VFF lấy quỹ thưởng của đội U23 trao cho đội tuyển nữ

21/12/2013 07:57 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không bảo vệ được thành công tấm HCV SEA Games nhưng với việc giành ngôi á quân và trên tất cả là nỗ lực mà các tuyển thủ đã thể hiện, thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, số tiền mà các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ nhận được trong thời gian tới là 3,3 tỷ đồng.

Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng cho biết: "Trước khi đội tuyển nữ lên đường đi Myanmar, chúng tôi treo thưởng cho đội 1,5 tỉ đồng nếu giành HCB và 2 tỉ đồng nếu giành HCV.

Tuy nhiên, những gì đội tuyển nữ thể hiện tại SEA Games 27 thật đáng khâm phục. Đó là lý do chúng tôi quyết định nâng gấp đôi số tiền thưởng cho đội tuyển nữ dù họ không thể bảo vệ chiếc HCV. Số tiền tăng lên dành cho đội nữ được lấy từ tiền thưởng đã hứa dành cho đội U23 nam”.

Cũng theo ông Dũng, ngoài tiền thưởng như mức đã thông báo, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn được nhà tài trợ, Ngân hàng BIDV thưởng 300 triệu đồng. Trong thời gian tới, VFF cũng sẽ tiến hành công bố nhà tài trợ này cho bóng đá nữ Việt Nam trong 2 năm 2014 và 2015.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm