Vũ Thị Hương trở lại 'lợi hại hơn xưa'

19/12/2013 06:57 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 2 năm sau khi trắng tay ở SEA Games 26 năm 2011, Vũ Thị Hương đã trở lại một cách cực kỳ ngoạn mục và thuyết phục tại SEA Games 27 với việc liên tiếp giành HCV ở nội dung 100m và 200m sở trường.

Hôm qua, đường chạy ở sân Wunna Theikdi đã chứng kiến sự trở lại của Vũ Thị Hương, người đã thống trị các đường chạy cự ly ngắn tại các kỳ SEA Games trong vòng 8 năm trở lại đây.

Như các lần tranh tài trước đó, Vũ Thị Hương không phải là người xuất phát tốt nhất, nhưng ở nửa chặng đường cuối cùng trước khi về đích, Hương luôn là người có cú nước rút tốt nhất để cán đích một cách ngoạn mục.

Cú nước rút ngoạn mục

Từ khi nổi danh ở sân chơi SEA Games cũng như đấu trường châu lục, Vũ Thị Hương luôn được biết đến như là một VĐV có cá tính rất mạnh, và bản thân Hương cũng khẳng định điều này với tuyên bố: “Nếu không phải là người có cá tính mạnh thì sẽ không thể chơi điền kinh ở cự ly ngắn”.



Vũ Thị Hương (phải) giành cú đúp HCV tại SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt

Có lẽ đây chính là động lực để Vũ Thị Hương vượt qua những khó khăn từ khách quan cho tới chủ quan để trở lại một cách ngoạn mục ở kỳ SEA Games năm nay.

Thất bại tại Palembang 2 năm về trước đã khiến không ít người nghĩ rằng Vũ Thị Hương đã hết thời, nhưng phong độ thuyết phục của Hương ở ngày thi đấu hôm qua chính là câu trả lời thích đáng nhất.

Nhìn những bước chạy mạnh mẽ của Hương, ít người nghĩ rằng cô chỉ vừa mới bình phục chấn thương trước thềm SEA Games không lâu, và bản thân Hương cũng mới phải trải qua ca phẫu thuật u nang buồng trứng cách đây mấy tháng.

Hương cho biết cô đã tranh thủ phẫu thuật ngay khi vừa mới bình phục chấn thương để tận dụng thời gian nghỉ ngơi, và dù bác sỹ đã khuyến cáo cần phải nghỉ thi đấu và tập luyện trong vòng 3 tháng sau khi phẫu thuật, nhưng chỉ một tháng sau Hương đã xuất hiện trên đường chạy.

Ý chí, nghị lực và cả cá tính rất mạnh của cô gái tuổi Bính Dần (Hương sinh năm 1986) đã giúp Vũ Thị Hương vượt qua giới hạn sức khoẻ của bản thân.

Tập luyện khi vừa trải qua phẫu thuật u nang

Hương tâm sự cô cũng biết như thế là mạo hiểm với sức khoẻ của chính mình, nhưng nhờ tập luyện thể thao đỉnh cao nên Hương có được nền tảng thể lực lý tưởng để làm được những điều tưởng chừng như là không thể với người bình thường.

Nhớ lại quãng thời gian vất vả ấy, Hương kể: “Chấn thương của Hương bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, trong thời gian tập luyện vừa rồi để chuẩn bị cho SEA Games, chấn thương này cũng làm tôi hết sức khó khăn.

Nói thế là bởi cứ tập nặng một buổi thì tôi lại phải nghỉ một buổi, vì hễ cứ tập nặng là chân lại căng. Thế là tôi lại phải giảm khối lượng, lại phải tập chậm lại cho hồi phục.

Tóm lại, chấn thương đã không còn ảnh hưởng với tôi nhưng vẫn khiến tôi phải cảnh giác.

Một tháng sau khi phẫu thuật, tôi tập luyện lại thì không có biến chứng gì. Tôi đã bình phục hoàn toàn và không còn lo lắng về chuyện này nữa, dù trước đó bác sỹ từng khuyên tôi phải 3 tháng sau mới được vận động”.

Đây đã là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp mà Hương tham dự, nhưng với cô, 2 chiếc HCV 100m và 200m giành được tại Wunna Theikdi vẫn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Hương nói: “Tôi rất hài lòng với 2 HCV này, đây coi như là giải đấu đầu mùa của tôi kể từ khi mới bình phục chấn thương. Có thể khẳng định đây là một năm thành công với tôi”.

Hình ảnh biểu tượng

Hôm qua trên đường chạy sân Wunna Theikdi đã xuất hiện một hình ảnh đầy tính biểu tượng, khi đàn em Nguyễn Thị Oanh nỗ lực tột cùng trong những mét cuối để kịp cùng đàn chị Vũ Thị Hương có mặt trên bục nhận huy chương. Tuy chỉ giành HCĐ nhưng với một VĐV năm nay mới 17 tuổi như Oanh thì đây là sự khởi đầu không tồi tại một kỳ SEA Games.

Bản thân Vũ Thị Hương cũng đánh giá rất cao năng lực của Nguyễn Thị Oanh và cho rằng Oanh sẽ là người kế tục Hương ở các cự ly ngắn của ĐT điền kinh Việt Nam trong thời gian không xa. Còn Oanh thú nhận Hương chính là thần tượng của cô, nhưng Oanh cũng mơ tới ngày vượt qua đàn chị.

Phát biểu với các phóng viên, Vũ Thị Hương không đưa ra thời điểm chính xác mà cô dự tính chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, nhưng có vẻ như Hương đã có sự chuẩn bị cho ngày này với tuyên bố: “Tôi đã tham dự 6 kỳ SEA Games và sẽ tới lúc tôi nghỉ ngơi, căn cứ vào thời điểm mà tôi thấy là thích hợp”.

Vũ Thị Hương “lợi hại” nhờ tình yêu?

Không giống như các VĐV khác thường tuyên bố dành tặng HCV cho người thân hoặc người hâm mộ, Vũ Thị Hương bên cạnh việc thông báo dành tặng huy chương cho người thân còn nhắn gửi muốn chuyển phần thưởng quý giá này cho bạn trai của cô, người mà theo Hương đã sát cánh và động viên cô trong những thời khắc khó khăn nhất suốt hơn 2 năm qua, và là động lực mạnh mẽ để Hương có được sự trở lại ấn tượng như hôm nay.

Là một cô gái cực kỳ tài năng của thể thao Việt Nam, nhưng cuộc sống cá nhân của Hương lại tương đối trắc trở, khi cô đã trải qua 2 lần kết hôn mà đều không tìm được hạnh phúc thực sự.

Hơn 2 năm qua, Hương đang có mối quan hệ rất tốt với người bạn trai mà hiện thời cô muốn giấu kín danh tính, song với những người thường xuyên theo dõi Hương thì không còn xa lạ gì với nhân vật bí ẩn này. Hương khẳng định đang rất hạnh phúc và cô không loại trừ khả năng 2 người sẽ đi tới một kết cục có hậu trong tương lai.

“ĐT điền kinh Việt Nam khó hoàn thành chỉ tiêu”

Ông Dương Đức Thuỷ, HLV trưởng ĐT điền kinh Việt Nam, đã thừa nhận như thế khi trả lời Thể thao & Văn hoá. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 27, nhưng hiện tại ĐT điền kinh Việt Nam mới có 5 HCV, chỉ đạt 50% so với chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 10 HCV.

Ông Thuỷ nói: “Mặc dù ngày thi đấu cuối cùng có sự hiện diện của một số niềm hy vọng vàng như Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai (nội dung 10.000m) hay Đỗ Thị Thảo (1.500m) cùng các VĐV khác, nhưng tôi nghĩ rất khó để ĐT điền kinh Việt Nam có thể giành thêm 5 HCV nữa trong ngày hôm nay.

Tôi cho rằng chỉ có phép màu thì mới giúp ĐT điền kinh Việt Nam đoạt thêm được 5 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường”.



Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm