói khi được phỏng vấn. Lukaku trách móc CĐV Bỉ luôn chống lại anh những lúc gặp khó khăn.

"Có những người ở chính đất nước tôi luôn muốn tôi thất bại. Tôi thực sự không hiểu. Khi tôi đến Chelsea và không được ra sân, họ cười cợt tôi. Khi tôi đến West Brom theo dạng cho mượn, họ chế giễu tôi".

Không chỉ CĐV Bỉ, Lukaku còn trách móc truyền thông của quốc gia này. "Khi mọi thứ tốt đẹp, tôi đọc báo thấy họ gọi tôi là “Romelu Lukaku, tiền đạo người Bỉ. Còn khi mọi chuyện không tốt đẹp, họ gọi tôi là tiền đạo gốc Congo".

Neymar nguy cơ lỡ trận Costa Rica

Chú thích ảnh
Neymar đã không thể tham gia buổi tập gần nhất của Brazlil- Ảnh Zimbio 

Buổi tập ngày hôm qua của tuyển Brazil, Neymar không có mặt. Điều này làm dấy lên hoài nghi về khả năng tiền đạo PSG sẽ không thể tham dự trận đấu với Costa Rica. Ở trận hoà 1-1 với Thuỵ Sỹ, Neymar bị các cầu thủ đối phương "chăm sóc" rất kỹ. Theo thống kê, có tới 10 pha phạm lỗi nhắm vào Neymar. Nhiều góc quay truyền hình cho thấy hình ảnh Neymar đi tập tễnh sau trận đấu này. Neymar chỉ mới trở lại sau ca phẫu thuật chấn thương bàn chân hồi tháng 3.

Brazil sẽ đối đầu Costa Rica vào lúc 19h ngày 22/6.

Tuyển thủ Iran chia tay World Cup vì chấn thương

Chú thích ảnh
Cheshmi chấn thương trong lúc tập luyệnẢnh Zimbio

Giấc mơ World Cup đã chính thức khép lại với hậu vệ Rouzbeh Cheshmi của tuyển Iran. Cheshmi dính chấn thương bắp trong buổi tập của tuyển Iran hôm Chủ nhật. Theo chẩn đoán của đội ngũ y tế, Cheshmi sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần, đồng nghĩa World Cup 2018 đã chính thức khép lại với anh. Đây rõ ràng là đòn mạnh đối với huấn luyện viên Carlos Queiroz khi trước mắt họ là 2 đối thủ mạnh Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Iran sẽ đối đầu Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 21/6. Bốn ngày sau đó, họ chạm trán Bồ Đào Nha. Ở trận khai màn World Cup 2018, Iran đánh bại Morocco với tỷ số 1-0.

Rakitic chỉ Croatia cách "bắt chết" Messi

Chú thích ảnh
Messi im tiếng trong trận Argentina 1-1 IcelandẢnh Zimbio

Rạng sáng ngày 22/6 tới, Argentina sẽ đối đầu Croatia ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2018. HLV Zlatko Dalic của Croatia cho biết ông đã hỏi tiền vệ Ivan Rakitic về cách để "bắt chết" Lionel Messi, chân sút số 1 của Argentina. Rakitic và Messi vốn là đồng đội ở CLB Barcelona.

"Tất nhiên, Rakitic sẽ thành trợ lý của tôi trong 3 ngày tới. Chúng tôi sẽ bàn bạc cách ngăn chặn Messi. Tôi luôn tham khảo ý kiến của các học trò trong những trường hợp như thế này. Tôi thích giao tiếp và thấy vui khi tìm ra giải pháp. Rakitic cũng thích điều này, và tôi sẽ tiếp thu mọi thông tin có thể".

Ở trận ra quân, Argentina bị Iceland cầm hoà. Trong khi đó, Croatia có chiến thắng 2-0 trước Nigeria.

ĐIỂM NHẤN Tunisia 1-2 Anh: Harry Kane hóa người hùng, ‘Tam sư’ ngây thơ và thiếu kinh nghiệm

ĐIỂM NHẤN Tunisia 1-2 Anh: Harry Kane hóa người hùng, ‘Tam sư’ ngây thơ và thiếu kinh nghiệm

Tunisia 1-2 Anh. Harry Kane là người hùng với một cú đúp, trong đó có bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+1. Tuy nhiên, đoàn quân của Gareth Southgate cũng bộc lộ nhiều vấn đề.

Brazil khiếu nại FIFA vì công nghệ VAR

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Zuber vào lưới Brazil gây tranh cãiẢnh Zimbio

Liên đoàn bóng đá Brazil đã gửi đề nghị lên FIFA để hỏi về thủ tục sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR). Brazil không đồng tình với 2 tình huống xảy ra trong trận hoà 1-1 với Thuỵ Sỹ ở trận khai màn World Cup 2018. Đầu tiên là tình huống Steven Zuber ghi bàn gỡ hòa. Brazil cho rằng bàn thắng của Zuber lẽ ra sẽ không thể nào có bởi trước đó, anh đã phạm lỗi đẩy người với Miranda. Tình huống sau đó liên quan tới việc cầu thủ Thuỵ Sỹ phạm lỗi với Gabriel Jesus. Nếu trọng tài cất còi, Brazil sẽ được hưởng phạt đền. Trong đề nghị gửi đi, LĐBĐ Brazil tỏ rõ quan điểm: "Ở 2 tình huống đó, lỗi rõ ràng là của trọng tài. Chúng tôi muốn biết sự việc có được xem xét hay không".

Ở trận đấu này, Coutinho mở tỷ số cho Brazil với một cú cứa lòng từ xa ngoạn mục nhưng Steven Zuber sau đó đã gỡ hòa cho Thụy Sĩ bằng một cú đánh đầu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm