VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn giành HCB cho Đoàn TTVN

10/08/2008 19:49 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH Online) – Đoàn TTVN đã có tấm huy chương đầu tiên sau khi VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn giành HCB nội dung 56 kg, xếp sau VĐV của nước chủ nhà, Long Qingquan. Tổng cử của Hoàng Anh Tuấn là 290 kg, chỉ kém thành tích đoạt HCV của Long Qingquan 2 kg.
 
Hoàng Anh Tuấn trong bài thi hạng 56kg
 
Như vậy, HCV cử tạ nội dung 56 kg dành cho nam đã thuộc về VĐV nước chủ nhà Long Qingquan với thành tích tổng cử là 292 kg. VĐV 17 tuổi này đạt thành tích 132 kg cử giật và 160 kg cử đẩy, trong khi thành tích của Tuấn là 130 kg cử giật và 160 kg cử đẩy. Với tổng cử 290 kg, Hoàng Anh Tuấn đoạt HCB, HCĐ thuộc về VĐV Eko Yuli Irawan của Indonesia với tổng cử 288 kg.
 
Đây là tấm huy chương thứ hai của TTVN ở đấu trường Olympic sau chiếc huy chương bạc của VĐV taekwondo Trần Hiếu Ngân ở hạng cân 57 kg dành cho nữ tại Olympic Sydney 2000.
 
Hoàng Anh Tuấn (sinh ngày 12 tháng 2 năm 1985 tại Bắc Ninh), hiện là VĐV đang đầu quân cho Sở Văn hóa-Thể thao& Du lịch Đà Nẵng.
 
Ở hạng cân 56 kg, Tuấn đã nhiều lần vô địch Việt Nam. Tuy nhiên, anh được mọi người chú ý sau khi liên tục đạt thành tích cao trong năm 2005: huy chương vàng (tổng 2 nội dung), 2 huy chương bạc (nội dung cử giật và cử đẩy) ở giải vô địch cử tạ trẻ thế giới; 1 huy chương vàng (tổng 2 nội dung), 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở giải vô địch châu Á; 1 huy chương bạc (cử giật), 1 huy chương đồng (cử đẩy) ở giải vô địch thế giới.

Ngày 2 tháng 12 năm 2006, tại Đại hội Thể thao châu Á 2006 (Doha, Qatar), anh đã đoạt huy chương bạc ở hạng cân 56 kg, xếp sau VĐV Li Zheng (Trung Quốc). Năm 2007, Anh Tuấn giành HCV tại giải vô địch châu Á, nhưng chỉ giành HCB ở SEA Games 24.

 
M.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm