VĐV Singapore bất bình với quy định chỉ áp dụng trong 1 tháng

22/08/2017 08:50 GMT+7 | SEA Games 29

(Thethaovanhoa.vn) - VĐV từng giành 2 HCV SEA Games Soh Rui Yong vừa lên tiếng kêu gọi việc phải tăng tiếng nói cho các VĐV nước này. Sự bất bình của Yong xuất phát từ quy định liên quan tới tài trợ dành cho VĐV Singapore tại SEA Games 29.

Trước khi SEA Games 29 khởi tranh, Soh đã mâu thuẫn với Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) sau khi anh phá vỡ quy định cấm các VĐV trong đoàn thể thao Singapore dự đại hội thể thao trong khu vực quảng cáo cho nhà tài trợ của họ trên trang mạng xã hội. Quy định được SNOC đưa ra và áp dụng từ ngày 5/8 (thời điểm SEA Games chuẩn bị khởi tranh) và hết hiệu lực vào ngày 5/9 (một tuần sau khi SEA Games khép lại).

Soh đã vi phạm quy định này khi lên trang cá nhân, chia sẻ thông điệp nhằm cảm ơn nhà tài trợ H-Two-O và Asics của mình. SNOC khi biết sự việc đã yêu cầu anh xóa đi. Soh đã làm theo yêu cầu nhưng lại chụp màn hình một bình luận về sự việc nói rằng quy định này không nên tồn tại. Kèm theo đó, Soh viết: “Tôi không phải là người duy nhất biết được rằng chúng ta nên thay đổi”.

Hai ngày sau, SNOC đã ra thông báo chính thức, cảnh báo Soh phải chấm dứt việc vi phạm quy định nếu không sẽ đối mặt với án phạt. Soh không phản ứng cho đến hôm 19/8. Sau khi trở thành VĐV Singapore đầu tiên bảo vệ được HCV SEA Games ở môn marathon, Soh tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Anh kêu gọi việc tăng cường tiếng nói cho VĐV trong các vấn đề liên quan tới quyền lợi của họ, đặc biệt là những VĐV cần sự trợ cấp tài chính để có thể tập luyện và thi đấu ở đỉnh cao.

SEA Games ngày 22/8: Ánh Viên dễ dàng về nhất lượt bơi vòng loại 200m ngửa

SEA Games ngày 22/8: Ánh Viên dễ dàng về nhất lượt bơi vòng loại 200m ngửa

Ánh Viên kết thúc vòng loại 200 m ngửa nữ với thời gian 2 phút 18 giây 22, trong khi VĐV Thái Lan về thứ hai khi đạt thành tích 2 phút 23 giây 03.

“Tôi hiểu lý do SNOC cấm VĐV quảng bá cho các nhà tài trợ riêng. Nhưng vào thời điểm hiện tại, VĐV cần phải được tăng cường tiếng nói trong việc ra các quy định ảnh hưởng tới họ trực tiếp. Hầu hết các VĐV đem huy chương về cho Singapore đều được cha mẹ chu cấp tài chính để ủng hộ họ theo đuổi ước mơ. Họ không kiếm được nhiều tiền từ môn thể thao của mình. Thật khó để các nhà tài trợ ủng hộ VĐV khi trong cả tháng xảy ra sự kiện bạn không hề đề cập đến họ. Họ nói với chúng tôi rằng ‘chỉ cấm 1 tháng thôi’ nhưng cần phải hiểu rằng đó là tháng mà chúng tôi có tương tác nhiều nhất với người hâm mộ của mình”.

Soh đồng thời tuyên bố rằng có thể anh sẽ không tham dự SEA Games 2019 nếu như quy định về tài trợ của SNOC không thay đổi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm